Khai mạc bóng đá nam SEA Games 23: Sặc sỡ sắc màu Philippines

Tối nay (19/11), tại SVĐ Panaad, thành phố Bacolod đã diển ra lễ khai mạc môn bóng đá nam tại SEA Games 23. Ngắn gọn nhưng không kém phần hoành tráng và đậm đà bản sắc Philippines là những ấn tượng khó…

Trái với bầu không khí vốn khá trầm lắng thường ngày khi hơi thở SEA Games 23 vẫn còn chưa đủ Snóng⬝ dể có thể len lỏi được vào đời sống thường nhật của người dân đảo Bacolod, các con đường đẫn đến SVĐ Panaad, nơi diễn ra lễ khai mạc môn bóng đá nam bỗng trở nên nhộn nhịp và đông vui lạ thường. Từng đoàn xe nối đuôi nhau trên các ngả đường nhỏ hẹp và tuy còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ khai mạc nhưng các khán đài sân Panaad đã không còn một chỗ trống.
Buổi lễ bắt đầu bằng màn biểu diễn của các thiếu niên khoảng 15 tuổi, đại diện cho sức sống trẻ trung đang vươn lên của mảnh đất được mệnh danh là Sđất nước của nụ cười⬝ này bởi lòng mến khách và sự tổng hợp của một nền văn hóa đa dạng. Nhóm múa đã tái hiện lại những trò chơi dân gian và không khí lao động, sinh hoạt của người dân Philipines, qua đó khẳng định mối quan hệ cộng đồng chặt chẽ và tính bè bạn thân thiết được thừa hưởng từ tổ tiên là người gốc Malaysia, các mối quan hệ gia đình thân thiết được thừa hưởng từ người gốc Hoa hay tính ngoan đạo do người gốc Tây Ban Nha mang lại.
Sau đó, các diễn viên tiếp tục tái hiện sự hình thành và phát triển của hòn đảo được coi là thủ đô về du lịch Philippines này trên nền nhạc mang đậm chất Philippines với những nhạc cụ bằng tre và những nhịp trống trầm bổng như muốn khắc họa sự thăng thầm của đất nước từng có thời được ví như hòn ngọc tại viễn đông này.
Sau màn biểu diễn đầy âm thanh trên là đoàn diễu hành, lần lượt 11 đoàn tiến qua lễ đài. Đoàn Việt Nam do Phó TTK phụ trách về tài chính LĐBĐ VN Đỗ Văn Ninh dẫn dầu, cùng đại diện BHL và các tuyển thủ vẫy tay thay lời cảm ơn trước lòng mến khách của nước chủ nhà.
Đại diện quan chức Bacolod đã phát biểu tại buổi lễ:
Ông Monico O Putentevella (đại diện quận Lone Bacolod): SSau 15 năm, SEA Games lại trở lại với đất nước chúng tôi và ơn Chúa, chúng tôi những cư dân tại Bacolod và Cebu lại có dịp để thể hiện lòng hiếu khách và những nét văn hóa đặc sắc của mình.⬝
Ông Evelio R.Leonardia (thị trưởng TP bacolod): SXin chào mừng các bạn đến với Bacolod vùng đất của vũ điệu MassKara cuồng nhiệt. Chúng tôi rất vinh hạnh được là nước chủ nhà của SEA Games 23 bởi chúng tôi biết rằng đây là dịp để chúng tôi có thể gặp gỡ, giao lưu cùng các bè bạn ASEAN. Chúng tôi xin được chia sẻ cùng một giấc mơ và cùng hít thở bầu không khí của Đại hội thể thao Đông Nam Á, bầu không khí của hòa bình và tình hữu nghị.⬝
Ông Joshep G. Maranon (tỉnh trưởng tỉnh Negros Occidental): SXin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến từ 11 quốc gia trong khu vực để tham dự SEA Games 23. Đây là một vinh dự lớn đối với tỉnh Negros Occidental khi một trong những địa điểm được lựa chọn đăng cai tổ chức giải đấu quốc tế uy tín này. Hy vọng rằng, các bạn sẽ có những kỹ niệm khó quên tại mảnh đất này.⬝
Nhật Đoàn (từ Bacolod)
Các chuyên gia: U23 Việt Nam sẽ thắng trong 90 phút

Không coi thường đối thủ nhưng với lực lượng trội hơn, lại đang ngày càng “lên chân” tất cả các chuyên gia đều có chung một nhận định: U23 Việt Nam sẽ thắng chỉ trong 90 phút thi đấu chính thức.


