Futsal nữ SEA Games 26: Thua Thái Lan, Việt Nam vẫn rộng cửa vào chung kết

Trước trận đấu, BHL đội Việt Nam đã xác định với toàn đội phải tập trung thi đấu, bởi nếu thua Thái Lan quá 1 bàn, cơ hội vào chung kết sẽ giảm, vì khi đó có thể Thái Lan sẽ thả lỏng trong trận cuối gặp Myanmar và khi đó lợi thế không thuộc về chúng ta.

 

Đội hình xuất phát: Trương Kim Ngân (1, TM, Đội trưởng), Bùi Thuý An (3), Nguyễn Thị Châu (7), Trần Thị Thuỳ Trang (8), Nguyễn Thị Thành (11).

 

Đội hình 2: Đỗ Thị Kim Thoa (6), Hoàng Thị Hải Yến (14, TM), Trịnh Ngọc Hoa (3), Phan Lê Ái Duyên (10), Nguyễn Thị Duyên (5), Nguyễn Thị Lệ Thu (2), Nguyễn Thị Lan (12)

Việt Nam vẫn rộng cửa vào chung kết. Ảnh VFF

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Thái Lan đã chủ động tấn công, đẩy tuyển Việt Nam vào thế chống đỡ. Cũng ngay trong đầu hiệp 1, Kim Ngân trong pha cản phá đã bị đau tay, nhưng những khó khăn đó không làm nản lòng tuyển nữ Việt Nam. Phút 6, tưởng như lưới của Thái Lan đã  bị thủng, nhưng liên tiếp 3 cú sút của Việt Nam đều lần lượt tìm đến xà ngang, cột dọc và thủ môn. Khi hiệp 1 chỉ còn hơn 1 phút, tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 1-0. Trong pha phản công nhanh, Thuỳ Trang (8) chuyền bóng cho Ngọc Hoa (3) băng vào dứt điểm chính xác. Dẫn trước tỷ số, các cầu thủ Việt Nam thi đấu càng quyết tâm hơn, bởi trước trận chúng ta bị đánh giá thấp hơn đối phương.

 

Vào hiệp 2, không còn gì để mất, Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành Kim Ngân, buộc các cầu thủ Việt Nam đã phải lui về hỗ trợ thủ môn bảo vệ khung thành. Phút 23, từ quả phạt góc bên cánh trái, Peanpailun (13) đã ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Thái Lan. Sau bàn thắng, Thái Lan tiếp tục tổ chức tấn công nhưng đều bị tuyển Việt Nam cản phá thành công. Những phút cuối hiệp 2, Việt Nam bỏ lỡ một số cơ hội nâng tỷ số. Đáng tiếc hơn, khi trận đấu chỉ còn hơn 1 phút, lưới của Kim Ngân đã khoan thủng. Tuy bị mất 1 điểm, nhưng HLV trưởng Trương Quốc Tuấn cho biết ông hài lòng về tinh thần thi đấu của toàn đội. Các cầu thủ đã cố gắng hết khả năng.

Sau trận đấu, Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành đã xuống sân động viên toàn đội cố gắng thi đấu tốt trong ngày mai. Lãnh đội Trần Anh Tú đã đại diện đội cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo đoàn TTVN.

Dù bận cùng đội tuyển U23 chuẩn bị cho trận bán kết vào chiều cùng ngày trên cương vị Lãnh đội, nhưng Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã luôn điện thoại hỏi thăm và động viên toàn đội.

Sau trận đấu, Lãnh đội Trần Anh Tú cùng HLV trưởng Trương Quốc Tuấn đã biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội và động viên các cầu thủ cố gắng giữ sức khoẻ để thi đấu trận ngày mai.

 

Lãnh đội Trần Anh Tú (trái) và HLV trưởng Trương Quốc Tuấn biểu dương toàn đội. Ảhh VFF

12h30 ngày mai (20/11), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Philippines. Đây là trận đấu quan trọng và Việt Nam cần phải có 3 điểm để vào chơi trận chung kết.

 

Bàn thắng của tuyển Việt Nam: Trịnh Ngọc Hoà (số 3, 18’)

Bàn thắng của Thái Lan: Peanpailun (13, 24′), Jiraprapa (5, 38′)

Ở trận đấu sau đó, chủ nhà Indonesia đã giành chiến thắng 10-2 trước Philippines.

  

Xếp hạng tạm thời ngày 19/11

XH

Đội

ST

T

H

B

Bàn Thắng

Bàn Thua

+/-

Điểm

1

Thái Lan

2

2

0

0

10

1

9

6

2

Việt Nam

3

2

0

1

10

3

7

6

3

Myanmar

2

1

0

1

7

6

1

3

4

Indoensia

3

1

0

2

10

16

-6

3

5

Philippines

2

0

0

2

5

16

-11

0

 

 

  

Nguồn: VFF (từ Jakarta)