Thủ thành Farizal (U23 Malaysia) tự tin sẽ chặn bước Việt Nam

Thủ thành Farizal của ĐT U23 Malaysia tỏ ra rất tự tin trước khi cùng các đồng đội bước vào cuộc quyết đấu với U23 Việt Nam chiều mai.

 

Thủ thành Farizal của U23 Malaysia

Không có dịp thể hiện tài năng trong chiến thắng 11-0 của ĐT U23 Malaysia ở trận đầu ra quân tại SEA Games 25 bởi U23 Đông Timor tỏ ra quá yếu, nhưng Farizal vẫn được người hâm mộ Malaysia đặt rất nhiều kỳ vọng, đặc biệt là sau sự toả sáng trong 2 trận đấu giao hữu với CLB M.U hồi tháng 7 vừa qua.

 

Khác với thủ thành Helmi Eliza Elias của ĐT Malaysia, người đã phạm sai lầm ngớ ngẩn và khiến đội nhà bị ĐT Việt Nam loại khỏi AFF Suzuki Cup 2008, Farizal được giới truyền thông Malaysia đánh giá là có “đôi tay an toàn” hơn rất nhiều. Lần đầu tiên khoác áo U23 Malaysia tham dự SEA Games, thủ thành này cũng tự tin và đặt quyết tâm rất cao: “Tôi sẽ dành sự tập trung tối đa trong trận đấu gặp U23 Việt Nam. Tất cả mọi người đều hiểu rằng đây là trận cầu sinh tử và chúng tôi cần phải giành chiến thắng để đoạt quyền vào bán kết”.

 

Trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội, ngoài chiến thắng 2-0 trước Việt Nam tại SEA Games 2001 tổ chức ở quê nhà Kuala Lumpur, Malaysia đều thất thủ trước Việt Nam trong cả 3 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây nhất.

 

Để ngăn ngừa thất bại của Malaysia trước Việt Nam sẽ có thể tái diễn tại SEA Games năm nay, thủ thành Farizal cho rằng các đồng đội của mình cần phải khoá chặt 4 vị trí quan trọng bên phía U23 Việt Nam là tiền đạo Thanh Bình, tiền vệ Thành Lương, Tiến Thành và Thái Dương. Farizal nhận xét: “Họ rất nhanh và nguy hiểm. Nhưng chúng tôi đã nắm được lối chơi của họ và sẽ có biện pháp để kìm chế”.

 

Tại SEA Games 25, Farizal 1 trong 4 sự lựa chọn đầu tiên của HLV Rajagopal của U23 Malaysia bên cạnh tiền vệ Safiq Rahim và bộ đôi Aidil Zafuan – Zaquan Adha Radzak.

 

VFF (theo Nst online)