Bóng đá nữ lên đường

Nối tiếp đội U.23 VN, 8 giờ 30 sáng nay (2.12), đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ sang Lào dự SEA Games 25 với khát vọng đòi lại ngôi vô địch từ người Thái.

Nối tiếp đội U.23 VN, 8 giờ 30 sáng nay (2.12), đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ sang Lào dự SEA Games 25 với khát vọng đòi lại ngôi vô địch từ người Thái.

Đội tuyển nữ VN hy vọng lấy vàng tại SEA Games
Đội tuyển nữ VN hy vọng lấy vàng tại SEA Games

Sáng qua, HLV Trần Vân Phát vẫn tranh thủ cho đội tập luyện hơn 2 tiếng vào buổi sáng và sau đó đã trò chuyện khá lâu với các học trò. Ông chia sẻ: “Người hâm mộ cả nước rất trông chờ vào thành tích của đoàn thể thao VN tại SEA Games 25, đặc biệt rất hy vọng vào môn bóng đá. Chỉ tiêu đặt ra cho đội U.23 là lọt vào chung kết, còn chúng ta phải đoạt vàng. Trách nhiệm rất nặng nề đặt lên vai đội tuyển nữ. Phải nỗ lực tập luyện và thi đấu, không chỉ vì màu cờ sắc áo mà còn vì lòng tự trọng của bản thân. Mỗi cá nhân trong đội hãy thật quyết tâm để biến ước vọng thành hiện thực. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các bạn”.

Sau khi Quả bóng vàng 2008 Đỗ Ngọc Châm buộc phải giã từ SEA Games vì đứt dây chằng đầu gối, HLV Phát đã lập tức tìm giải pháp thay thế bằng một tiền đạo khác. Trong số 3 tiền đạo còn lại, Nguyễn Thị Nguyệt đáng tin tưởng hơn cả. Tuy chưa thể bằng Châm ở khâu chạy chỗ hay sức sáng tạo khi tấn công, nhưng cô gái 23 tuổi này sở hữu nền tảng thể lực rất sung mãn và kỹ thuật rất tốt. Ngoài những buổi tập chung với đội, Nguyệt thường xuyên được HLV kèm riêng để rèn dứt điểm và di chuyển. Vì không còn Châm nên HLV trưởng đã điều chỉnh các tuyến như sau: thủ môn Kiều Trinh; hậu vệ Đào Thị Miện, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga; tiền vệ Mai Lan (hơi lùi), Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn và hai cánh là tiền vệ Văn Thị Thanh (trái), Kim Hồng (phải). Trên hàng công sẽ gồm “già làng” Kim Chi (tiền đạo lùi) và Nguyễn Thị Nguyệt.

Ngay sau khi đến Lào, đội sẽ nhập làng VĐV và được bố trí 4 cầu thủ/phòng. 16 giờ chiều cùng ngày, đội sẽ có buổi tập đầu tiên. Ngày 4.12, đội sẽ gặp Malaysia trong trận đầu ra quân và cơ hội giành chiến thắng là 80%, bởi 6 lần gặp nhau gần đây, Malaysia chưa từng vượt qua VN, thậm chí ở giải Đông Nam Á 2008 còn bị thua đậm 0-6.