HLV Calisto: “Cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng nhất cho trận tái đấu với U23 Malaysia”

Tại vòng bảng, U23 Malaysia đã thua trận 1-3 trước U23 Việt Nam, nhưng không vì vậy mà HLV Calisto và các học trò tỏ ra chủ quan, ông cho rằng: Thắng được họ đã khó, lặp lại chiến thắng trước họ sẽ còn khó hơn. Vì vậy, cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng nhất cho trận tái đấu này.

Sau khi xuất sắc giành thắng lợi 4-1 trước U23 Singapore, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để bước lên bục cao nhất khi gặp lại U23 Malaysia trong trận chung kết. Tại vòng bảng, U23 Malaysia đã thua trận 1-3 trước U23 Việt Nam, nhưng không vì vậy mà HLV Calisto và các học trò tỏ ra chủ quan, ông cho rằng: Thắng được họ đã khó, lặp lại chiến thắng trước họ sẽ còn khó hơn. Vì vậy, cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng nhất cho trận tái đấu này.

 

HLV Calisto và các học trò hứng khởi chuẩn bị cho trận chung kết – Ảnh: Như Ý

HLV Calisto nói: “U23 Malaysia là một đội bóng mạnh. Thắng được họ đã khó và lặp lại chiến thắng trước họ sẽ còn khó hơn, nhất là trong một trận chung kết. Chính vì vậy, chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng nhất cho trận tái đấu này.

 

“Chúng ta cần phải suy nghĩ về chiến thắng, suy nghĩ để tìm ra cách giành chiến thắng. Không được có tư tưởng cầu hoà hoặc nghĩ rằng mình sẽ thua, bởi nếu là như vậy, chúng ta đã thua trận ngay khi bóng còn chưa lăn”.

 

Lịch sử đang ủng hộ thầy trò HLV Caliso bởi trong các lần đối đầu với bóng đá Malaysia, phần thắng thường nghiêng về phía Việt Nam, trong đó chiến thắng gần đây nhất với tỷ số 3-1 trước U23 Malaysia tại vòng bảng SEA Games 25 đã tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho các học trò của HLV Calisto. Nhận xét về ưu thế này, HLV Calisto nói: “Cho đến thời điểm này, U23 Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 8 trận chính thức, trong đó có 3 trận tại VFF Cup và 5 trận tại SEA Games 25, giành chiến thắng 6 trận và hoà 2 trận. Đó là một quá khứ tốt, giúp cho chúng ta có cái nhìn tích cực về tương lai và giúp chúng ta thêm tự tin hơn về khả năng của mình.

 

Đúng, chúng ta đang có cơ hội lớn để đăng quang. Nhưng chúng ta không được phép chủ quan. Bởi bóng đá vẫn luôn là bóng đá. Không thể khẳng định chắc chắc bất cứ điều gì”.

 

HLV Calisto cũng tỏ ra rất hài lòng với những nỗ lực hết mình trong tập luyện cũng như trong thi đấu của toàn đội trong suốt thời gian qua. Ông cũng dành lời khen ngợi đặc biệt đối với tuyến tiền vệ của U23 Việt Nam và cho rằng, dù chưa thật hoàn hảo, nhưng U23 Việt Nam đang sở hữu một tuyến giữa mạnh nhất tính từ lúc tập trung chuẩn bị cho SEA Games 25 cho đến thời điểm này.

 

Về trường hợp chấn thương của Trọng Hoàng, HLV Calisto cho biết: “Về mặt y học, chấn thương của Hoàng không còn đáng lo, nhưng về mặt thể thao, Hoàng sẽ vẫn cần thời gian để có thể trở lại phong độ thật của mình”.

 

* Chiều nay (15/12), ĐT U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận chung kết gặp U23 Malaysia vào ngày 17/12 tới. Trong buổi tập này, các cầu thủ trong đội hình thi đấu chính trong trận bán kết hôm qua được HLV Calisto dành cho giáo án riêng với các bài vận động nhẹ nhàng, mang tính hồi phục. Trong khi đó, các cầu thủ còn lại được chia đôi đội hình, thi đấu đối kháng trên nửa mặt sân. Mục đích của HLV Calisto trong bài tập này không ngoài việc rèn luyện khả năng phối hợp và kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp, nét đặc trưng và cũng là điểm mạnh nhất trong lối chơi của ĐT U23 Việt Nam.

VFF (từ Vientiane)