Những nữ tuyển thủ lần đầu tham dự SEA Games: Bất ngờ và hồi hộp

Trong số 20 tuyển thủ nữ tham dự SEA Games 25 lần này có 5 người lần đầu được ghi tên vào danh sách những người dự Đại hội thể thao Đông Nam Á là: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Muôn, Hải Hòa, Bùi Thị Phượng và Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Với 5 tuyển thủ này đây là kỳ SEA Games đặc biệt và tất cả cho biết rất bất ngờ khi lọt vào nhóm 20 cầu thủ được sang Vientiane. Sự kiện đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ sẽ là động lực để họ phấn đấu nhiều hơn nữa.

Nguyễn Thị Muôn (23) cùng các đồng đội tại ĐTQG

Hải Hòa cho biết khi được triệu tập lên đội tuyển cô rất bất ngờ và việc được tham dự SEA Games 25 càng khiến cô bất ngờ và hồi hộp. Trong khi đó, em út Nguyễn Thị Nguyệt (được đôn từ đội tuyển U19 nữ) bẽn lẽn: “Em không thể tin là mình lại được HLV trưởng Trần Văn Phát gọi lên đội tuyển nữ tập luyện cùng các chị. Bây giờ em càng hồi hộp hơn khi được tham dự SEA Games 25. Em chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức để học hỏi từ các chị…”.

Bùi Thị Phượng thì cười vui và khoe: “Em không thể tin là giờ này đang ở Vientiane. Lúc đầu khi biết tin sẽ được sang Lào dự SEA Games 25 em không dám báo với gia đình vì sợ nhỡ đến ngày lên đường lại bị rớt. Cho đến khi ra sân bay em mới dám gọi về nhà báo tin sẽ sang Lào nhưng không nói rõ là được ở trong danh sách 20 cầu thủ… Em sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các chị đi trước”.

Nguồn: VFF (từ Vientiane)