Futsal nam SEA Games 26: Việt Nam vào bán kết

Trong lúc gần như mọi trái tim đều đang hướng về sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno thì tại Nhà thi đấu Cibubur, đội tuyển nam Futsal Việt Nam đã khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 8-1 trước Philippines. Chiến thắng này đồng nghĩa với việc Việt Nam đã có tên trong danh sách 4 đội vào bán kết Futsal nam SEA Games 26.

Tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết. Ảnh VFF

 

Đội hình xuất phát của tuyển Futsal Việt Nam: Thủ môn Phước Anh (1),  Nguyễn Bảo Quân (10, C), Nguyễn Hoàng Giang (11), Nguyễn Quốc Bảo (6), Trần Hoàng Vinh (8).

 

Đội hình 2: Lưu Quỳnh Toàn (15), Nguyễn Trọng Thiện (4), Phạm Minh Giang (5), Phùng Trọng Luân (7), Trần Bửu Phước (9, TM), Trần Quang Duy (12), Trần Văn Vũ (13).

 

Chỉ có thắng mới giành quyền đi tiếp nên đội tuyển Futsal nam Việt Nam quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước Philippines. Trong khi đó, đối thủ cũng cần phải thắng để vào tranh tấm vé cuối cùng vào bán kết nên trận đấu diễn ra khá gay cấn. Nếu như tuyển Việt Nam có dàn cầu thủ tương đối đồng đều thì Philippines chỉ trông chờ vào bộ tứ BongBong (16), Jar (4), Ariel (14) và đặc biệt Misagh (9) nên các cầu thủ này chỉ có thể ra nghỉ rất nhanh rồi phải quay vào sân.

 

Vào trận được 9 phút 08 giây, tuyển Việt Nam đã vượt lên dẫn trước 1-0, sau pha sút xa chính xác của đội trưởng Bảo Quân (10). Sau bàn thắng, đội tuyển thi đấu khá nôn nóng, thậm chí có lúc thiếu tập trung và để đối phương gỡ hoà ở phút 12. Bàn thua này có phần lỗi của hàng thủ Việt Nam khi để cho Misagh (9) có bóng xuống đối mặt thủ môn Phước Anh và buộc thủ môn phải phạm lỗi chịu quả phạt đền 6m. Từ chấm phạt, Ariel (14) đã sút thành công, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội Philippines.

 

Sau bàn thua, Việt Nam củng cố lại các vị trí và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở pjút 13, do công của Quỳnh Toàn (15).

 

Vào đầu hiệp 2, đội Việt Nam lại có những thời điểm chơi thiếu tập trung và suýt phải trả giá bằng 1 bàn thua nữa, rất may BongBong (16) dứt điểm không thành công.

 

Phút 23, sau pha phối hợp ăn ý, Hoàng Giang (11) đã góp sức ghi bàn thắng thứ 3 cho tuyển Việt Nam, khi nối tiếp pha dứt điểm của Hoàng Vinh (8).

 

Phút 29, Quốc Bảo (6) ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Việt Nam. 3 bàn thắng tiếp theo của tuyển Việt Nam do Trọng Luận (7), Hoàng Giang (11), Văn Vũ(13) thực hiện ở các phút 30, 33 và 39. Khi trận đấu chỉ còn 56 giây, Misagh (9) đánh nguội Văn Vũ (13, VN) bị trọng tài rút thẻ truất quyền thi đấu, cùng lúc số 14 của Philippines là Ariel phản ứng thái quá quyết định của trọng tài nên cũng phải nhận thẻ đỏ rời sân. Đội Philippines thi đấu với 3 người và điều này đã tạo điều kiện cho Việt Nam ghi thêm bàn thắng thứ 8 khi đồng hồ báo chỉ còn 14 giây.

 

Với trận thắng này, tuyển Việt Nam được 4 điểm, xếp nhất bảng A do hơn chủ nhà Indonesia hiệu số bàn thắng.

  

Chủ nhà Indonesia sớm giành vé vào bán kết sau trận thắng 9-5 trước Philippines chiều qua (18/11). Tương tự, ở bảng B, Thái Lan cũng giành vé vào bán kết sau chiến thắng 9-2 trước Malaysia chiều 18/11.

Trận đấu giữa Maynmar và Malaysia chiều nay (bảng B) đã kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về Malaysia. Như vậy, 2 vé vào bán kết của bảng B là Thái Lan và Malaysia.

Lịch thi đấu bán kết, ngày 21/11, NTĐ Cibubur

15h00, bán kết 1: Việt Nam – Malaysia

18h15, bán kết 2: Thái Lan – Indonesia

 

Xếp hạng tạm thời bảng A

XH

Đội

ST

T

H

B

Bàn Thắng

Bàn Thua

+/-

Điểm

1

Việt Nam

2

1

1

0

10

3

7

4

2

Indoensia

2

1

1

0

11

7

4

4

3

Philippines

2

0

0

2

7

16

-9

0

 

Xếp hạng tạm thời bảng B

XH

Đội

ST

T

H

B

Bàn Thắng

Bàn Thua

+/-

Điểm

1

Thái Lan

2

2

0

0

26

2

24

6

2

Malaysia

2

1

0

1

6

12

-6

3

3

Myanmar

2

0

0

2

3

21

-18

0

 

 

Nguồn: VFF (từ Jakarta)