U23 Việt Nam chia điểm cùng U23 Thái Lan trong trận ra quân

Sai lầm bắt bóng không dính của thủ thành Tấn Trường đã tạo cơ hội cho U23 Thái Lan vượt lên dẫn trước từ phút 72. Nhưng với tinh thần chiến đấu đến cùng, U23 Việt Nam đã giành lại 1 điểm quý giá bằng bàn thắng từ chấm 11m của Đình Tùng.

Sai lầm bắt bóng không dính của thủ thành Tấn Trường đã tạo cơ hội cho U23 Thái Lan vượt lên dẫn trước từ phút 72. Nhưng với tinh thần chiến đấu đến cùng, U23 Việt Nam đã giành lại 1 điểm quý giá bằng bàn thắng từ chấm 11m của Đình Tùng.

Các CĐV Việt Nam đã biến SVĐQG Lào thành sân nhà của các học trò HLV Calisto – Ảnh: TTXVN

 

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của rất đông các cổ động viên Việt Nam- những người đã “nhuộm đỏ” và biến SVĐQG Lào trở thành “sân nhà” của U23 Việt Nam trong cuộc đọ sức với kình địch Thái Lan, các học trò của HLV Calisto đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên, U23 Thái Lan cũng cho thấy không hổ danh là đội bóng thống trị đấu trường SEA Games với 8 lần đăng quang liên tiếp. Họ  đá áp sát, gây sức ép trên toàn mặt sân khiến U23 Việt Nam không thể tổ chức lối chơi như mong muốn trong phần lớn thời gian của hiệp đấu đầu tiên.

 

Sang hiệp hai, HLV Calisto bắt đầu đưa ra những điều chỉnh nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Lần lượt Quý Sửu, Đình Tùng rồi Mạnh Dũng được tung vào sân với hy vọng tạo ra sự khác biệt. Sự thay đổi này giúp U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn và liên tục đặt hàng phòng ngự Thái Lan ở thế chống đỡ khá vất vả.

 

Phút 61, Đình Tùng có cơ hội rất tốt để mở tỉ số. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo trong thể  đối mặt với thủ thành Kawin của Đình Tùng lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Khởi đầu hành trình SEA Games 25 với kết quả hoà trước Thái Lan cũng có thể xem là thành công đối với U23 Việt Nam – Ảnh: TTXVN

 

Mải mê tấn công tìm kiếm bàn thắng, U23 Việt Nam đã để lỏng hàng phòng ngự và phải trả giá đắt ở phút 72. Xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Tấn Trường bắt bóng không dính, lại không nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các đồng đội nên đã tạo cơ hội cho  Kirati băng vào dứt điểm chính xác, đưa U23 Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Không nhụt chí sau khi bị dẫn bàn, U23 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình tìm đường đến khung thành đội bạn. Những nỗ lực không mệt mỏi của các học trò HLV Calisto đã được đền đáp xứng đáng. Phút 89, từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào trong và Kiatprawut phạm lỗi với Mai Tiến Thành trong vòng cấm. Trước áp lực tâm lý rất lớn từ chấm 11m,  Đình Tùng xuất sắc hạ thủ thành Kawin, mang về 1 điểm cho U23 Việt Nam trong trận đầu ra quân.

 

Tại trận đấu cùng bảng A diễn ra trước đó, U23 Malaysia thắng đậm U23 Đông Timo với tỉ số 11 – 0.

Đội hình ra sân:

ĐT U23 Việt Nam:

Thủ môn: Tấn Trường

Hậu vệ: Hoàng Quãng, Xuân Hợp, Long Giang, Đình Đồng.

Tiền vệ: Thành Lương, Công Minh (Quý Sửu 50’), Thanh Hưng, Thái Dương (Mạnh Dũng 76’),Tiến Thành

Tiền đạo: Thanh Bình (Đình Tùng 56’)

 

ĐT U23 Thái Lan: Kawin, Palawat, Kiatprawut, Suttinan, Piyachart, Arthit, Adul Lahso, Phanuwat, Kabfah,Teerasil Dangda, Keerati.


VFF
(từ Vientiane)