Đánh bại Myanmar, Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup nữ 2018

Xuất sắc đánh bại đối thủ nặng ký nhất bảng D Myammar với tỉ số 2-0 trong lượt trận cuối bảng D diễn ra lúc 18h hôm nay (11/4) tại sân Yanmar Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ĐTnữ Việt Nam đã chính thức giành vé tham dự VCK Asian Cup nữ 2018 sẽ diễn ra tại Jordan vào năm sau. Đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp các cô gái Việt Nam góp mặt tại VCK đấu trường châu lục.

Myanmar đã không thể cản bước được tuyển nữ Việt Nam vào VCK Asian Cup nữ 2018

Cùng được 9 điểm với Myammar, nhưng ĐT Việt Nam chiếm ưu thế hơn đội bạn ở hiệu số bàn thắng/thua. Vì vậy, một kết quả hòa trong trận đối đầu trực tiếp cũng đủ để thầy trò HLV Mai Đức Chung giành quyền đi tiếp.

Trước đối thủ có sức mạnh thể lực và chiến thuật đồng đều, HLV Mai Đức Chung sử dụng đội hình 4-4-2 với những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất. Thủ môn Kiều Trinh (1) được dự đoán sẽ phải thi đấu vất vả hơn lượt trận gặp Iran khi hàng công của tuyển nữ Myanmar gồm những chân sút kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm như tiền đạo Yee Yee Oo (9), tiền vệ Khin Marlar Tun (10) hay tiền đạo Khin Moe Wai (11).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cầu thủ 2 đội nhập cuộc với sự tập trung cao độ. Với lợi thế sân nhà, tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng tổ chức tấn công gây áp lực lên phần sân đối phương.

Sang phút thứ 5, chủ nhà có tình huống đáng chú ý đầu tiên khi tiền đạo Huỳnh Như (19) bất ngờ dứt điểm cánh phải góc hẹp. Rất tiếc, cú sút thiếu chuẩn xác không đủ lực để tạo nguy hiểm trước khung thành thủ môn M.P.Ngon (1).

Diễn biến trận đấu được đẩy lên khá căng những phút sau đó. Phút 13, tiền vệ số 7 W.T.Tun có pha dốc bóng cánh phải, rất may bóng đập xà ngang bật ra ngoài khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà một phen hú vía.

Tính chất quyết liệt, cân tài cân sức tiếp tục thể hiện ở những tình huống tấn công ăn miếng trả miếng do 2 đội tạo ra.

Ở phút 31, tuyển Việt Nam tổ chức phối hợp tấn công dọc biên, từ bên cánh trái, tiền vệ Nguyễn Thị Liễu chuyền bóng vào để Phạm Hải Yến (12) dứt điểm nhưng không thành. Thế bế tắc tiếp tục duy trì đến phút cuối hiệp 1.

Đầu hiệp 2, chủ nhà Việt Nam có màn  phối hợp nhanh, tiền vệ Vũ Thị Nhung (6) đi bóng tốc độ tạt vào từ cánh trái ở cự ly gần nhưng rất tiếc đồng đội đã không băng vào kịp để dứt điểm.

Thế trận hoàn toàn do chủ nhà Việt Nam kiểm soát sau đó. Nhưng lần lượt những pha dứt điểm của Huỳnh Như (19) hay Tuyết Dung (7) và Hải Yến (12) vẫn tỏ ra kém duyên trước khung thành đối phương.

Phải đợi đến phút 55, tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Tuyết Dung một mình đột trong khu vực cấm, bật tường đưa bóng vào lưới ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đội Việt Nam trong sự vỡ òa của đồng đội và khán giả nhà.

Bàn thắng dẫn trước như cởi bỏ áp lực cho các cầu thủ Việt Nam. Từ phút 56, đội chủ nhà chơi bóng càng hưng phấn, tự tin và tỉnh táo. Tiền đạo có dáng người nhỏ nhưng kỹ thuật khéo léo Huỳnh Như (19) thực sự nổi bật khi liên tục gây sóng gió trước khung thành đối phương.

Phút 73, HLV trưởng Mai Đức Chung quyết định rút Phạm Hải Yến (12) ra để trao cơ hội cho tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thúy Hằng (24).

