Đội tuyển bóng đá nữ chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan

Mặc dù ngày 11/12, đội tuyển nữ mới thi đấu tiếp với Thái Lan, nhưng với quan điểm tận dụng tối đa thời gian chuẩn bị nên HLV trưởng Trần Vân Phát vẫn cho toàn đội tập luyện bình thường vào sáng 9/12 – ngay sau ngày thi đấu với Myanmar.

 

Buổi tập sáng bắt đầu lúc 8h30 trên sân của Liên đoàn bóng đá Lào, cách làng khoảng 3km. Sau phần khởi động, HLV Trần Vân Phát cho chia 2 nhóm tập khác nhau: nhóm 1 là đội hình thi đấu ngày 8/12 và nhóm còn lại là những cầu thủ dự bị và không thi đấu. Bài tập chính của nhóm 1 là phục hồi vì vậy các cầu thủ chỉ chạy khoảng 10 phút sau đó chơi bóng. Nhóm còn lại chia thành 2 tốp: các hậu vệ tập riêng dưới sự hướng dẫn của HLV phó Vũ Bá Đông, với các bài phá bổng và sệt; tốpcòn lại là tiền, tiền đạo và thủ môn do chính HLV Trần Vân Phát chỉ huy. Nhiệm vụ của nhóm này tập phối hợp và sút bóng trung lộ.

 

Một tin vui với người hâm mộ, sức khoẻ của Kim Chi hoàn toàn ổn định. Sáng nay cô vẫn tập luyện bình thường và vết thương sau đầu đã cầm máu và không cần phải đi khám hay sự can thiệp gì của các bác sỹ.

 

Nói về sự cố không may mắn này Kim Chi cho biết khi bị ngã tuy đau nhưng nghĩ đến việc các đồng đội đang lăn xả trên sân thi đấu, cô không thể đứng ngoài nên nén đau xin tiếp tục thi đấu. Khi vào sân, trái bóng đã khiến cô quên hết và thi đấu kiên cường, ghi bàn thắng duy nhất của ĐTVN.

 

Cũng trong sáng nay, đại diện Công ty nước giải khát Pepsi đã trao tặng đội tuyển bóng đá nữ và U23 quốc gia mỗi đội 2.000 USD, riêng tiền đạo Kim Chi đã được tặng 200 USD. Trước đó, chiều qua Cool Air đã trao tặng cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của ĐTVN trong trận gặp Malaysia (tiền đạo Kim Chi) số tiền 3 triệu đồng.

Nguồn: VFF