Điều chỉnh giờ thi đấu môn bóng đá nữ

BTC môn bóng đá nữ SEA Games 25 đã quyết định điều chỉnh giờ thi đấu để đảm bảo các đội có đủ thời gian khởi động trước mỗi trận đấu.

Theo đó, trận 1 sẽ diễn ra lúc 13.00 thay vì 13.30; trận 2 vẫn bắt đầu lúc 15.45. Tuy nhiên, trong ngày khai mạc, trận 2 đã bắt đầu lúc 15.30, sớm hơn tận 15 phút. Trước những thay đổi này, Lãnh đội đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp BTC và đề nghị chốt giờ thi đấu chuẩn xác, vì điều này liên quan đến việc các đội sẽ có mặt làm thủ tục.

Với giờ thi đấu điều chỉnh sớm lên 30 phút của trận 1, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải tính toán cụ thể cho 2 trận đấu gặp Myanmar (8/12) và Lào (13/12) để các cầu thủ đảm bảo thể lực tốt nhất.

Nguồn: VFF (từ Vientiane)