LĐBĐ Malaysia tạm dừng thi đấu quốc tế với bóng đá nữ

Một tin xấu cho bóng đá nữ Đông Nam Á khi FAM quyết định dừng thi đấu quốc tế với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia này.

Một tin xấu cho bóng đá nữ Đông Nam Á khi FAM quyết định dừng thi đấu quốc tế với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia này.

 

Trước thành tích thi đấu kém cỏi của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tại SEA Games 25 khi chưa ghi được bàn thắng nào nhưng đã thua tới 22 bàn (14 bàn trong trận gặp Thái Lan và 8 bàn trận gặp tuyển nữ Việt Nam) và trước đó là thua tới 33 bàn ở giải U16 Đông Nam Á hồi tháng 10 (tại Myanmar), LĐBĐ Malaysia (FAM) đã quyết định tạm dừng tham dự các giải quốc tế chính thức của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

ĐT nữ Malaysia – Ảnh: TTVN

 

Chủ tịch FAM, ông Khairy Jamaluddin Abu Bakar cho biết: “Họ đã có 2 trận đấu quá kém (gặp Thái Lan và Việt Nam). Chính vì vậy, FAM đã quyết định sau SEA Games 25 sẽ dừng mọi thi đấu quốc tế chính thức của bóng đá nữ”. Tuy tạm dừng thi đấu quốc tế chính thức, nhưng FAM vẫn có kế hoạch phát triển tiếp môn bóng đá nữ khi thông báo vẫn sẽ cho đội tuyển nữ thi đấu giao hữu để cọ xát.

 

Tại SEA Games 25, đội tuyển nữ Malaysia vẫn còn tới 2 trận đấu với Lào (11/12) và Myanmar (13/12). Nhưng có vẻ như, điều này không có tác dụng gì trước những quyết định của FAM. Còn nhớ, trước SEA Games 22 (2003 ở Việt Nam), bóng đá nữ Malaysia cũng suýt không được FAM cử tham dự vì lý do tương tự.

 

Với việc FAM dừng thi đấu quốc tế của đội tuyển bóng đá nữ, Đông Nam Á đang đối mặt với việc số lượng các đội tuyển nữ ngày càng bị thu hẹp. Tại SEA Games 25 số đội tham dự từ 7 đã giảm xuống còn 5. Các LĐBĐ Singapore, Philippines tuy có đội tuyển bóng đá nữ nhưng tại Đại hội này họ đã không cử đại diện đua tài có lẽ cũng để tránh những trận thua như Malaysia.