Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu vô địch SEA Games 25

Việc tiền đạo chủ lực Ngọc Châm phải ở nhà vì chấn thương, HLV Trần Vân Phát đã đôn bộ đôi tiền vệ Minh Nguyệt, Kim Chi lên chơi tiền đạo. Hai cầu thủ này kết hợp khá tốt với nhau nhưng ngặt nỗi, vị trí mà họ để lại ở tuyến giữa không tìm ra sự thay thế xứng đáng. Vì thế, HLV Trần Vân Phát đã phải xây dựng 2 đội hình áp dụng cho từng đối thủ.

Việc tiền đạo chủ lực Ngọc Châm phải ở nhà vì chấn thương, HLV Trần Vân Phát đã đôn bộ đôi tiền vệ Minh Nguyệt, Kim Chi lên chơi tiền đạo. Hai cầu thủ này kết hợp khá tốt với nhau nhưng ngặt nỗi, vị trí mà họ để lại ở tuyến giữa không tìm ra sự thay thế xứng đáng. Vì thế, HLV Trần Vân Phát đã phải xây dựng 2 đội hình áp dụng cho từng đối thủ.

c tuyển thủ nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 25.

Theo đó, ở trận đấu với Thái Lan, tuyển Việt Nam chơi với một tiền đạo duy nhất là Minh Nguyệt. Kim Chi đóng vai trò là tiền vệ tấn công. Ở các trận còn lại, Kim Chi, Minh Nguyệt đá tiền đạo, Nguyễn Thị Muôn chơi như một nhà tổ chức trận đấu ở tuyến giữa.

Bên cạnh khó khăn về nhân sự, HLV Trần Vân Phát còn lo ngại sự xuống sức của các trụ cột vốn đã nhiều tuổi như Mai Lan, Kim Chi, Đào Thị Miện.

Bất chấp những khó khăn kể trên, HLV Trần Vân Phát vẫn khẳng định, mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 25 là chức vô địch.

8 giờ 30 phút sáng mai, HLV Trần Vân Phát và 20 cầu thủ sẽ tới Lào bắt đầu chiến dịch chinh phục chiếc HCV SEA Games 25.