Đội tuyển bóng đá nữ sẵn sàng cho trận đấu với ĐKVĐ Thái Lan

Buổi tập chiều nay bắt đầu từ 15h trên sân của LĐBĐ Lào, cách làng VĐV SEA Games khoảng 15 phút di chuyển. Tinh thần toàn đội cũng như sức khỏe của cả đội rất tốt, không ai bị chấn thương… Kim Chi cũng đã bỏ được miếng băng sau đầu và tập luyện bình thường.

Sau buổi sáng nghỉ ngơi thoải mái, chiều nay (10/12) đội tuyển bóng đá nữ lại khẩn trương tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với nữ Thái Lan vào 15h30 ngày 11/12 trên SVĐ trường Đại học quốc gia Lào.

Buổi tập chiều nay bắt đầu từ 15h trên sân của LĐBĐ Lào, cách làng VĐV SEA Games khoảng 15 phút di chuyển. Theo ghi nhận của Website VFF, tinh thần toàn đội cũng như sức khỏe rất tốt, không ai bị chấn thương… Kim Chi cũng đã bỏ được miếng băng sau đầu và tập luyện bình thường.

Sau phần khởi động, HLV Trần Vân Phát chia đội hình thi đấu trên nửa sân. Quân xanh gồm: Thủ môn Kiều Trinh (sau đó thay bằng Thu Trang), hậu vệ: Ngọc Anh, Đào Miện, Hải Hòa; tiền vệ: Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn, Mai Lan, Lê Thị Thương, Văn Thị Thanh; tiền đạo: Minh Nguyệt, Lê Thị Oanh. Phần sân bên kia (không có thủ môn) là: hậu vệ: Nguyễn Thị Nga, Bùi Tuyết, Thùy Linh; tiền vệ: Kim Hồng, Kim Tiến, Từ Thị Phụ, Bùi Thị Phượng, Kim Chi và các trợ lý HLV.

Xuyên suốt buổi tập, HLV Trần Vân Phát luôn lưu ý các học trò khi có bóng cần chuyền sớm, không giữ bóng quá lâu. Trong quá trình thi đấu tập, HLV trưởng lúc yêu cầu chuyền bóng sệt, lúc bóng bổng để các cầu thủ có thể xử lý trong mọi tình huống một cách chủ động. Có lúc ông hướng dẫn các tiền vệ phối hợp với tiền đạo triển khai tấn công sang cánh trái. Yêu cầu của HLV Trần Vân Phát là phải chuyển biên thật nhanh, đồng thời lưu ý các cầu thủ khi bị mất bóng phải quay về thật nhanh để hỗ trợ phòng thủ và khi kèm người cần theo sát, không được để đối phương tự do đánh đầu hay sút bóng, gây nguy hiểm cho khung thành của đội nhà.

Cuối buổi tập, HLV Trần Vân Phát hướng dẫn tập sút phạt ngoài khu 16m50.

Chiều mai là lượt trận cuối cùng của Thái Lan vì vậy, đội bóng này sẽ không cho phép sơ sểnh bất cứ điều gì và như vậy đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu vất vả. Tuy nhiên, chúng ta đang có lợi thế còn một trận đấu với chủ nhà Lào. Trong khi đó, Myanmar tuy cũng chỉ còn 1 trận nhưng phải tới ngày 13/12 họ mới gặp Malaysia và nhiều khả năng đội bóng này sẽ có được 3 điểm.

Nhận xét về Thái Lan, HLV trưởng Trần Vân Phát cho biết đây là một trong những đội bóng tốt. Tuy nhiên, trong bóng đá không ai có thể nói trước điều gì, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu thật tốt bằng tất cả khả năng của mình.

Xếp hạng tạm thời sau ngày 9/12/2009

XH

Đội

Trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Thái Lan

3

2

1

0

20-3

7

2

Việt Nam

2

1

1

0

9-1

4

3

Myanmar

3

0

3

0

4-4

3

4

Lào

2

0

1

1

2-5

1

5

Malaysia

2

0

0

2

0-22

0

Nguồn: VFF (từ Vientiane)