HLV trưởng Mai Đức Chung: “Việt Nam nằm ở bảng đấu có đối thủ mạnh”

Sáng 25/11, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cùng trợ lý đã tham dự họp báo bảng B môn bóng đá nữ tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Trả lời câu hỏi của phóng viên, HLV trưởng Mai Đức Chung đã chia sẻ nhiều thông tin về sự chuẩn bị của đội Việt Nam và những khó khăn đội đang gặp phải tại Philippines.

HLV trưởng Mai Đức Chung và HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan (bên trái) trong buổi họp báo sáng 25/11

“Chúng tôi có 1 tháng chuẩn bị và có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước khi tham dự SEA Games 30 lần này. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục mang sang Philippines nhiều gương mặt đã từng xuất hiện trong đội hình thi đấu tại các giải đấu trước đây. Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng các đội đã đến tham gia giải đấu lần này”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong phần mở đầu họp báo.

Trước câu hỏi thách thức lớn nhất của đội nữ Việt Nam tại giải đấu lần này để hướng đến chức vô địch, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tất cả các đội đều muốn có những trận đấu hay & hấp dẫn. Bảng B có các đội bóng mạnh, nhưng tôi cũng đánh giá cao các đội tại giải đấu lần này như Philippine, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Myanmar. Tôi nhận thấy các đội đều có sự phát triển rất nhiều sau giải đấu AFF vừa qua. Đội Philippine đã có sự chuẩn bị tốt tại giải đấu lần này. Việt nam hiện tại đang trẻ hóa đội hình, nên chúng tôi mang nhiều gương mặt trẻ, cũng là một phần lý do để chuẩn bị cho SEA Game 2021 tại Việt Nam”.

Nói về những những vấn đề đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp phải từ khi có mặt tại Philippines, HLV Mai Đức Chung chia sẻ việc tắc đường thực sự là một vấn đề tại Philippine: “Tôi đã đề nghị các buổi tập cũng như thi đấu cần có cảnh sát dẫn đường để hỗ trợ do tắc đường xảy ra tại đây rất nhiều. Chúng tôi đã phải đợi hơn 1 giờ đồng hồ xe buýt đón đội đi tập và sau đó đội đã phải đổi sang sân tập mới ngay gần khách sạn để đảm bảo việc tập luyện và sức khỏe cho vận động viên. Xe buýt đón đội cần đến sớm và đúng giờ, không nên để vận động viên phải chờ đợi”.

Ngoài câu chuyện giao thông và tắc đường, HLV Mai Đức Chung cũng cho biết đội đã lường trước được những khó khăn và đã chuẩn bị, mang theo thêm đồ ăn từ Việt Nam: “Trong những ngày sắp tới, sẽ có thêm nhiều đồ ăn nữa mang sang đây để tiếp tục cung cấp cho các cầu thủ”.

HLV trưởng 6 đội bóng đá nữ tham dự SEA Games 30 chụp ảnh lưu niệm sau họp báo

Liên quan đến vấn đề ăn uống cho các cầu thủ khi ngày thi đấu đã cận kề, cán bộ hậu cần đi theo đội tuyển nữ Việt Nam cho biết đã làm việc với khách sạn để bổ sung nhưng đại diện khách sạn White Woods, nơi đội tuyển nữ Việt Nam đang đóng quân, cho biết phải đăng ký bằng văn bản và có sự đồng ý của Ban tổ chức SEA Games, nếu ngày mai khách sạn không cho đặt thêm đồ ăn thì đội sẽ mua dụng cụ và thực phẩm ở ngoài để nấu tại khách sạn cho các cầu thủ. Tuy nhiên có khó khăn khác, đó là địa điểm đội ở là khu vực vắng vẻ, cách xa các khu mua sắm.

Trưởng đoàn đội tuyển nữ Việt Nam Phạm Thanh Hùng (ngoài cùng bên trái) cùng các trợ lý tham dự họp kỹ thuật sáng 25/11

Cũng trong sáng 25/11, trưởng đoàn đội tuyển nữ Việt Nam Phạm Thanh Hùng cùng các trợ lý đã tham dự cuộc họp kỹ thuật trước giải tại khách sạn White Woods. Ở trận mở màn diễn ra lúc 16h ngày mai (26/11) gặp đội tuyển nữ Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam ra sân trong trang phục màu đỏ. Trận đấu gặp đội tuyển nữ Indonesia lúc 16h ngày 29/11, các cầu thủ Việt Nam sẽ mặc màu trắng thi đấu.

Chiều nay, theo yêu cầu của HLV Mai Đức Chung, thay vì phải di chuyển đi khá xa (khoảng 2 tiếng) để đến sân tập Aboitiz (cỏ nhân tạo) được ban tổ chức sắp xếp, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chủ động tập tại sân cỏ tự nhiên gần khách sạn (10 phút đi xe ô tô, tập từ 15h00 đến 16h00).

Trong sáng qua (24/11), đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập trên sân nhân tạo Binan trong 2 giờ đồng hồ. Đây là sân thi đấu chính của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở vòng bảng môn bóng đá nữ tại SEA Games 30 trong những ngày tới.

Buổi tập sáng 24/11 của thầy trò HLV Mai Đức Chung trên sân Binan