Trước VL Asian Cup nữ 2018 (Bảng D): Ban tổ chức họp rà soát công việc

Chiều nay (1/4), ban tổ chức vòng loại bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 đã họp tại trụ sở LĐBĐVN với các bộ phận liên quan với nội dung rà soát công việc trước giải.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Minh Châu – Phó tổng thư ký LĐBĐVN, bà Lau Cheuk Chi (Hồng Kông) và bà Kim Sein (Hàn Quốc) là 2 giám sát trận đấu. Về phía ban tổ chức địa phương, đại diện các bộ phận điều phối viên, an ninh, y tế, truyền thông  và đại diện Lãnh đạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cũng có mặt tại cuộc họp.

Vì đây là lần đầu tiên 1 bảng đấu vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á tổ chức tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nên nhiều nội dung, vấn đề được đưa ra thảo luận củ thể với mục đích tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận khi giải đấu diễn ra. Đặc biệt, vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh cho các trận đấu rất được chú trọng. Theo đó, sẽ có một số lượng vé được in để phát miễn phí cho khán giả đến sân theo dõi các trận đấu có đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu.  

Với kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều sự kiện bóng đá quốc tế như các giải bóng đá nữ trẻ AFC và gần đây nhất là giải U19 Đông Nam Á 2016 nên Lãnh đạo LĐBĐVN và Trung tâm đào tạo bóngđá trẻ Việt Nam tin tưởng sẽ tổ chức thành công giải đấu.

Ngay sau cuộc họp, ban tổ chức đã tiến hành khảo sát sân thi đấu chính (sân bóng số 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam), kiểm tra giàn đèn chiếu sáng và các khu vực giành cho báo chí và khán giả trên sân.

Sáng mai (2/4), ban tổ chức sẽ tiến hành họp kỹ thuật và họp báo trước giải tại phòng họp tầng 2 Trụ sở LĐBĐVN.

 

Các giám sát và đại diện ban tổ chức địa phương khảo sát sân thi đấu