Bóng đá nữ SEA Games 25: Việt Nam – Malaysia 8-0: Thắng tưng bừng

Chiều nay (6/12), đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã xuất trận và giành chiến thắng tưng bừng 8-0 trước Malaysia.


Tuy đã nghiên cứu đối thủ Malaysia trong trận đấu giữa họ với Thái Lan chiều 4/12 và hiểu rõ đối phương chưa đủ khả năng làm nên bất ngờ nhưng HLV trưởng Trần Văn Phát không chủ quan khi xếp đội hình mạnh nhất vào sân.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Singapore – Naidu, tuyển nữ Việt Nam đã triển khai sang phần sân đối phương. 13 phút đầu trôi qua trong sự tiếc nuối của khán giả khi các chân sút của tuyển Việt Nam không tận dụng được các cơ hội. Phải đến phút 17, Kim Chi mới giải tỏa tâm lý cho cả đội bằng bàn thắng khá đẹp mắt. Chỉ 4 phút sau, tân binh Nguyễn Thị Muôn nối tiếp đàn chị ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐTVN. Trước khi kết thúc hiệp 1, tiền vệ Kim Hồng đưa đội Việt Nam vượt lên dẫn 3-0 (phút 30).

Kim Chi (14) đóng góp 2 bàn thắng vào chiến thắng 8-0 của ĐTVN.

Ảnh Phan Tùng

Sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục diễn ra. ĐTVN đã ghi liên tiếp được thêm 5 bàn thắng nữa do công của Minh Nguyệt (18) ở các phút 51 và 64; Văn Thị Thanh (21) phút 74, Kim Chi (14) phút 86. Hậu vệ đội Malaysia đá phản lưới nhà phút 68.

Tuy bị ép sân, nhưng trong trận đấu này, Malaysia cũng tạo được một vài cơ hội, đáng kể nhất ở phút 56, Marcella (11) loại được hậu vệ ĐTVN xuống đối mặt thủ môn Kiều Trinh nhưng không thắng được thủ thành này.

Phát biểu về chiến thắng trong trận đầu ra quân, HLV trưởng Trần Văn Phát cho biết: “Cả Việt Nam và Malaysia đều thi đấu tốt, nhưng chúng tôi đã ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn phải khắc phục khả năng dứt điểm…”.

Giải thích về việc vì sao xếp đội hình chính ra sân dù Malaysia chắc chắn yếu hơn, HLV trưởng Trần Văn Phát khẳng định ông không phân biệt đội hình chính-phụ. “Nếu cầu thủ đá xong trận đấu mà mệt, không đá được nữa thì chính chúng tôi đã thất bại vì chuẩn bị không đúng”.

Trong khi đó, HLV trưởng của Malaysia- bà Zhang Yen chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không thể xoay chuyển được tình hình. Chúng tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong các trận đấu sắp tới…”.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Thủ môn Kiều Trinh (1); Hậu vệ: Ngọc Anh (15), Đào Miện (8), Nguyễn Thị Nga (7); Tiền vệ: Văn Thị Thanh (21), Nguyễn Thị Muôn (13), Mai Lan (5) – Hồng Tiến (6) thay phút 46, Lê Thị Thương (16), Kim Hồng (23); Tiền đạo: Lê Thị Oanh (19) – Minh Nguyệt (18) thay phút 46, Kim Chi (14).

Malaysia: Thủ môn: Nur Atiqa (1); Feitthlin Ericca (3), Rozeinie (5), Malini Nordin (10), Rozeinie Dusileh (4), Zaffeka Zakaria (2), Eslilah Esar (8), Lovelytha Jelus (25), Masturah Majid (7), Dadree Rufinus (11), Zaryatie Zakaria (16).

Xếp hạng tạm thời sau ngày 6/12

XH

Đội

Trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Thái Lan

2

1

1

0

16-2

4

2

Việt Nam

1

1

0

0

8-0

3

3

Myanmar

2

0

2

0

3-3

2

4

Lào

1

0

1

0

1-1

1

5

Malaysia

2

0

0

2

0-22

0

 

Nguồn: VFF