Chung kết Futsal nam SEA Games 26: Không thể qua "ngọn núi" Thái Lan

Tương tự như đội tuyển nữ Futsal, nam Futsal Việt Nam đã không thể vượt qua Thái Lan trong trận chung kết. Điều này không bất ngờ bởi Futsal Thái Lan hiện đang đứng thứ 10 thế giới, thứ 2 châu lục và thứ nhất Đông Nam Á. Điều quan trọng mà HLV trưởng hai đội tuyển Futsal nam và nữ Việt Nam đều hài lòng là tinh thần thi đấu của các tuyển thủ cũng như cách chúng ta đã thể hiện trên sàn đấu.

LĐBĐVN quyết định thưởng cho đội tuyển Futsal nam và nữ 500 triệu đồng/đội vì thành tích đoạt HCB tại SEA Games 26

Đội hình xuất phát của tuyển Futsal Việt Nam: Thủ môn Phước Anh (1),  Nguyễn Bảo Quân (10, C), Nguyễn Hoàng Giang (11), Nguyễn Quốc Bảo (6), Trần Hoàng Vinh (8).

 

Đội hình 2: Lưu Quỳnh Toàn (15), Nguyễn Ngọc Thịnh (2), Nguyễn Trọng Thiện (4), Phạm Minh Giang (5), Phùng Trọng Luân (7), Trần Bửu Phước (9, TM), Trần Văn Vũ (13).

 

Tuyển Futsal nam Việt Nam. Ảnh VFF

Hiệp 1, Thái Lan ghi được 3 bàn thắng. Bàn mở tỷ số được ghi khá sớm ngay phút thứ 2 do công của Thueanklang (9). Phút 11, Wongkaeo (7) nâng tỷ số lên 2-0 và rất nhanh chỉ 10 giây sau Sermphan (13) tiếp tục lập công.

Vào hiệp 2, Thái Lan tiếp tục chơi lấn lướt và có bàn thắng thứ 4 ở phút 28, do công của Lertchai (5). Không còn gì để mất, Việt Nam tăng cường sức tấn công bằng việc đưa Hoàng Giang (11) thành cầu thủ siêu dự bị (power play). Phút 30, do phạm lỗi thứ 6 với đối phương, Việt Nam bị phạt penalty, từ chấm phạt 9m, Thueanklang (9) sút chính xác. 5-0 cho Thái Lan. Bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-5 của Việt Nam được ghi ở phút 31, do Trọng Thiện (4) lập công. 2 phút sau, đến lượt Trọng Luân (7) ghi bàn thứ 2 cho Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ số này không duy trì được lâu bởi phút 34, Wongkaeo (7) tiếp tục đưa đội nhà vượt lên dẫn 6-2. Trong phút 39, Jirawat (20) và Wongkaeo (7) ghi thêm 2 bàn thắng. Bàn rút ngắn xuống 3-6 của Việt Nam do Hoàng Vinh ghi ở phút 35.

Thua 3-8, Việt Nam đứng thứ Nhì nhận HCB.

Đội tuyển Futsal nam nhận HCB Futsal SEA Games 26. Ảnh VFF

Ở trận tranh huy chương đồng, chủ nhà Indonesia đã giành chiến thắng 3-2 trước Malaysia

Kết quả chung cuộc:

HCV: Thái Lan

HCB: Việt Nam

HCĐ: Indonesiaa