HLV trưởng Trần Vân Phát: “Tổ quốc chính là hậu thuẫn lớn”

Chưa bao giờ, HLV trưởng Trần Vân Phát phải trả lời nhiều lần cho cùng các câu hỏi như tối 16/12. Bởi, không có họp báo sau trận nên các phóng viên vừa tranh thủ chụp ảnh, vừa tranh thủ “bắt cóc” vị thuyền trưởng để đặt câu hỏi.

Chưa bao giờ, HLV trưởng Trần Vân Phát phải trả lời nhiều lần cho cùng các câu hỏi như tối 16/12. Bởi, không có họp báo sau trận nên các phóng viên vừa tranh thủ chụp ảnh, vừa tranh thủ “bắt cóc” vị thuyền trưởng để đặt câu hỏi.

 

– Xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam!

HLV Trần Vân Phát: Tôi đang rất vui mừng và chắc các bạn cũng vậy. Tôi đã nói với  các học trò, nụ cười ở phút cuối cùng mới là đẹp nhất và chúng tôi đã làm được. Các cầu thủ của tôi đã rất vất vả, thậm chí phải đổ cả máu. Họ thật tuyệt vời! Tôi xin cảm ơn các cầu thủ.

HLV Trần Vân Phát (trái). Ảnh VFF

 

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn Lãnh đạo LĐBĐVN vì đã luôn ủng hộ tôi trong mọi công việc. Xin cảm ơn các trợ lý, các bác sỹ đã rất nỗ lực làm việc. Thành tích hôm nay là của mọi người.

 

Tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của các CĐV, họ đã cho tôi sức mạnh tinh thần, giúp các cầu thủ thấy tự hào. Tổ quốc là hậu thuẫn của chúng tôi.

 

– Việc phải giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu, phải chăng là phương án của ĐTVN?

– Đây là phương án 2 trong số 3 phương án tôi đã đề ra. Phương án là thắng, phương án 2 là ngày hôm nay và phương án 3 sẽ thua. Tất cả tôi đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

 

– Cảm giác của ông khi đội tuyển Thái Lan đặt bóng sút 11m đầu tiên?

– Tôi tin họ sẽ không thành công. Bởi, những phút cuối hiệp phụ thứ 2 tôi nhận thấy các tuyển thủ Thái Lan có dấu hiệu nản lòng, họ không còn sự tự tin như lúc trước. Và khi số 16 đá hỏng, thì tôi đã cảm nhận được chiến thắng đã thuộc về đội Việt Nam.

 

– Vậy cảm giác khi Kim Hồng lĩnh ấn tiên phong?

– Tôi rất tin vào các học trò của mình. Trong hai buổi tập trước trận chung kết, tôi luôn yêu cầu cả đội tập sút phạt đền và đã biết ai có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ. Việc tôi thay Từ Thị Phụ vào sân phút 119 cũng nhằm mục đích đó. Nếu phải sút tiếp, tôi tin Phụ và Kim Chi sẽ hoàn thành xuất sắc, nhưng may mắn đã thuộc về Việt Nam ở ngay sau lượt đá thứ 3.

Niềm tin của thầy trò đội tuyển nữ đã thành công. Ảnh VFF

 

– Nói như vậy, trong số các nguyên nhân Thái Lan thất bại có việc họ đã thiếu tự tin, còn chúng ta thì ngược lại?

– Có thể nói như vậy. Tôi và các học trò của tôi luôn có niềm tin tuyệt đối, còn Thái Lan tôi đã không thấy niềm tin khi họ đá ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2. Nói chung, có nhiều yếu tố tạo nên chiến thắng hôm nay. Đó là sự kết hợp tinh thần, tập luyện, sự ủng hộ của người hâm mộ, sự ủng hộ của giới truyền thông.

 

Sau SEA Games, một số cầu thủ sẽ chia tay đội tuyển do lớn tuổi, ông đã tìm ra lực lượng kế cận?

– Đó là quy luật. Tre già măng mọc, các bạn trẻ cứ lớn dần.

 

– Bóng đá nữ đã ở đỉnh cao đông nam Á, ông sẽ đặt mục tiêu tiếp theo là gì?

– Phải ra khỏi khu vực để lên châu Á. Các đội bóng mạnh ở châu Á, chúng ta còn khoảng cách.


Kim Hồng, người nhận nhiệm vụ sút loạt đá 11m đầu tiên vừa khóc vừa nói sau khi đội tuyển nữ Việt Nam vô địch: “Em rất tự tin khi được giao thực hiện quả đá đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Năm 2007 chúng em đã bỏ lỡ cơ hội và bây giờ đã làm lại được. Khi phải đá 2 hiệp phụ, tuy mệt nhưng chúng em nhắc nhau phải đoàn kết, quyết tâm hết mình vì bạn làm được chúng ta cũng phải làm được”.

 

Thủ môn Kiều Trinh, một trong những người hùng của trận đấu vừa cười vừa nói: “Em rất tự tin khi Junpen (8) tiến lên sút phạt và thật vui vì em là người chiến thắng. Chiến thắng hôm nay là thành công của toàn đội và sự tiếp sức của người hâm mộ”.

 

Nguồn: VFF