U23 Lào – U23 Myanmar 1-1: Nỗ lực đáng khen của các học trò HLV A.Riedl

Được sự tiếp sức của rất đông khán giả nhà, U23 Lào đã khởi đầu hành trình SEA Games 25 với bừng bừng khí thế trước đối thủ mạnh Myanmar. Dù bị dẫn bàn, nhưng các học trò của HLV A.Riedl vẫn thi đấu đầy nỗ lực và giành lại 1 điểm quý giá nhờ bàn quân bình tỷ số 1-1 của Khampheng ở phút 70 của trận đấu.

Được sự tiếp sức của rất đông khán giả nhà, U23 Lào đã khởi đầu hành trình SEA Games 25 với bừng bừng khí thế trước đối thủ mạnh Myanmar. Dù bị dẫn bàn, nhưng các học trò của HLV A.Riedl vẫn thi đấu đầy nỗ lực và giành lại 1 điểm quý giá nhờ bàn quân bình tỷ số 1-1 của Khampheng ở phút 70 của trận đấu.

 

Rất đông khán giả Lào đã tới sân để tiếp sức cho thầy trò HLV A.Riedl – Ảnh: Như Ý

Khác hẳn với các kỳ SEA Games trước, U23 Lào được đặt kỳ vọng rất cao trên cương vị là chủ nhà của lần Đại hội này. HLV A.Riedl- một trong những HLV nước ngoài giàu kinh nghiệm và am hiểu bóng đá Đông Nam Á nhất đã được mời về dẫn dắt đội tuyển U23 xứ Triệu Voi với mục tiêu rất rõ ràng: cố gắng có huy chương trong kỳ SEA Games tổ chức ở nước nhà.

 

Nên không có gì ngạc nhiên khi các học trò của HLV A.Riedl đã nhập cuộc như những chiến binh đầy quả cảm. Chính vì vậy, dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng chính U23 Lào mới là đội nắm quyền chủ động và liên tiếp tổ chức tấn công gây sức ép bên phía phần sân đội bạn.

 

Nhưng U23 Myanmar cũng đã cho thấy là một đối thủ không dễ bị khuất phục. 3 phút trước khi kết thúc hiệp 1, tận dụng sự nôn nóng dâng cao tìm kiếm bàn thắng của các cầu thủ U23 Lào, tiền đạo Thiha thoát xuống rất nhanh và lừa qua thủ môn trước khi đưa bóng vào lưới trống từ góc hẹp, mở tỷ số trận đấu.

Niềm vui sau bàn quân bình tỷ số của Khampheng và đồng đội – Ảnh: Như Ý

 

Không chấp nhận trắng tay trong trận đầu ra quân, U23 Lào dốc toàn lực để tìm kiếm bàn gỡ và gây khá nhiều sóng gió trước khung thành thủ môn Si Thu. Tuy nhiên, các chân sút đội chủ nhà vẫn không thể giải toả bế tắc trước lối đá chắc chắn của U23 Myanmar.

 

Phải đến phút 70, phần thưởng mới đến với đội quân của HLV A.Riedl khi Khampheng băng vào đón đường tạt bóng từ cánh trái, đánh đầu gỡ hoà 1-1 cho U23 Lào. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

 

Đội hình ra sân:

U23 Lào: Souvanpheng, Saynakhonevieng, Kitsada, Keovisiane, Phathana, Kaysone, Kanlaya, Keoviengphet, Ketsada, Singto, Khampheng.

 

U23 Myanmar: Si Thu, Maung Lwin, Win Aung, Aye San, Moe Win, Win Thein, Tun Tun Win, Pai Soe, Thiha, Min Htut, Hlaing Win