Bóng đá nữ SEA Games 30: Rơi 3 điểm tiếc nuối

Dẫn trước 1-0 từ phút 45+ nhưng lại bị gỡ hòa ở phút 88, đội tuyển nữ Việt Nam đã để tuột 3 điểm đầy tiếc nuối trong trận đấu được đánh giá là “chung kết sớm” của bóng đá nữ tại SEA Games 30, trước đội tuyển đầy duyên nợ: Thái Lan.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan

Xác định tầm quan trọng và tính chất quyết định giành tấm vé vào bán kết của trận ra quân, HLV Mai Đức Chung xếp đội hình ra sân gồm những gương mặt quen thuộc đang có phong độ tốt nhất. Nhân tố mới trong đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam là sự xuất hiện của cầu thủ Dương Thị Vân (16) thay cho Nguyễn Thị Liễu (8). Tiền vệ mang số áo 16 đang khoác áo CLB Than KSVN, sẽ cùng với Tuyết Dung (7), Thái Thị Thảo (11) và Bích Thùy (23) với nhiệm vụ hỗ trợ cho 2 tiền đạo Phạm Hải Yến (12) và Huỳnh Như (9), người đã ghi bàn vào lưới chủ nhà Thái Lan giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc để lên ngôi vô địch giải nữ Đông Nam Á 2019 vào tháng 8 vừa qua.

Sự hiểu nhau của hai đội được thể hiện rõ ngay sau tiếng còi khai cuộc, với những tình huống tranh cướp bóng và áp sát quyết liệt. Sau những phút đầu khá cân bằng, sang phút 15, tuyển nữ Thái Lan bất ngờ có tình huống nguy hiểm đáng chú ý đầu tiên về phía khung thành thủ môn Kim Thanh (14) nhưng rất may cú sút của tiền đạo Taneekarn Dangda (17) dã bị cột dọc từ chối.

Chưa đầy 1 sau đó, các cầu thủ nữ Việt Nam tổ chức phản công nhanh, tiền đạo Phạm Hải Yến (12) tạt bóng vào từ biên phải nhưng cú ra chân của Tuyết Dung (7) lại thiếu chính xác, bóng đi thẳng vào cột dọc ngay sau đó trong sự tiếc nuối của đội bóng áo đỏ.

Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra; ở phút 24, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tạo sự chú ý với pha phối hợp nhịp nhàng của Phạm Hải Yến (12) và đội trưởng Huỳnh Như (9). Mặc dù vậy, bàn thắng vẫn chưa đến với các học trò HLV Mai Đức Chung khi góc sút của đội trưởng Huỳnh Như (9) quá hẹp để bóng có thể đi vào lưới của thủ môn Waraporn Boonsing (1).

Phút 35, hàng công của Thái Lan được tăng cường với sự xuất hiện của tiền đạo có chiều cao ấn tượng Suchawadee Nildhamrong (8). Với 4 tiền đạo trên hàng công, tuyển nữ Thái Lan đã đẩy đội tuyển nữ Việt Nam vào thế chống đỡ. Rất may sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh (14) và xà ngang, cột dọc đã cứu nguy những bàn thua trông thấy.

Sang phút 45’+1, tuyển Việt Nam phối hợp tấn công cánh trái, bóng được tạt vào đúng tầm và tiền vệ có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn Dương Thị Vân (16) bật cao đánh đầu chính xác trong sự bất lực của thủ thành Waraporn Boonsing (1), đem về bàn thắng đầu tiên cho tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1.

Dương Thị Vân (16) đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho tuyển nữ Việt Nam ở phút 45+1

Vào hiệp 2, đội tuyển nữ Thái Lan cố gắng dâng cao đội nhằm san bằng tỷ số. Phút 51, lợi dụng ưu thế với bóng, tiền đạo Kanyanat Chetthabutr (13) băng vào dứt điểm nhưng rất may đã bị thủ thành Kim Thanh (14) vô hiệu hóa kịp thời. Chưa đầy 1 phút sau đó, khi hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ còn loạng choạng, hậu vệ Phonphirun  Philawan (4) bất ngờ dứt điểm cận thành tung lưới tuyển nữ Việt Nam; may mắn tiếp tục thuộc về đội bóng của HLV Mai Đức Chung khi bàn thắng không được trọng tài công nhận. Tỉ số 1-0 tạm nghiêng về tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được duy trì ở những phút sau đó.

Sang phút 62, đến lượt tiền đạo có chiều cao nổi bật và dày dặn kinh nghiệm Kanjana Sung-Ngoen (11) được tung vào sân tăng cường sức mạnh cho hàng công của đội tuyển nữ Thái Lan đang khát khao tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Phút 66, HLV Mai Đức Chung mới có sự thay đổi đầu tiên trong đội hình khi tung Nguyễn Thị Vạn (18) vào sân thay cho tiền vệ Dương Thị Vân (16) đang bị đau.

Với 5 tiền đạo trong đội hình lúc này, khâu dứt điểm của tuyển nữ Thái Lan đang tỏ ra kém hiệu quả trước sự chắc chắn của hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ và sự xuất sắc của thủ thành Kim Thanh (14).

Diễn biến nửa cuối hiệp 2 có phần trùng xuống khi tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi phòng ngự chắc chắn trước đối phương đang thi đấu đầy bế tắc với những tình huống tấn công ở cả 2 cánh.

Phút 88, sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng tuyển nữ Thái Lan cũng đã có bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 với cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Taneekarn Dangda (17). Đây cũng là tỷ số của trận đấu.

Trong khi đó, ở trận đấu muộn lúc 19h cùng ngày trên sân Binan, chủ nhà Philippines cũng giành 1 điểm đầu tiên của họ ở bảng A khi cầm hòa Lào không bàn thắng sau 90 phút đầy kịch tính.

Ngày 29/11 tới, bóng đá nữ SEA Games 30 tiếp tục sôi động với 2 cặp đấu trong đó đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ cuối cùng của bảng B Indonesia trong trận đấu diễn ra lúc 15h trên sân Binan.

Kết quả ngày thi đấu 26/11/2019:

– Bảng B (15h00): Việt Nam vs Thái Lan: 1-1

– Bảng A (19h00): Philippines va Myanmar: 0-0

Lịch thi đấu ngày 29/11/2019:

– Bảng B (15h00): Indonesia vs Việt Nam

– Bảng A (19h00): Malaysia vs Philippines

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam:

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh (14)

Hậu vệ: Trần Thị Hồng Nhung (2), Chương Thị Kiều (3), Phạm Thị Tươi (15), Nguyễn Thị Xuyến (22)

Tiền vệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Thái Thị Thảo (11), Dương Thị Vân (16) (Nguyễn Thị Vạn (18) vào thay phút 66), Nguyễn Thị Bích Thùy (23)

Tiền đạo: đội trưởng Huỳnh Như (9) (Trần Thị Phương Thảo (25) vào thay phút 89), Phạm Hải Yến (12).

Ghi bàn: Dương Thị Vân (16) 45’+1

Ảnh: Hồ Đức Đồng (VNE)