Ngày thứ 2 của ĐTQG nữ tại Vientiane

Sau một ngày nhập làng và làm quen với điều kiện sinh hoạt, tập luyện tại Vientiane, trước buổi tập sáng nay (3/12), Lãnh đạo đội tuyển bóng đá nữ đã có cuộc trao đổi nhanh với toàn đội.

Sau một ngày nhập làng và làm quen với điều kiện sinh hoạt, tập luyện tại Vientiane, trước buổi tập sáng nay (3/12), Lãnh đạo đội tuyển bóng đá nữ đã có cuộc trao đổi nhanh với toàn đội.

 

Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn căn dặn toàn đội tuyển nữ trước buổi tập. Ảnh VFF

Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn đã căn dặn toàn đội trong quá trình tập luyện, thi đấu tại SEA Games 25, các thành viên của đội phải chú ý giữ gìn sức khỏe, tập trung thi đấu thật tốt. Để làm được, ngoài việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, mỗi cá nhân phải đề cao tính đoàn kết, tuân thủ mọi quy định và giáo án của BHL đề ra.

 

Buổi tập sáng bắt đầu từ lúc 10h tại sân của Viện nghiên cứu khoa học, đối diện làng VĐVSEA Games. Sau phần khởi động, tập cơ lưng cơ bụng, mục đích là để bổ trợ cho các động tác sút bóng. Bài tập này kéo dài trong khoảng 20 phút, sau đó HLV trưởng Trần Vân Phát cho chia thành 2 nhóm: các hậu vệ tập riêng dưới sự hướng dẫn của HLV phó Vũ Bá Đông, với các bài phá bổng và sệt; nhóm còn lại là tiền, tiền đạo và thủ môn do chính HLV Trần Vân Phát chỉ huy. Nhiệm vụ của nhóm này tập phối hợp và sút bóng trung lộ. Ông Phát luôn nhắc trước khi sút phải quan sát kỹ, chuyền bóng đúng động tác và dứt điểm chuẩn xác.

 

Đội tuyển nữ trên sân trường ĐH kinh tế quốc dân. Ảnh VFF

Buổi tập chiều của đội bắt đầu lúc 14h30. Do sân chính đang chuẩn bị cho trận đấu khai mạc bóng đá nữ chiều mai nên sân tập của đội có sự thay đổi. Theo đó, đội tập tại sân trường đại học kinh tế quốc dân. Cũng chính vì sự thay đổi này khiến các phóng viên rất vất vả mới tìm ra địa điểm.

 

Sau khởi động, chia 2 đội hình thi đấu để rà soát lại các vị trí và chiến thuật. Hiệp 1, xếp đội hình gồm: TM Kiều Trinh; hậu vệ: Ngọc Anh, Đào Miện, Nguyễn Thị Nga; tiền vệ: Văn Thanh, Kim Tiến, Mai Lan, Nguyễn Thị Muôn, Kim Hồng; tiền đạo: Kim Chi, Lê Oanh; ở phần sân bên kia là: TM Thu Trang; hậu vệ: Bùi Tuyết, Hải Hòa, Từ Thị Phụ; tiền vệ: Nguyễn Thị Nguyệt, Nhiêu Thùy Linh, Lê Thị Thương; tiền đạo: Minh Nguyệt, Phượng và bổ sung thêm BHL cho đủ 11 người. Kết thúc buổi tập là bài sút phạt cự ly ngoài khu 16m50.


* Buổi tập của đội nữ hôm nay (3/12) diễn ra trong sự quan sát của rất đông phóng viên Việt Nam, kết thúc buổi tập đội trưởng Đào Thị Miện “đắt sô” khi các phóng viên tập trung phỏng vấn. Nhận định về trận đấu mở màn với Malaysia, Miện cho biết toàn đội đang rất tập trung chuẩn bị, tuy Malaysia không phải là đối thủ quá mạnh nhưng không vì thế mà chủ quan.  


 

Nguồn: VFF (từ Vientiane)