Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Xin cảm ơn sự tiếp sức của người hâm mộ”

Tận mắt chứng kiến cờ đỏ sao vàng tràn ngập trên các khán đài SVĐ Chao Anouvong, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ không giấu được sự xúc động. Ông khẳng định, chính nhờ sự tiếp sức từ hàng ngàn khán giả nhà, U23 Việt Nam đã có một trận đấu thật ấn tượng và xuất sắc giành thắng lợi 4-1 trước U23 Singapore để tiến vào chung kết.

Tận mắt chứng kiến cờ đỏ sao vàng tràn ngập trên các khán đài SVĐ Chao Anouvong, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ không giấu được sự xúc động. Ông khẳng định, chính nhờ sự tiếp sức từ hàng ngàn khán giả nhà, U23 Việt Nam đã có một trận đấu thật ấn tượng và xuất sắc giành thắng lợi 4-1 trước U23 Singapore để tiến vào chung kết.

 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trả lời phỏng vấn báo chí sau trận bán kết giữa U23 Việt Nam gặp U23 Singapore

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói: “Trong mỗi thành công của U23 Việt Nam, bên cạnh sự nỗ lực của các tuyển thủ, của BHL, thì cũng có sự đóng góp rất lớn từ người hâm mộ nước nhà. Hôm nay, chúng tôi thực sự xúc động khi được đón nhận nguồn cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam ở ngay trên đất khách. Xin cảm ơn sự tiếp sức kịp thời của người hâm mộ. Tôi tin rằng, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những thành quả mới để đáp lại sự yêu mến và kỳ vọng của khán giả nhà”.

 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng dành những lời khen ngợi đặc biệt đối với HLV Calisto – kiến trúc sư cho bước tiến của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “Bằng tài trí và đức độ của mình, HLV Calisto mang đến hơi thở mới cho đội tuyển Việt Nam. Tôi cho rằng, ông chính là người thích hợp nhất để đem lại thành công cho bóng đá Việt Nam”.

 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đặt niềm tin rất lớn vào khả năng thầy trò HLV Calisto sẽ bước lên bục cao nhất tại SEA Games 25. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nói: “Khi đã vào tới trận chung kết thì mục tiêu đương nhiên sẽ là tấm HCV. Tôi cho rằng điều này đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Đã đến lúc SEA Games phải có nhà vô địch mới và cũng đã quá lâu rồi kể từ lần đăng quang tại SEAP Games 1959 chúng ta chưa từng một lần tái lập thành tích này. Tôi tin tưởng thầy trò HLV Calisto sẽ bước lên bục cao nhất tại SEA Games năm nay”.

VFF (từ Vientiane)