U23 Lào vào bán kết SEA Games sau 40 năm chờ đợi

Cùng nhau chia điểm với tỷ số hoà không bàn thắng, U23 Lào và U23 Singapore chính thức dắt tay nhau tiến vào bán kết, biến những nỗ lực của U23 Myanmar trong thắng lợi 3-1 trước U23 Indonesia trở thành vô nghĩa.

Cùng nhau chia điểm với tỷ số hoà không bàn thắng, U23 Lào và U23 Singapore chính thức dắt tay nhau tiến vào bán kết, biến những nỗ lực của U23 Myanmar trong thắng lợi 3-1 trước U23 Indonesia trở thành vô nghĩa.

 

Như vậy, kể từ lúc giành được chiếc HCĐ môn bóng đá nam cùng với Malaysia trong khuôn khổ SEAP Games (Đại hội thể thao bán đảo Đông Nam Á, tiền thân của SEA Games ngày nay) khi để thua Myanmar với tỷ số 0-4 ở trận đấu bán kết ngày 11/12/1969, đã trải qua 40 năm chờ đợi, bóng đá Lào mới  một lần nữa lọt vào bán kết một giải đấu tầm cỡ khu vực. Và kiến trúc sư đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Lào không phải ai khác mà chính là cựu HLV ĐT Việt Nam, ông A.Riedl.

Chia điểm cùng U23 Singapore, U23 Lào (đỏ) giành vé vào bán kết với tư cách nhất bảng B – Ảnh: Hà Xuân

 

Mặc dù chỉ cần thêm 1 điểm là đủ để góp mặt tại bán kết. Nhưng thắng lợi đậm 3-1 của đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Myanmar ở trận đấu diễn ra trước đó cũng đã tạo sức ép tâm lý khá lớn đối với các học trò của HLV A.Riedl, bởi nếu sảy chân, họ sẽ phải trả giá đắt.

 

Vì vậy, được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài nêm kín khán giả nhà, U23 Lào đã nhập cuộc đầy “máu lửa” và liên tiếp tổ chức các pha tấn công về phía khung thành đội bạn. Trong khi đó, do đã chắc suất vào bán kết, nên U23 Singapore lại tỏ ra rất thoải mái về tư tưởng. Họ không hề tỏ ra run sợ trước sức ép trên SVĐQG Lào, bình tĩnh hoá giải các đường lên bóng của đội chủ nhà.

 

Tư tưởng chủ hoà của đội bóng trẻ đảo quốc Sư tử còn được thể hiện rõ nét khi họ tỏ ra không quá cố gắng để tìm kiếm bàn thắng. Mỗi khi nắm quyền kiểm soát bóng, họ chỉ chuyền ban cho nhau và hãn hữu lắm mới phản công bằng những đường chuyền dài không mấy nguy hiểm.

 

Thế trận đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho U23 Lào, nhưng đội bóng xứ Triệu Voi cũng chỉ dừng lại ở mức tạo áp lực chứ không đủ sức xuyên thủng sự chắc chắn trong hệ thống phòng  ngự của U23 Singapore.

 

Không thể giành chiến thắng như mong muốn của các cổ động viên nhà, nhưng kết quả hoà 0-0 cũng đủ giúp U23 Lào tiến vào bán kết với tư cách nhất bảng B. Một kết quả đầy bất ngờ trước giờ bóng lăn, nhưng lại rất thuyết phục nếu đã chứng kiến những gì mà đội quân của HLV A.Riedl thể hiện trong chặng đường vừa qua.

Xếp hạng bảng B

XH

Đội

ST

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

Hiệu số

Điểm

1

Lào

3

1

2

0

3

1

2

5

2

Singapore

3

1

2

0

4

3

1

5

3

Myanmar

3

1

1

1

5

4

1

4

4

Indonesia

3

0

1

2

3

7

-4

1

Sáng 15/10, ban tổ chức nước chủ nhà SEA Games 30 đã tiến hành lễ bốc thăm môn bóng đá nam, nữ tại khách sạn Sofitel, thủ đô Manila, Philippines. Đại diện LĐBĐVN tham dự buổi lễ có Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Tin mới

Thời điểm U23 Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 6-1 trước U23 Campuchia để chính thức ghi danh vào…

Không nằm ngoài dự đoán, đội chủ nhà Lào đã giành 3 điểm trước Malaysia, và tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và nhen lên hy vọng có huy chương……

Cùng nhau chia điểm với tỷ số hoà không bàn thắng, U23 Lào và U23 Singapore chính thức dắt tay nhau tiến vào bán kết, biến những nỗ lực của U23 Myanmar…

Chiều mai (11/12), ĐT U23 Việt Nam sẽ hoàn tất vòng đấu bảng bằng trận…

Buổi tập chiều nay bắt đầu từ 15h trên sân của LĐBĐ Lào, cách làng VĐV SEA Games khoảng 15 phút di chuyển. Tinh thần toàn đội cũng như sức khỏe của cả đội rất tốt, không ai bị chấn thương……

Màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV A.Riedl vừa qua đã khiến đẩy cao cơn sốt vé xem trận đấu giữa…

Tối nay (9/12), ngọn lửa của SEA Games 25 đã chính thức được thắp sáng tại Thủ đô Vientiane của nước bạn…

Chiều nay (9/12),  tại Thủ đô Vientiane-Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu…

       51   52  53  54  55     

Tin xem nhiều

Sự vô duyên khó tin trong trận đấu với U22 Indonesia khiến Hồ Tuấn Tài trở thành nạn nhân của cơn bão chỉ trích, chễ giễu khủng khiếp trên mạng xã hội, tuy nhiên…

Tối 24/8, ĐT nữ Việt Nam lần thứ 5 vươn lên đỉnh của Đông Nam Á. Khi đó, niềm vui và nước mắt lại tự dâng trào ra với những người làm báo như tôi.

Chia sẻ với báo chí sau buổi tập chiều nay trên sân ITE College East, thủ quân ĐT U23 Việt Nam Quế Ngọc Hải cho rằng cơ hội giành vé đi tiếp của ĐT U23 Việt Nam mới chỉ là 50-50. Chính vì vậy, hậu vệ này nhấn mạnh, anh và các đồng đội của mình không được phép ngủ quên trên chiến thắng.

Sau khi U22 Việt Nam bị U22 Indonesia cầm hòa với tỷ số 0-0 ở lượt trận thứ 4, vấn đề đang được quan tâm là phương thức tính điểm xếp hạng trong trường hợp có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau tại vòng bảng.

Trước khi lên xe để trở về khách sạn sau thắng lợi trước U23 Indonesia, HLV Toshiya Miura đã có buổi họp riêng với toàn đội ngay tại phòng thay đồ. Trong sự xúc động của khoảnh khắc sắp phải nói lời tạm biệt, nhà cầm quân người Nhật Bản đã cảm ơn tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của các học trò.

Nhà tài trợ

      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
      Phát triển bởi: Thiết kế website