Chung kết bóng đá nữ: Việt Nam Vô địch

Chiếc HCV quý giá của bóng đá nữ SEA Games 25 đã điền tên đội tuyển nữ Việt Nam. Sau 1 mùa SEA Games 24 phải chấp nhận nhường lại chức Vô địch cho chủ nhà Thái Lan, sau 3 lần đăng quang, giờ đây hạnh phúc lại ngập tràn với người hâm mộ Việt Nam.

Chiếc HCV quý giá của bóng đá nữ SEA Games 25 đã điền tên đội tuyển nữ Việt Nam. Sau 1 mùa SEA Games 24 phải chấp nhận nhường lại chức Vô địch cho chủ nhà Thái Lan sau 3 lần đăng quang, giờ đây hạnh phúc lại ngập tràn với người hâm mộ Việt Nam.

Niềm vui của các nữ tuyển thủ. Ảnh X.Hồng

 

Xuyên suốt trận đấu, đội tuyển Việt Nam luôn chơi lấn lướt hơn, tuy nhiên, Kim Chi (14), Kim Hồng (23), Lê Thị Thương (16) đều không chuyển hoá được thành bàn thắng. Đáng kể nhất là các tình huống ở phút 45+1, Việt Nam có pha tấn công với số đông rất hay. Kim Hồng chuyền xuống sâu khu cấm địa. Kim Chi lao theo rất tốc độ, nhưng chỉ kịp dùng chân đá nhẹ bóng khi thủ môn Thái Lan kịp ập tới cản phá. Phút 67,Kim Chi tự do bật cao đánh đầu sau quả tạt đẹp của Văn Thị Thanh từ cánh trái vào giữa khu cấm địa, nhưng bóng đi nhẹ nên thủ môn Thái Lan dễ dàng ôm gọn. Tuy bị ép sân nhưng nữ Thái Lan cũng có một số pha phản công nguy hiểm, nhưng Kiều Trinh đã xuất sắc cản phá. nhưng bóng đi nhẹ nên thủ môn Thái Lan dễ dàng ôm gọn. Tuy bị ép sân nhưng nữ Thái Lan cũng có một số pha phản công nguy hiểm, nhưng Kiều Trinh đã xuất sắc cản phá.

Dù rất nỗ lực nhưng tuyển nữ Thái Lan đã không thể vượt qua tuyển nữ Việt Nam. Ảnh X.Hồng

 

Hoà 0-0, hai đội bước vào 2 hiệp phụ. Phút thứ ba của hiệp phụ thứ nhất, tưởng như Việt Nam đã có bàn thắng nhưng Minh Nguyệt đưa bóng vọt xà tuy một mình đứng sát cầu môn. Lường trước hai đội sẽ bước vào loạt đá luân lưu 11m, phút 119, HLV trưởng Trần Vân Phát đã đưa Từ Thị Phụ (12) vào thay Minh Nguyệt (18). 30 phút căng thẳng kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Hai đội bước vào loạt đá luân lưu 11m.

Thủ môn Kiều Trinh góp công lớn vào chiến thắng của ĐTVN. Ảnh X.Hồng

SVĐ Chao Anuvong như vỡ oà khi lần lượt Suphaphon (16), Junpen (8) và Nisa (23) của Thái Lan sút hỏng hoặc bị thủ môn Kiều Trinh xuất sắc cản phá. Trong khi đó, các chân sút của đội tuyển nữ Việt Nam là: Kim Hồng (23), Văn Thị Thanh (21) và Kim Tiến (6) lần lượt đưa bóng vào lưới.

 

Không thể diễn ra hết sự vui sướng, hạnh phúc của các tuyển thủ nữ Việt Nam cũng như đông đảo người hâm mộ, lãnh đạo ngành thể thao khi chứng kiến giây phút đăng quang của các “cô gái Vàng”.

 

Đội hình xuất phát hai đội:

Việt Nam: thủ môn Kiêu Trinh (1); hậu vệ: Ngọc Anh (15), Đào Miện (8, C), Nguyễn Thị Nga (7); tiền vệ: Văn Thị Thanh (21), Lê Thị Thương (16) – Kim Tiến (6) vào thay phút 72, Mai Lan (5), Nguyễn Thị Muôn (13), Kim Hồng (23); tiền đạo: Kim Chi (14), Lê Thị Oanh (19) – Minh Nguyệt (18) vào thay phút 52, phút 119 Từ Thị Phụ (12) vào thay Minh Nguyệt.

 

Thái Lan: thủ môn Waraporn (22); Kwanruethai (5), Pikul (6), Junpen (8), Sunisa (10), Chidtawan (12), Pitsamai (13), Rit-ngam (15), Suphaphon (16, C),  Orathai (27) – Wilaiporn (20) vào thay phút 69’, Siranya (28).


 

Nguồn: VFF