Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Các cầu thủ đã nghĩ quá nhiều tới chiếc HCV”

Sau trận chung kết giữa U23 Viêt Nam và U23 Malaysia, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã dành khá nhiều thời gian tâm sự về thất bại của thầy trò HLV Calisto.

Sau trận chung kết giữa U23 Viêt Nam và U23 Malaysia, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã dành khá nhiều thời gian tâm sự về thất bại của thầy trò HLV Calisto.

 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ

Theo cách nhìn nhận của chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến trận thua của U23 Việt Nam chính là do các cầu thủ đã nghĩ quá nhiều tới chiếc HCV và bị căng cứng về tâm lý. Ở một khía cạnh khác, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng, U23 Việt Nam thua do đã tự đặt mình ở cửa trên trong khi U23 Malaysia vào chung kết với tư tưởng rất thoải mái, nhất là khi họ đã thoát qua khe cửa hẹp ở vòng đấu bảng trước đối thủ mạnh Thái Lan.

 

Đây là lần thứ năm bóng đá Việt Nam thất bại trong trận chung kết tranh HCV. Cảm nghĩ về điều này, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói: “Tất cả chúng ta đều đã nỗ lực, nhưng thành công tại đấu trường này vẫn chưa đến. Tôi cảm thấy rất buồn và tiếc bởi năm nay chúng ta có cơ hội tốt nhưng cuối cùng lại không nắm bắt được. Chúng ta xứng đáng phải giành được HCV sau 4 lần lỡ hẹn. Nhưng cuối cùng lại một lần nữa thất bại trong trận chung kết. Bóng đá là như vậy, có thắng, có hoà, có thua. Chúng ra phải biết cách chấp nhận những khả năng có thể xảy ra, nhưng chúng ta sẽ không thất vọng nếu như đã nỗ lực hết mình. Các cầu thủ U23 Việt Nam đều gồm những gương mặt còn rất trẻ. Hy vọng họ sẽ trưởng thành hơn sau thất bại này”.

 

Chứng kiến SVĐQG Lào tràn ngập cờ đỏ sao vàng, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ rất cảm động trước tấm lòng của người hâm mộ. Ông nói: “Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn người hâm mộ, cảm thấy rất tự hào khi chứng kiến SVĐQG Lào như thể một Mỹ Đình thứ hai vậy. Nhưng thật đáng tíêc, người hâm mộ đã không được tận hưởng niềm hạnh phúc đăng quang của đội tuyển. Thay mặt LĐBĐVN, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ. U23 Việt Nam đã không thể đáp lại sự kỳ vọng và tin yêu của người hâm mộ trong trận đấu ngày hôm nay”.