CLB đồng hương Xiêng Khoảng gặp gỡ đội tuyển bóng đá nữ tại Vientiane

Tối nay (3/12), bà con Việt kiều trong CLB đồng hương Xiêng Khoảng đã tổ chức buổi gặp gỡ và chiêu đãi các thành viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tham dự SEA Games 25 tại Vientiane – Lào.

Đến dự có ông Tạ Minh Châu – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cùng toàn thể đội tuyển bóng đá nữ.

Ông Tạ Minh Châu – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh VFF

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Tạ Minh Châu đã nồng nhiệt chào mừng đội tuyển nữ đến thi đấu tại Vientiane và thông báo sơ bộ về những hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam với Lào trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 25. Về sự chuẩn bị thi đấu của đội tuyển nữ, Đại sứ hy vọng toàn đội sẽ nỗ lực để đem huy chương vàng về cho Tổ quốc. “Chúc các nữ tuyển thủ – những chiến sỹ kiên cường, sẽ thi đấu kiên cường trong từng trận để giành chiến thắng. HCV là khát vọng và mong đợi của người hâm mộ Việt Nam”.

Thay mặt toàn đội, Lãnh đội Phan Anh Tú đã cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và tiếp đón nồng ấm của Đại sứ cũng như bà con kiều bào, đặc biệt là CLB đồng hương Xiêng Khoảng. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng sự mong chờ của người hâm mộ. Đây cũng là lời hứa của đội trưởng Đào Thị Miện với Đại sứ và bà con kiều bào trong cuộc gặp.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tặng cờ kỷ niệm của VFF. Ảnh VFF

Đại diện Lãnh đạo VFF, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã tặng cờ Liên đoàn cho ông Hoàng Diểu – Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào và ông Trần Hanh – Chủ tịch CLB đồng hương Xiêng Khoảng.

Tiếp đó, bà con kiều bào đã hát tặng đội tuyển nữ các bài hát ca ngợi quê hương Việt Nam và tình đoàn kết với nước Lào. Đáp lễ, các nữ tuyển thủ cũng đã có màn trình diễn ngẫu hứng tuyệt vời.

Nguồn: VFF