Thua Hàn Quôc 0-4, Việt Nam dừng bước tại VCK Asian Cup nữ 2018

Vào lúc 20h45 hôm nay (13/4), đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng bảng B gặp đối thủ Hàn Quốc trên SVĐ King Abdullah II (thủ đô Amman – Jordan). 

Dù xác định sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng trước đối thủ Hàn Quốc có lối chơi được đánh giá không dễ chịu, HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ Việt Nam vẫn nuôi quyết tâm chiến thắng cùng 3 điểm tuyệt đối để cạnh tranh vi trí thứ 3, giành quyền tranh tấm vé thứ 5 dự World Cup. Theo đó, tuyển nữ Việt Nam ra quân với đội hình gồm những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất cùng sự tính toán của HLV trưởng Mai Đức Chung.

Nhiệm vụ trấn giữ khung thành tiếp tục được giao cho thủ môn – đội trưởng Đặng Thị Kiều Trinh (1) cùng hàng thủ gồm Nguyễn Thị Xuyến (2), Chương Thị Kiều (3), Phạm Thị Tươi (15) và Trần Thị Hồng Nhung (17). Sự thay đổi đáng chú ý đến từ tuyến trên khi HLV Mai Đức Chung sắp xếp Nguyễn Thị Muôn (13) cùng Nguyễn Thị Liễu (8), Phạm Hoàng Quỳnh (23), Huỳnh Như (19) và Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) hỗ trợ cho tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thúy Hằng (11).

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính người Iran Mahsa Ghorbani, tuyển nữ Việt Nam trong trang phục áo trắng nhanh chóng nhập cuộc với sự tập trung cao độ. Trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, thế trận khá cân bằng. Hàng thủ tuyển nữ Việt Nam hoạt động khá hiệu quả, ra vào hợp lý và chắc chắn nên sớm vô hiệu quá đường tấn công của đối phương.

Phút 12, tuyển nữ Việt Nam tổ chức phản công nhanh. Tiền vệ Huỳnh Như (19) đột phá cánh trái, tạt bóng vào để tiền đạo trẻ Thúy Hằng (11) băng vào dứt điểm ở khoảng cách gần. Tiếc rằng, cú sút không thực sự hiểm hóc để làm khó hậu vệ đối phương.

Nhưng chỉ 2 phút sau, từ tình huống phạt góc bên cánh trái của đội Hàn Quốc, tiền vệ đội trưởng Cho So Hyun (8) bất ngờ đánh đầu khá căng, mở tỉ số 1-0 cho đội bóng xứ Kim Chi.

Sau bàn thắng đầu tiên, tuyển nữ Hàn Quốc liên tục dâng cao đội hình với 4 tiền đạo gây áp lực lên phần sân tuyển Việt Nam. Với áp lực phải ghi nhiều bàn thắng vào lưới thủ môn Kiều Trinh (1) khiến các cầu thủ Hàn Quốc có phần nôn nóng và các pha dứt điểm sau đó thiếu chính xác trước hàng phòng ngự tuyển Việt Nam tiếp tục chơi chắc chắn và tỉnh táo.

Phút 25, đội bóng áo trắng tiếp tục tận dụng cơ hội phản công. Tiền vệ Nguyễn Thị Liễu (8) nhận bóng từ đồng đội, bất ngờ tung cú sút xa từ trung lộ nhưng rất tiếc lại vọt xà ngang.

Diễn biến trận đấu nửa cuối hiệp 1 ghi nhận những nỗ lực của các học trò HLV Mai Đức Chung khi tiếp tục duy trì thế cân bằng và thậm chí đã có những đợt tấn công và mạnh dạn dứt điểm uy hiếp khung thành thủ môn Yoon Young Geul (1).

Phút 32, tiền đạo Phạm Hải Yến (12) được tung vào sân thay Nguyễn Thị Thúy Hằng (11) bị đau sau pha va chạm trước đó. 

Sang phút 38, trong tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Kiều Trinh (1), hậu vệ Việt Nam để mất bóng vào chân tiền đạo Ji Soyun. Tiền đạo mang áo số 10 này sau đó có pha chọc khe để đồng đội Lee Geummin (17) dứt điển khá căng ở cự ly gần, nâng đôi cách biệt 2-0 cho tuyển nữ Hàn Quốc.

Liên tiếp để thủng lưới 2 bàn, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ tinh thần tập trung và tận dụng mọi cơ hội phản công trước đối phương có lối chơi không mấy nổi bật. Mặc dù vậy, các pha dứt điểm của Phạm Hải Yến (12) vẫn tỏ ra kém duyên trước khung thành thủ môn Yoon Young Geul (1). Hiệp 1 sau đó khép lại với tỉ số 2-0 tạm nghiêng về tuyển nữ Hàn Quốc.

Ngay đầu hiệp 2, HLV trưởng Yoon Duk Yeo có sự thay đổi người đầu tiên bên phía đội hình tuyển nữ Hàn Quốc khi tung tiền đạo Jung Seol Bin (11) vào thay Han Chaerin (16). Tuyển nữ Hàn Quốc nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công mãnh liệt, khiến hàng phòng ngự Việt Nam hoạt động rất vất vả.

