Tuyển nữ Việt Nam trước trận gặp Lào: Phải thắng

Chiều mai (13/12), đội tuyển nữ sẽ có trận đấu bảng cuối cùng trước đội chủ nhà Lào. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả 2 đội. bởi đội nào thắng thì sẽ giành vé vào chung kết cùng Thái Lan.

Chiều mai (13/12), đội tuyển nữ sẽ có trận đấu bảng cuối cùng trước đội chủ nhà Lào. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả 2 đội. bởi đội nào thắng thì sẽ giành vé vào chung kết cùng Thái Lan.

 

Trước khi buổi tập của đội nữ bắt đầu, Lãnh đạo đội tuyển được 1 tình nguyện viên thông báo BTC muốn thay đổi giờ thi đấu trận Việt Nam – Lào lên 15 giờ thay vì 15h45, nhưng ông Phan Anh Tú – phụ trách đội đã không đồng ý và đề nghị BTC phải có văn bản cụ thể. Trong trường hợp có văn bản, đội Việt Nam cũng không chấp nhận việc đổi giờ vì sẽ liên quan đến giờ ăn và di chuyển của đội sẽ bị đẩy sớm lên 45 phút.

Trong trường hợp Việt Nam hoà Lào không tỷ số và Myanmar thắng Malaysia từ 9 bàn cách biệt trở lên thì họ mới là đội giành vé vào chung kết. Chính vì tính chất quan trọng này nên 3 đội Việt Nam, Lào và Myanmar đều chuẩn bị rất chu đáo cho trận đấu quyết định. Tuy nhiên, trong 3 đội thì Việt Nam đang là ứng cử viên sáng giá nhất. Bởi trên thực tế, Lào luôn thua Việt Nam kể từ khi họ thành lập đội tuyển bóng đá nữ và mới đây nhất (tháng 10/2009) Lào đã thua Việt Nam 0-5 tại giải Than mở rộng.

 

Với quan điểm làm sao tạo tinh thần thoải mái nhất cho các học trò, HLV trưởng Trần Vân Phát đã không tiến hành họp đội rút kinh nghiệm ngay sau ngày thi đấu mà lên kế hoạch tập luyện bình thường. Theo ông, việc rút kinh nghiệm trực tiếp trong các buổi tập sẽ hiệu quả hơn là họp và giáo huấn.

HLV Trần Vân Phát hướng dẫn các học trò trong buổi tập chiều 12/12. Ảnh X.Hồng

 

Do đội vừa căng sức thi đấu với nữ Thái Lan nên sáng nay (12/12), HLV trưởng Trần Vân Phát cho toàn đội chạy hồi phục trong làng VĐV. Chiều cùng ngày đội di chuyển ra sân Chao Anuvong để làm quen, vì đây là sân thi đấu lượt trận cuối cùng và trận chung kết. Trong khoảng thời gian tập 90 phút, HLV Trần Vân Phát cho chia đội hình thi đấu để rèn kỹ-chiến thuật, sau đó tập các tình huống đá phạt cố định. Trong quá trình tập, HLV Trần Vân Phát nhắc các học trò phải chú ý chuyền bóng lên trên, không chuyền ngang vì khi mất bóng rất nguy hiểm.

 

Theo quan sát, quân xanh (nhiều khả năng là đội hình thi đấu) gồm: thủ môn Thu Trang, hậu vệ: Ngọc Anh, Đào Miện, Nguyễn Thị Nga; tiền vệ: Văn Thị Thanh, Hồng Tiến, Mai Lan, Nguyễn Thị Muôn, Kim Hồng; tiền vệ: Minh Nguyệt, Kim Chi. Phần sân bên kia là các cầu thủ còn lại và các trợ lý HLV. Sau khoảng 15 phút đấu tập, HLV Trần Vân Phát thay đổi 2 vị trí: Lê Thị Oanh thay Minh Nguyệt, Lê Thị Thương thay Hồng Tiến.

 

Đánh giá về đội chủ nhà Lào, HLV Trần Vân Phát cho biết: “Lào đã cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng mà ai cũng phải ngạc nhiên. Nếu như trước giải họ không được đánh giá cao thì giờ đây họ đang cùng cạnh tranh chiếc vé còn lại vào chung kết. Mặc dù trong các lần đối đầu, Việt Nam luôn giành chiến thắng trước Lào nhưng tôi không cho phép các cầu thủ chủ quan. Với mọi đối thủ, Việt Nam phải luôn có sự chuẩn bị tốt nhất”.

 

Nhận xét về những điểm khiến ông hài lòng cũng như chưa hài lòng về các học trò trong những trận đấu qua, vị chuyên gia Trung Quốc nói: “Tôi luôn hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò, mỗi khi ra sân họ lại chơi với tất cả sự tự hào vì màu cờ sắc áo. Vấn đề kỹ-chiến thuật cũng không có điều gì đáng phàn nàn. Trong bóng đá yếu tố bất ngờ luôn có vai trò quan trọng. Nếu đối thủ bắt được sai lầm của đối phương, họ sẽ tận dụng triệt để nhằm ghi bàn và chúng ta cũng vậy. Nếu không ai phạm sai lầm thì sẽ không có bàn thắng và không có đội thua”.

 

Mặc dù trong 3 trận đấu vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy họ chơi bóng bổng khá tốt, nhưng HLV Trần Vân Phát tiết lộ, ông yêu cầu phải chơi bổng, sệt kết hợp, dài ngắn đan xen, không được chơi thiên theo một kiểu dễ bị đối phương bắt bài.

VFF (từ Vientiane)

Nguồn: VFF