Ngay phút 74, thủ môn Myanmar M.P.Ngon phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho Việt Nam được hưởng sút phạt penalty. Mặc dù vậy, tiền đạo trẻ  Huỳnh Như (19) đã không thể làm hài lòng khán khi sút bóng vọt xà ngang đầy đáng tiếc.

Phải đợi đến phút 82, Huỳnh Như (19) mới cụ thể hóa các đợt tấn công dồn dập bằng một bàn thắng không thể chính xác hơn được thực hiện ở góc hẹp cánh phải, nâng tỉ số lên 2-0 cho chủ nhà Việt Nam.

Tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà tiếp tục lên cao sau 2 bàn thắng gần như chắc suất vào VCK. Phút 88, tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt (11) tiếp tục được tăng cường cho hàng công đội chủ nhà thay cho Vũ Thị Nhung (6). Lần lượt tiền đạo Thúy Hằng (24), tiền đạo Huỳnh Như (19) hay tiền vệ Tuyết Dung (7) đều tạo những cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn M.P.Ngon (1). Nhưng rất tiếc đã không có thêm bàn thắng nào được ghi và 2-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Như vậy, với 4 trận toàn thắng cùng 12 điểm tuyệt đối, chủ nhà Việt Nam chính thức là đại diện duy nhất bảng D giành tấm vé duy nhất dự VCK Asian Cup nữ 2018 diễn ra tại Jordan vào năm sau.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Thay mặt đội tuyển, tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã sát cánh và cổ vũ tinh thần cho toàn đội, cảm ơn báo chí đã dành sự quan tâm và động viên các cầu thủ. Không thể nói gì hơn nữa, chúng tôi rất hạnh phúc và hài lòng khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đội tuyển nữ mở màn cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục và đã giành thắng lợi. Tất nhiên, chúng tôi luôn mơ ước đi World Cup, nhưng trình độ của bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa so với các đội tốp đầu và còn phải phấn đấu nhiều”.

Chia sẻ về mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam tại VCK Asian Cup nư 2018, HLV Mai Đức Chung nói: “ĐT Việt Nam bước vào VCK với sự tự tin, dù phải đối diện bất kỳ đội nào. Chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho VCK và hy vọng sẽ khắc phục được những điểm yếu còn tồn tại”.

Về phần mình, HLV trưởng tuyển nữ Myanmar Roger Reijners cho biết: “Chúc mừng Việt Nam đã giành quyền vào VCK.  Hiệp 1 chúng tôi kiểm soát tốt hơn, tôi hài lòng. Tuy nhiên, hiệp 2 chúng tôi có một số vấn đề, phạm sai lầm. Các cầu thủ đã không giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Việt nam là đội bóng rất mạnh. Họ chơi hiệp 2 hay hơn, lối chơi ban bật tốt. Tôi đã nhắc các cầu thủ cần bình tĩnh, giữ vững cự ly nhưng họ mắc sai lầm và nhận bàn thua. Myanmar cần thêm thời gian chuẩn bị, các cầu thủ sẽ trở về CLB đá giải quốc gia, sau đó tháng 5 chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch chuẩn bị cho Sea Games sắp tới”.

Ở trận đấu diễn ra trước đó cùng ngày, mặc dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng  các cầu thủ nữ 2 đội Syria và Iran đã thi đấu đầy cống hiến. Kết quả chung cuộc, với ưu thế sức mạnh, tuyển nữ Iran đã suất sắc đánh bại đối thủ với tỉ số 12-0.

Đội hình xuất phát:

Đội tuyển nữ Việt Nam: Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (1), Nguyễn Thị Xuyến (2), Chương Thị Kiều (3), Bùi Thi Như (5), Vũ Thị Nhung (6), Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Nguyễn Thị Liễu (8), Nguyễn Thị Hòa (10),  Phạm Hải Yến (12), Huỳnh Như (19), Bùi Thúy An (21).

Đội tuyển nữ Myanmar: Thủ môn M.P.Ngon (1), Khin Than Wai (2), Z.M.Win (3), W.W.Aung (4), P.P.Khaing (5), W.T.Tun (7), N A W Phaw (8), Y Y Oo (9), K.M.L.Tun (10), K.M.Wai (11), L.L.HLaing (12).

Ghi bàn:

Việt Nam: Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) 55′, Huỳnh Như (19) 82′

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC BẢNG D