SEA Games 30: Thắng Indonesia 6-0, đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết

Chiến thắng đậm 6-0 trước đối thủ còn lại bảng B Indonesia, trong trận đấu diễn ra lúc 15h hôm nay (29/11) trên SVĐ Binan (Philippines), đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành trọn 3 điểm, giành quyền vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam

Trước đối thủ Indonesia không được đánh giá cao, từng để thua đội tuyển nữ Việt Nam với tỉ số 0-7 ở trận đấu gần nhất tại giải Đông Nam Á 2019 tháng 8 vừa qua, các học trò của HLV Mai Đức Chung nhập cuộc đầy tự tin và sớm giành thế chủ động. Với đội hình nhiều thay đổi so với trận ra quân gặp Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam dâng cao đội hình từ những phút đầu hiệp 1. Ngay phút thứ 9, bàn thắng sớm đã đến với đội tuyển nữ Việt Nam sau pha sút phạt sệt của Tuyết Dung (7), mở tỉ số 1-0.

Phút 12, Phạm Thị Tươi (15) đối diện khung thành trống, bất ngờ đánh đầu nhưng rất tiếc bóng vọt xà ngang đi ra ngoài. Nhưng chỉ 2 phút sau, trong tình huống đá phạt dành cho tuyển Việt Nam do Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) thực hiện, Nguyễn Thị Vạn (18) đánh đầu cận thành, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng áo trắng.

Ở các phút 17 và 18, hàng phòng ngự Indonesia liên tục chao đảo với các tình huống dứt điểm của tiền đạo Phạm Hải Yến (12) nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với chân sút của CLB Hà Nội.

Sang phút 19, tiền vệ Tuyết Dung (7) thực hiện sút phạt từ cánh trái vào để Nguyễn Thị Vạn (18) tận dụng tốt cơ hội dứt điểm cận thành ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển nữ Việt Nam một cách dễ dàng. Tiền vệ đang khoác áo CLB Than KSVN cũng tạo thêm tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương ở phút 23 với cú sút xa khá căng bằng chân trái nhưng rất tiếc bóng đập xà ngang.

Liên tục bị thủng lưới, hàng phòng ngự tuyển nữ Indonesia sớm được tăng cường lực lượng ở phút 27 với sự xuất hiện của hậu vệ Nisma Rusdiana (14). Mặc dù vậy, với khả năng phối hợp và khống chế bóng không tốt của mình, hàng phòng ngự tuyển nữ Indonesia và thủ môn Boma Norffince (1) đã phải hoạt động rất vất vả để cản phá những cú dứt điểm do tuyển nữ Việt Nam tạo ra nhằm bảo toàn tỉ số 0-3 đến hết hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, HLV trưởng Mai Đức Chung bổ sung Bích Thùy (23) và Huỳnh Như (9) nơi hàng công nhằm tìm kiếm thêm nhiều bàn thắng, tạo lợi thế cạnh tranh với đối thủ Thái Lan trong cuộc đua tranh vị tí đầu bảng B. Vào sân không lâu, Huỳnh Như (9) đã có pha phối hợp đẹp mắt với Nguyễn Thị Liễu (8) và Vũ Thị Thúy (6) để liên tiếp ghi 2 bàn thắng vào lưới Indonesia ở các phút 50 và 60, qua đó tiếp tục giúp tuyển Việt Nam nới rộng khoảng cách tỉ số lên 5-0.

Phút 84, tiền vệ Tuyết Dung (7) có cơ hội ghi bàn thắng đẹp mắt từ góc xa, nâng tỷ số lên 6-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng, ấn định chiến thắng thuyết phục cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chiến thắng cùng 3 điểm trọn vẹn cũng giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành tấm vé vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30.

15h ngày 2/12, trận đấu cuối bảng B giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra trên SVĐ Binan (Philippines).

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam:

Thủ môn: Khổng Thị Hằng (20)

Hậu vệ: đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung (2), Hoàng Thị Loan (4), Phạm Thị Tươi (15)

Tiền vệ: Vũ Thị Thúy (6), Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Nguyễn Thị Liễu (8), Thái Thị Thảo (11) (Trần Nguyễn Bảo Châu (17) vào thay phút 74), Vũ Thị Nhung (21) (Bích Thùy (23) vào thay phút 46), Nguyễn Thị Vạn (18).

Tiền đạo: Phạm Hải Yến (12) (Huỳnh Như (9) vào thay phút 46)

Ghi bàn: Tuyết Dung (7) 9’&84’; Nguyễn Thị Vạn (18) 14’&19’; Huỳnh Như (9) 50’&60’

Ảnh: Hồ Đức Đồng (VNE)