Trước trận BK Futsal nam, HLV trưởng Sergio: Cần phải giữ được sự tỉnh táo

18h15 chiều mai (21/11), đội tuyển Futsal nam sẽ thi đấu bán kết với Malaysia – đối thủ chúng ta từng gặp ở vòng loại châu Á 2010 và giành chiến thắng 6-3 ở loạt sút luân lưu. Trước trận đấu, HLV trưởng Sergio đã dành thời gian trao đổi với Website VFF.

18h15 chiều mai (21/11), đội tuyển Futsal nam sẽ thi đấu bán kết với Malaysia – đối thủ chúng ta từng gặp ở vòng loại châu Á 2010 và giành chiến thắng 6-3 ở loạt sút luân lưu. Trước trận đấu, HLV trưởng Sergio đã dành thời gian trao đổi với Website VFF.

HLV trưởng Sergio (phải) và đội trưởng Bảo Quân. Ảnh VFF

 

– Thưa ông, chiều mai Futsal Việt Nam sẽ gặp Malaysia, ông đã chuẩn bị cho đội như thế nào để có thể thi đấu tốt, giành chiến thắng?

HLV Sergio: Tôi nghĩ, đây sẽ là trận đấu khó khăn. Malaysia không phải là đội bóng dễ bắt nạt, nhưng điều tôi lo nhất là họ chọn lối chơi cố thủ, không thi đấu mở như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Trong tình huống đó, rất khó để có thể cụ thể hoá cơ hội thành bàn thắng.

 

– Nếu như họ chọn lối chơi đó thì ông đã có giải pháp gì để khoan thủng bức tường này?

– Các cầu thủ của chúng ta cần phải thi đấu bình tĩnh, tuân thủ tuyệt đối đấu pháp của BHL, cũng như tận dụng tối đa cơ hội tạo được. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ, đề nghị họ phải tỉnh táo, không được nôn nóng, bỏ lỡ các cơ hội một cách lãng phí như ở vòng bảng.

 

– Trận đấu với Philippines, tuyển Việt Nam đã tỏ ra nóng vội muốn ghi bàn nhanh, nhưng không thể làm được, thậm chí tạo sơ hở cho đối phương khai thác. Ông đã khắc phục được điều này cho các học trò?

– Đúng là trận đấu đó có những lúc các cầu thủ thi đấu không tỉnh táo, mắc lỗi để đối phương khai thác. Tôi đã cùng toàn đội xem lại băng hình cũng như nói với các cầu thủ phải rút kinh nghiệm và hy vọng tất cả nhận thức rõ điều đó để thi đấu thật tốt chiều mai.

 

* Trong cuộc gặp gỡ Lãnh đạo VFF, Trưởng đoàn Trần Anh Tú cũng nghiêm khắc nhắc nhở một số cầu thủ cần thi đấu tập trung, không mắc sai lầm như trận gặp Philippines, bởi những lỗi đó rất dễ phải nhận thẻ đỏ. Nếu bị thẻ đỏ sẽ gây ức chế cũng như ảnh hưởng đến tâm lý chung của toàn đội. Trưởng đoàn Trần Anh Tú cũng yêu cầu tất cả phải bình tĩnh xử lý trong mọi tình huống, tuân thủ tốt đấu pháp BHL đưa ra.

 

 

Nguồn: VFF