VL Asian Cup Nữ 2018 (Bảng D): Đánh bại Iran, Myanmar có 3 điểm đầu tiên

Chiều nay (3/4), tại sân Yanmar- Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra 2 trận đấu mở màn trong khuôn khổ vòng loại bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

Cặp đấu đầu tiên là cuộc đối đầu giữa 2 đối thủ được đánh giá nặng ký tại bảng D Iran và Myanmar. Với quyết tâm giành chiến thắng tạo lợi thế ở trận mở màn, cả 2 đội ra sân với đội hình mạnh.

Sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Myanmar chủ động giành được bóng. Lợi dụng hàng phòng ngự Iran còn chệch choạc, cầu thủ số 27 Myammar July Kyaw bất ngờ đưa bóng vào lưới, mở tỉ số 1-0 ở ngay phút thứ 4 của trận đấu.

Sau bàn thua sớm, các cầu thủ Iran nhanh chóng xốc lại đội hình và có tình huống đáp trả ngay sau đó với có sút khá căng của số 10 Sara Ghomi. Mặc dù vậy, bóng đi chệch mục tiêu trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Iran.

Diễn biến trận đấu sau đó là những tình huống ăn miếng trả miếng của cầu thủ 2 đội với thể lực dồi dào. Sau nhiều pha dứt điểm bất thành của cầu thủ hai đội, đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, tiền vệ W.T.Tun (7) lợi dụng sự mất tập trung của đối phương đã lập cú đúp nâng tỉ số lên 2-0 cho Myanmar.

Ở hiệp 2, các cầu thủ Myanmar tiếp tục chiếm thế chủ động. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ nữ Iran rất đáng ghi nhận khi lần lượt Z.Ghanbari (9), S.Ghomi (10) hay F.Mouri (19) cố gắng dứt điểm cận thành. Mặc dù vậy, tất cả đều không qua được thủ môn dày dặn kinh nghiệm của Myanmar M.P.Ngon (1). Không có thêm bàn thắng nào được ghi và 2-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng tuyển nữ Myanmar hài lòng với chiến thắng đầu tiên của đội mình: “Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng khó khăn khi toàn đội có một chút lo lắng. Tuy nhiên, các cầu thủ Myanmar đã thi đấu rất cố gắng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn ở các trận đấu tiếp theo, đặc biệt là trận đấu với Việt Nam”.

Về phần mình, HLV trưởng tuyển nữ Iran cho biết: “Đây là trận đầu tiên, các cầu thủ Iran đã chơi rất tốt khi tuân thủ đấu pháp. 2 bàn thua của chúng tôi không phải là những tình huống phối hợp hay của đối phương. Việc nhận bàn thua sớm đã khiến cục diện thay đổi. Hiêp 2 chúng tôi chơi hay hơn và có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể có bàn thắng. Đối với bóng đá tỉ số vẫn là quan trọng nhất. Ở trận này, một kết quả hòa sẽ là tốt hơn. Các cầu thủ Iran sẽ phải cố gắng hơn nữa trong các trận đấu sắp tới”.


Đội hình xuất phát:

Đội tuyển nữ Iran: Thủ môn M.Yektaei (22), các hậu vệ E.Anafjieh (2), đội trưởng K.Khosravi (3), A.Chatrenoor (7), các tiền vệ F.Geraeli (4), Z.Ghanbari (9), S.Chahkandi (11), P.Farhadi (13), các tiền đạo SH.Behesht (8), S.Ghomi (10), F.Mouri (19).

Đội tuyển nữ Myanmar: Thủ môn M.P.Ngon (1), các hậu vệ Z.M.Win (3), W.W.Aung (4), L.L.HLaing (12), N.N.Htwe (25), các tiền vệ W.T.Tun (27), đội trưởng K.M.L.Tun (10), M.T.Kyaw (13), Y.P.Khine (16), các tiền đạo K.M.Wai (11), July Kyaw (27).

Ghi bàn: July Kyaw (27 – Myanmar) 4′, W.T.Tun (7 – Myanmar) 45’+3