Ngay phút 49, tiền đạo Jeon Ga Eul (9) có pha phá bẫy việt vị, loại bỏ hàng phòng ngự Việt Nam buộc phủ môn Kiều Trinh (1) phải băng ra ngoài vòng cấm để phá bóng. Tuy nhiên, các cô gái áo trắng đã không thể khống chế bóng, tạo cơ hội cho số 7 Lee Min A dứt điểm từ xa nâng tỉ số lên 3-0.

Phút 53, khung thành tuyển nữ Việt Nam liên tục gặp sóng gió khi bị đối phương áp sát. Thủ thành Kiều Trinh (1) đã phải vất vả mới cản phá được các cú dội khung thành cứu nguy cho đội bóng áo trắng.

Phút 59, HLV Mai Đức Chung tiếp tục có sự thay đổi người thứ 2 khi tung tiền vệ trẻ Trần Thị Thùy Trang (9) vào thay Nguyễn Thị Liễu (8).

Ở phút 73, mặc dù thủ môn Kiều Trinh (1) cản phá thành công pha dứt điểm cận thành của số 6 Lim Seon Joo sau một pha đá phạt bên cánh phải, tuy nhiên tiền vệ Lee Min A (7) xuất hiện đúng lúc cùng cơ hội lập cú đúp sau dứt điểm bằng chân phải ở khoảng cách gần vào khung thành trống, nâng tỉ số lên 4-0 cho tuyển nữ Hàn Quốc.

Bị dẫn tới 4 bàn, nhưng các cô gái Việt Nam không hề nản trí và có những pha tấn công đáp trả.Tuy nhiên thể lực suy yếu, khiến hàng công đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi pressing toàn sân của đối phương. 

Phút 80, thủ môn Kiều Trinh (1) bị đau sau pha chơi lăn xả, bắt bóng ngay trên đầu cầu thủ số 8 Cho So Hyun. Rất may thủ thành số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam đã có thể tiếp tục thì đấu sau khi nhận sự hỗ trợ của đội ngũ y tế.

Phút 82, tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi người cuối cùng. Tiền vệ Nguyễn Thị Vạn (18) vào thay vị trí tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (7).

Đây cũng là thời điểm đội bóng xứ Kim Chi có 2 sự thay đổi cuối cùng khi Choe Yuri (14) và Lee Sodam (15) được tăng cường cho tuyến trên thay các vị trí Ji Soyun (10) và Jeon Ga Eul (9).

Thế trận trong 10 phút cuối rơi vào bế tắc khi các tình huống tấn công của hai đội đều không thực sự rõ nét. Đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục duy trì sức ép mãnh liệt trước khung thành đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi và trận đấu khép lại với chiến thắng 4-0 của đội bóng xứ kim chi.

Trận đấu cùng giờ tại bảng B giữa Nhật Bản và Australia diễn ra trên SVĐ quốc tế Amman cũng khép lại với kết quả hòa 1-1.

Như vậy, với kết quả này, bảng B đã xác định được thứ hạng các đội nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cùng với 3 đội có thứ hạng cao nhất tại bảng A gồm Trung Quốc, Thái Lan và Philippines, các đội sẽ lần lượt bước vào trận tranh thứ hạng 5/6, bán kết và chung kết.

Với thất bại thứ 3 trước Hàn Quốc tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam chính thức dừng bước, nói lời chia tay VCK Asian Cup nữ Jordan 2018. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường về nước vào sáng sớm mai (14/4). Dự kiến, các thành viên tuyển nữ Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6h ngày 15/4. Theo kế hoạch, kết thúc đợt tập trung đầu tiên trong năm 2018, các cầu thủ nữ chỉ có ít ngày nghỉ trước khi tiếp tục quay lại tham dự tập huấn cùng các CLB để chuẩn bị cho lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2018 sẽ khai mạc vào đầu tháng 5 tới. Cũng trong năm 2018, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tiếp tục tập trung 2 đợt nữa chuẩn bị cho AFF Cup 2018 và Asiad vào cuối năm.

>>>LỊCH THI ĐẤU VCK ASIAN CUP NỮ 2018<<<

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Hàn Quốc:

Thủ môn – đội trưởng: Đặng Thị Kiều Trinh (1)

Hậu vệ: Nguyễn Thị Xuyến (2), Chương Thị Kiều (3), Phạm Thị Tươi (15), Trần Thị Hồng Nhung  (17)

Tiền vệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) (Nguyễn Thi Vạn (18) vào thay phút 82), Nguyễn Thị Liễu (8) (Trần Thị Thùy Trang (9) vào thay phút 59), Nguyễn Thị Muôn (13),Huỳnh Như (19), Phạm Hoàng Quỳnh (23)

Tiền đạo: Nguyễn Thị Thúy Hằng (11) (Phạm Hải Yến (12) vào thay phút 32)

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG B

TT

ĐỘI

ST

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Australia

3

1

2

0

9

1

8

5

2

Nhật Bản

3

1

2

0

5

1

4

5

2

Hàn Quốc

3

1

2

0

4

0

4

5

3

Việt Nam

3

0

0

3

0

16

-16

0