Việt Nam – CHDC ND Triều Tiên: 0-3

17h00 chiều nay, ĐT Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ 2, bảng A (Asian Cup 2008) với đối thủ rất mạnh là CHDC ND Triều Tiên.

17h00 chiều nay, ĐT Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ 2, bảng A (Asian Cup 2008) với đối thủ rất mạnh là CHDC ND Triều Tiên.

Với đẳng cấp vuợt trội, CHDC ND Triều Tiên đã nhanh chóng nắm được thế trận và ở phút 11, bạn đã có bàn thắng mở tỷ số từ chấm 11m sau khi trung vệ Ngọc Anh phạm lỗi trong vòng cấm.

Những phút tiếp theo, dù chơi rất nỗ lực nhưng ĐTVN vẫn không thể lập lại thế cân bằng khi mà CHDC ND Triều Tiên luôn tỏ ra vượt trội từ thể hình tới kỹ chiến thuật.

Tấn công áp đảo và kết thúc hiệp tỷ số đã là 2-0 cho CHDC ND Triều Tiên. Bàn thắng thứ 2 của các cầu thủ khách đến ở phút 39 bằng pha đánh đầu chuẩn xác của đội trưởng Kum Suk (10).

CHDCND Triều Tiên (trắng) thể hiện sức mạnh của đội tuyển nữ hàng đầu châu lục – Ảnh: VNN

Bước sang hiệp 2, ĐTVN chơi tốt hơn nhiều so với 45 phút đầu tiên. Hai tiền đạo được tung vào sân thay người là Ngọc Châm (9) và Tuyết Mai (10) đã di chuyển khá rộng, tuy nhiên những gì mà ĐTVN làm được chỉ là vài pha lên bóng lẻ tẻ.

Điểm đáng ghi nhận nhất ở ĐTVN trong hiệp đấu này là chúng ta đã hạn chế khá nhiều những pha tấn công của đối thủ. Sức ép mà CHDC ND Triều Tiên tạo về phía khung thành thủ môn Kiều Trinh cũng không quá lớn.

Và vì vậy, CHDC ND Triều Tiên cũng chỉ có thêm 1 bàn thắng duy nhất trong hiệp 2 ở phút 67.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát cho rằng tỷ số 0-3 nghiêng về phía CHDC ND Triều Tiên đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. CHDC ND Triều Tiên là đội bóng mạnh, họ đã thể hiện hết những điểm mạnh cả về kỹ chiến thuật trong trận đấu này. Trong khi đó với ĐTVN, các cầu thủ cũng đã chơi hết sức mình dù có vài người bị đau nhẹ.

Ông Trần Vân Phát cũng cho biết ông rất hài lòng về các học trò của mình bởi họ đã chơi với tinh thần và quyết tâm cao. Mỗi trận đấu ở Asian Cup đúng là một cơ hội quý báu để ĐTVN cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm.

Ông Phát cũng lý giải thêm rằng việc ông đưa những trụ cột ra sân ở cuối hiệp 2 phần do họ đau nhẹ, phần do ông muốn những cầu thủ tốt nhất có được trạng thái tốt trước cuộc đấu cuối cùng với Thái Lan.

Về trận đấu cuối cùng với đối thủ Thái Lan, ông Phát cho rằng ĐTVN vẫn chuẩn bị một cách tốt nhất giống như các trận đấu với Trung Quốc hay CHDC ND Triều Tiên.

HLV Kwang Ming của CHDC ND Triều Tiên cũng nói rằng ông hài lòng về tỷ số và cả lối chơi mà các học trò của ông đã làm được trong trận đấu này. Nói về trận đấu cuối cùng với tuyển Trung Quốc, ông Kwang Ming đánh giá đây là đối thủ rất mạnh tuy nhiên CHDC ND Triều Tiên đã có sự chuẩn bị cho trận đấu này.

Đội hình xuất phát:

ĐT Việt Nam

Kiều Trinh (1); Nguyễn Thị Nga (7), Đào Thị Miện (8), Nguyễn Thị Ngọc Anh (15)

 Mai Lan (5), Kim Chi (14), Lê Thị Thương (16), Văn Thị Thanh (21), Trần Kim Hồng (23), Đỗ Thị Ngọc Châm (9), Minh Nguyệt (18)

 

ĐT CHDCND Triều Tiên

Myong Hui (1), Kyong Hwa (2), Jong Ran (3), Jong Sun (5), Son Hui (8), Un Suk (9), Rum Suk (10), Un Gyong (11), Kyong Sun (15), Hye Ok (16), Yong Ae (17).

Thay người:

Việt Nam:
Kim Chi (14) = Ngọc Châm (9) phút 59; Lê Thị Thương (16) = Tuyết Mai (10) phút 36; Tuyết Mai (10) = Bùi Thị Phượng (11) phút 88

CHDCND Triều Tiên: Son Hui (8) = Yun Mi (12) phút 51′; Jong Sun (5) = Yong Ok (4) phút 65; Kyong Hwa (2) = Il Ok (14) phút 70

CHDCND Triều Tiên: Kum Suk (10) 39 và 67′; Gyong (11) 11

Việt Nam: Kim Tiến 96) 66′; Minh Nguyệt (18) 76′

Trọng tài chính: Eun Ah (Hàn Quốc); các trợ lý: Kyoung Min (Hàn Quốc), Seul Gi (Hàn Quốc), Tammy Nicole (Australia).

Xếp hạng bảng A

XH

Tên đội

Số trận

Thắng

Hoà

Bại

Điểm

Hiệu số

1

CHDC ND Triều Tiên220068/0

2

Trung Quốc220066/1

3

Việt Nam200200/4

4

Thái Lan200201/10