Đội Việt Nam tràn ngập niềm vui

Có lẽ chưa khi nào HLV Calisto cười giòn liên tục như trong buổi tập chiều nay (15/12) trên sân Quân Đội ở thủ đô Vientiane. Các cầu thủ cũng thấy thoải mái khi được thầy cho thả lỏng bằng những chiêu thức lạ.

Có lẽ chưa khi nào HLV Calisto cười giòn liên tục như trong buổi tập chiều nay (15/12) trên sân Quân Đội ở thủ đô Vientiane. Các cầu thủ cũng thấy thoải mái khi được thầy cho thả lỏng bằng những chiêu thức lạ.

Sau chiến thắng hoành tráng 4-1 trước Singapore ở bán kết bóng đá nam SEA Games, sáng thứ ba các cầu thủ được ban huấn luyện cho thư giãn ở bể bơi và xông hơi. Trong khi đó, ở buổi tập chiều, dù chỉ còn hai ngày nữa đấu với Malaysia nhưng HLV Calisto cũng chỉ cho các cầu thủ thả lỏng.

HLV Calisto muốn các cầu thủ thư giãn ngay khi thực hiện các bài tập. Ảnh: An Nhơn.

HLV Calisto muốn các cầu thủ được thư giãn ngay khi thực hiện các bài tập.

Trước buổi tập, U23 Việt Nam được Hội cổ động viên từ Việt Nam sang đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc chiến thắng trong trận chung kết với Malaysia. Đáp lại, HLV Calisto và các cầu thủ hứa quyết tâm chơi hết mình để giành chức vô địch.

Sau màn khởi động nhẹ, thủ môn Tấn Trường và tiền đạo Đình Tùng cùng những cá nhân ở đội hình B được trợ lý Đức Thắng cho tập đá ở sân nhỏ. Nhóm cầu thủ thi đấu trong đội hình chính với Singapore được ưu tiên tập căng cơ, với sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Calisto.

Bầu không khí trên sân tập hết sức vui nhộn. Trái với vẻ căng thẳng mọi khi, chiều thứ ba, HLV Calisto cười liên tục. Thậm chí ông đưa ra những bài tập căng cơ hết sức mới lạ và cũng tức cười. Ông trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ sau đó bắt họ làm nhuần nhuyễn. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện cũng không thể nhịn cười khi thực hiện những bài tập mà HLV Calisto đưa ra.

Thanh Bình và Hoàng Quãng thực hiện bài tập gây cười.

Thanh Bình và Hoàng Quảng thực hiện bài tập gây cười.

Trong khi đó, tiền vệ Trọng Hoàng đã hoàn toàn bình phục và tỏ ra mạnh mẽ trong các cú sút khung thành ở đội hình B. Theo HLV Calisto, tiền vệ xứ Nghệ có thể ra sân trong trận đấu tranh HC vàng với Malaysia.