HLV Trần Vân Phát: “Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài!”

Kết thúc trận đấu, HLV trưởng Trần Vân Phát (ĐTVN) cùng Lãnh đội Phan Anh Tú bước vào phòng họp báo trong sự chờ đợi của rất đông các phóng viên Việt Nam và Myanmar.

Kết thúc trận đấu, HLV trưởng Trần Vân Phát (ĐTVN) cùng Lãnh đội Phan Anh Tú bước vào phòng họp báo trong sự chờ đợi của rất đông các phóng viên Việt Nam và Myanmar. Bởi ai cũng nóng lòng muốn hỏi rõ ý kiến của BHL về trận đấu, đặc biệt là bàn gỡ hòa 1-1 của Myanmar.

 

HLV trưởng Trần Vân Phát nói: “Tôi không hiểu vì sao trọng tài lại thổi phạt đội tuyển Việt Nam và cho Myanmar được hưởng quả phạt đền ở phút 75. Sau trận đấu, tôi đã hỏi các học trò xem có ai phạm lỗi với đối phương không, nhưng tất cả đều nói không biết vì sao. Trận đấu đã kết thúc và tôi không muốn đánh giá nhiều về quyết định của trọng tài. Tôi luôn tôn trọng quyết định của các trọng tài”.

HLV Trần Vân Phát (trái). Ảnh VFF

 

Nhận xét gì về các cầu thủ, đặc biệt là Kim Chi, tuy bị chấn thương nhưng vẫn nhiệt tình quay lại sân thi đấu và ghi bàn thắng, ông Phát cho biết: “Tôi đánh giá cao các học trò, trong đó có Kim Chi. Tôi nghĩ mọi người cũng đồng quan điểm với tôi. Đó là sự dũng cảm!”.

 

Xung quanh tình huống bị phạt 11m ở phút 75 của tuyển Việt Nam, thủ môn Kiều Trinh – người bị trọng tài thổi phạt kèm 1 thẻ vàng cho biết cô không phạm lỗi mà ngược lại một cầu thủ của Myanmar đã kéo tay áo cô trong khu 5m50. Khi bị trọng tài thổi phạt, các cầu thủ Việt Nam đã nghĩ Myanmar bị phạt việt vị nên khi thấy trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, còn trợ lý trọng tài giơ cờ hướng lên trời, tất cả đều ngạc nhiên và không thể lý giải vì sao lại như vậy.

 

HLV trưởng Woll Aye Kyu (ĐT Myanmar): “Đây là trận khó với chúng tôi. Tuy bị dẫn trước nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã ghi được bàn gỡ hòa. Với 3 điểm hiện có, Myanmar sẽ gặp khó khăn trong việc tranh chấp vé vào trận chung kết vì chúng tôi chỉ còn 1 trận đấu nữa với Malaysia. Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt. Về trọng tài điều khiển trận đấu này, tôi không có ý kiến gì”.

Nguồn: VFF