Thắng Lào 3-1, U23 Singapore giành HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 25

Ba bàn thắng của Khairul Nizam (15), Madhu M Mohana (13) và Fadhil Noh (8) đã giúp cho thầy trò HLV Terry Pathmanathan vuợt qua đoàn quân của HLV A.Reidl  để giành HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 25. U23 Lào có bàn gỡ danh dự ở những phút cuối do công của Lamnao Singto (8).

Ba bàn thắng của Khairul Nizam (15), Madhu M Mohana (13) và Fadhil Noh (8) đã giúp cho thầy trò HLV Terry Pathmanathan vuợt qua đoàn quân của HLV A.Reidl  để giành HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 25. Bàn gỡ danh dự của U23 Lào được ghi do công của Lamnao Singto (8).


Phút 14, U23 Lào có pha lên bóng đáng chú ý về phía khung thành Singapore, từ quả phạt góc bên cánh trái, Paseutsack (14) căng ngang bóng trước khung thành U23 Singapore  buộc thủ thành Hyulnnizam phải vất vả trống đỡ.

Ngay sau đó U23 Singapore thực hiện pha phản công nhanh, thủ môn Souvanpheng xuất sắc băng ra cản phá trước mũi giày  của tiền đạo U23 Singapore

Phút thứ 23, Singapore mở tỷ số bằng bàn thắng đẹp mắt của tiền vệ Khairul Nizam (15). Bàn mở tỷ số 1-0 được ghi từ  khoảng trống khá thoáng trước vòng cấm địa đối phương, tiền vệ mang áo số 15 nhận được bóng của đồng đội, anh thực hiện pha vẩy bóng khá căng hạ gục thủ môn U23 Lào.

Dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ Lào vẫn không hề nao núng, với các đường lên bóng từ hai cánh, U23 Lào liên tiếp dồn ép Singapore. Phút 32, Lamnao Singto (8) nhận được đường chuyền bóng thuận lợi của đồng đội bên phía cánh phải, trong tư thế khá trống trải, tiền vệ này lại sút bóng chệch khung thành U23 Singapore.

Phút 41, Lamnao Singto đi bóng phía trước khung thành U23 Singapore buộc hậu vệ đội bạn phải phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa. U23 Lào được hưởng qủa phạt gián tiếp. Ở góc sút khá rộng, Kaysone (13) thực hiện không thành công.

Sang hiệp 2, U23 Lào tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân của U23 Singapore nhưng với sự phòng ngự bài bản, U23 Singapore đã hoá giải thành công các đường lên bóng của các học trò HLV A. Riedl.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U23 Lào dính đòn “hồi mã thương” của U23 Singapore. Từ pha phản công bên phía cánh trái Fadhil Noh (8) đi bóng xuống đường biên ngang rồi căng ngang cho Madhu M Mohana (13) đang đà băng vào tung cú vô lê, bóng đi vào góc cao khung thành thủ môn U23 Lào nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đảo quốc Sư tử.

Từ phút 63 đến 75, U23 Lào bỏ lỡ khá nhiều cơ hội rút ngắn tỷ số, trong đóLamnao Singto (8) hai lần đối mặt với thủ thành Hyrulnizam, nhưng cú sút bóng cuối cùng của tiền vệ này không thành công do hàng thủ đội bạn kịp về bọc lót. U23 Lào vẫn miệt mài uy hiếp khung thành thủ môn Singapore, tuy nhiên may mắn chưa đến với thầy trò HLV Riedl. Trong thời điểm này, đáng tiếc nhất là pha sút bóng đập xà ngang U23 Singapore của các cầu thủ Lào ở phút 65.

Phút 85, Fadhil Noh (8) tiếp tục nới rộng khoảng cách lên 3-0 cho đoàn quân của HLV Terry Pathmanathan. Xuất phát từ pha sút bóng cận thành của cầu thủ Khairul Nizam (15), thủ môn Sovanpheng băng ra cản pha, bóng tới chân tiền vệ mang áo số 8 băng vào sút bồi nâng tỷ số trận đấu lên 3-0

Những phút cuối hiệp 2, với nỗ lực không biết mệt mỏi U23 Lào có bàn thắng danh dự rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1 do công của tiền vệ Lamnao Singto ở phút 89.

Với chiến thắng 3-1 trước U23 Lào, U23 Singapore giành huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 25.