Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm có Vàng

Chiều nay (15/12), đội tuyển nữ đã có buổi tập chuẩn bị cuối cùng cho trận chung kết với nữ Thái Lan vào 16 giờ chiều mai, trên SVĐ Chao Anuvong. Không chỉ người hâm mộ mà toàn đội đang rất quyết tâm sẽ lấy vàng, khẳng định lại ngôi hậu sau khi bị mất bởi người Thái ở SEA Games 24 tại Korat.

Trước khi buổi tập bắt đầu, Chủ tịch VFF Nguyễn Tnọng Hỷ đã đến thăm và chúc mừng toàn đội đã hoàn thành nhiệm vụ ở vòng bảng để có mặt ở trận chung kết. Chủ tịch mong toàn đội và BHL sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng nhất vào chiều mai.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ bắt tay động viên các nữ tuyển thủ. Ảnh VFF

Cho đến thời điểm này, tinh thần và sức khoẻ của toàn đội rất tốt.

Trong buổi tập chiều 15/12, sau phần khởi động, toàn đội được chia đôi đội hình rèn kỹ-chiến thuật. Đội hình quân xanh vẫn là những gương mặt quen thuộc trong 4 trận đấu vừa qua, trừ vị trí thủ môn là Thu Trang; hậu vệ: Ngọc Anh, Đào Miện, Nguyễn Thị Nga; tiền vệ: Văn Thị Thanh, Lê Thị Thương, Mai Lan, Nguyễn Thị Muôn, Kim Hồng; tiền đạo: Lê Thị Oanh, Kim Chi.

Trong buổi ngày 14 và 15/12, HLV trưởng Trần Vân Phát đã cho toàn đội tập sút phạt luân lưu 11m. Điều này cho thấy vị chuyên gia Trung Quốc đang chuẩn bị mọi phương án để có thể áp dụng theo tình hình thực tế.

HLV trưởng Trần Vân Phát đánh giá Thái Lan là đội bóng mạnh vì vậy chúng ta phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi tình huống. Đội trưởng Đào Thị Miện cũng đồng quan điểm khi đánh giá Thái Lan là đội bóng mạnh nhưng toàn đội sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự chờ mong của người hâm mộ.

Nguồn: VFF