VL Asian Cup Nữ 2018 (bảng D, ngày 3/4): Chiến thắng xứng đáng cho Singapore

Tại trận đấu thứ hai diễn ra vào lúc 18h00 trong ngày thi đấu hôm nay, Singapore đã đánh bại Syria với tỉ số 1-0, qua đó tạo sức ép không nhỏ tại cuộc đua ở bảng D Vòng loại Asian Cup Nữ 2018.

Nhập cuộc với đấu pháp phòng ngự chặt, phản công nhanh dựa trên sơ đồ 5-4-1, Singapore tỏ ra khá chủ động trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, dù tự tin đẩy cao đội hình chơi tấn công với 4 tiền đạo nhưng Syria lại thiếu nhanh nhẹn hơn so với Singapore trong các tình huống xử lý bóng. Các pha phối hợp của đội bóng quốc đảo Sư tử mạch lạc về ý đồ nhưng các cú dứt điểm lại thiếu lực và sự chính xác nên đã không thể làm khó được thủ môn tuyển Syria N.Jumaa (1). Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa không bàn thắng.

Sang hiệp 2, thế trận bế tắc tiếp tục được duy trì. Lúc này, ưu thế với thể lực, các cầu thủ Syria lại tỏ ra lấn lướt, chèn ép hàng phòng ngự đối phương. Ở phút 57, Singapore tổ chức phản công. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn N.Jumaa (1), hậu vệ Syria phạm lỗi giúp tuyển nữ Singapore được hưởng  sút phạt penalty. Mặc dù vậy, tiền vệ Rosielin (8) đã bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho tuyển nữ Singapore khi sút hỏng.

Sau tình huống đầy tiếc nuối, các cầu thủ Singapore cố gắng giữ vững đội hình. Phải đợi đến phút 81, những nỗ lực của họ mới thành hiện thực khi tiền vệ Lim Li Xian bất ngờ dứt điểm chính xác mở tỉ số 1-0 cho Singapore.

Bàn thắng tiếp thêm sự hưng phấn cho các nữ cầu thủ Singapore trong những phút còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, các chân sút đội bóng quốc đảo sư tử đã không tìm kiếm thêm được thắng được hàng phòng ngự của Syria.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng tuyển nữ Singapore Chen Caying cho biết chiến thắng đầu tiên rất có ý nghĩa với các cầu thủ: “Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng khó khăn và các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình. Chiến thắng trước Syria là niềm vui, đối với người hâm mộ Singapore và giúp các cầu thủ thêm tự tin cho trận đấu tiếp theo. Cơ hội chia đều cho các đội và nếu may mắn mỉm cười, chiến thắng có thể sẽ đến nữa với đội Singapore”.

Trong khi đó, HLV trưởng tuyển nữ Syria Abdul Alghni cho biết đội Syria chỉ có 1 tháng chuẩn bị cho giải, cũng rất lâu tuyển nữ Syria mới tham dự một trận đấu quốc tế nên các cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu: “Các cầu thủ Syria gặp phải khó khăn do chiến tranh tại Syria nên bị gián đoạn thi đấu trong 6 năm. Mặc dù vậy, dù vấp phải vấn đề gì thì các cầu thủ Syria vẫn thi đấu chuyên nghiệp với tinh thần dân tộc và xứng đáng được động viên”.


Đội hình xuất phát:

Đội tuyển nữ Singapore: Thủ môn – đội trưởng Kusumawati (1), các hậu vệ Deborah (2), Angelyn (3), Rosnani (5), Varatharaja (14), Angeline (20), các tiền vệ Lim Li Xian (7), Rosielin (8), Ho Hui Xin (12), Cheng Yu Ying (18), tiền đạo Nur Kamis (24).

Đội tuyển nữ Syria: Thủ môn N.Jumaa (1), các hậu vệ W.Alhaddad (2), A.Alkhalefeh (4), đội trưởng M.Mounther (10), N.Muammar (11), các tiền vệ Gh.Sheha (8), M.Alhalabi (18), các tiền đạo G.Alkhwakhy (3), E.Alali (14), S.Debou (20), D.Akkad (26).

Ghi bàn: Lim Li Xian (7) 81′

>>>LỊCH THI ĐẤU

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI

TT

ĐỘI

ST

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Myanmar

1

1

0

0

2

0

2

3

2

Singapore

1

1

0

0

1

0

1

3

3

Việt Nam

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Syria

1

0

0

1

0

1

-1

0

5

Iran

1

0

0

1

0

2

-2

0