Trần Công Minh (HLV trưởng CLB Delta Đồng Tháp):2-1 cho U23 Việt Nam

Trần Công Minh

Chúng ta từng gặp Malaysia rất nhiều lần và không lạ lẫm gì đối thủ này, họ cũng vậy, rất hiểu chúng ta. Sự hiểu nhau quá rõ cộng thêm tính chất quá quan trọng của trận bán kết, chắc chắn đây sẽ là một trận đấu khó khăn.

U23 Việt Nam có giàn cầu thủ đồng đều, lại chơi rất ổn định. Hàng tiền vệ và tiền đạo của chúng ta đang chơi rất sung, thêm vào đó sự đột biến có thể đến từ những cá nhân như Văn Quyến, Quốc Vượng… cùng lối đánh biên tốt là những thứ U23 Việt Nam hơn hẳn đối thủ.

U23 Malaysia đã có nhiều tiến bộ kể từ sau AGRIBANK Cup 2005 tuy nhiên ở một chừng mực nào đó, họ vẫn thua kén U23 Việt Nam. Theo tôi, U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Malaysia để có mặt ở trận chung kết. Tỷ số có thể sẽ là 2-1 nghiêng về chúng ta.

Vương Tiến Dũng (HLV trưởng CLB HP.HN):Sẽ thắng sít sao

Vương Tiến Dũng

~ vòng bảng, U23 Malaysia phải rất vất vả mới giành vé vào bán kết, điều đó khiến sức lực của họ bị hao tổn phần nào nhưng ở một khía cạnh nào đó, sự khó khăn có thể đem lại kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc cho phía bạn.

U23 Malaysia đã mạnh hơn rất nhiều so với AGRIBANK Cup 2005 đặc biệt là về thể lực nhưng lối chơi của họ thiếu sự linh hoạt và trong tấn công vẫn quá đơn điệu.

U23 Việt Nam dù đang chơi khá ấn tượng nhưng vẫn có một vài điểm yếu. Dù vậy, chúng ta vẫn đang trội hơn bạn ở nhiều điểm. Đáng kể nhất là khả năng xử lý tình huống nhờ kỹ thuật khéo léo.

So sánh tương quan giữa hai đội, tôi nghiêng về U23 Việt Nam. Họ sẽ thắng sít sao U23 Malaysia trong một trận cầu khó khăn.

Đoàn Minh Xương (HLV trưởng CLB Bình Dương): U23 Việt Nam sẽ vào chung kết

Đoàn Minh Xương

Xét trên nhiều mặt U23 Việt Nam đang nhỉnh hơn đối thủ. Tuy nhiên trong bóng đá những lợi thế trước giờ bóng lăn không nói nên nhiều điều. U23 Malaysia mất một cầu thủ khá quan trọng trong trận đấu này và điều đó có lợi cho chúng ta.

U23 Việt Nam cần bình tĩnh, tỉnh táo vào trận chúng ta sẽ kiểm soát được thế trận bởi kinh nghiệm yếu kém và lực lượng không thực sự tốt, Malaysia sẽ khó có thể chống lại được U23 Việt Nam đang có phong độ rất tốt.

Tôi tin U23 Việt Nam sẽ thắng, một tỷ số vừa phải và chúng ta sẽ có mặt ở trận chung kết.

(VFF)

Tin mới

Chiều 5/12, ĐT U23 Việt Nam đã trở về Việt Nam sau khi giành HCB tại SEA Games 23.

<!–

    –>

    Không biểu lộ sự thất vọng vì các học trò đã cống hiến và nỗ lực hết để góp mặt trong trận đấu cuối cùng, nhưng vẫn có một chút gì đó tiếc nuối đọng lại trên khuôn mặt của HLV…

    <!–

      –>

      Đầy tham vọng, không thiếu quyết tâm nhưng một lần nữa chúng ta lại ngậm ngùi nhìn người Thái đăng quang ở đấu trường SEA Games 23. Ước mơ vàng của bóng đá Việt Nam lại thêm một lần dang dở.

      <!–

        –>

        Luôn được đánh giá là ứng cử số 1 cho ngôi vô địch tại các giải đấu trong khu vực, nhưng HLV trưởng ĐT U23 Thái Lan vẫn tỏ ra khá dè dặt…

        <!–

          –>

          Luôn biết cách tỏa sáng trong những thời điểm quan trọng nhất, biệt danh Scầu thủ của những trận đấu lớn⬝ đã gắn liền với tiền đạo có dáng người thấp và đôi chân khéo léo…

          <!–

            –>

            Đó là nhận xét của HLV A.Riedl sau khi chứng kiến chiến thắng khó khăn của ĐT U23 Việt Nam trước U23 Malaysia trong trận bán kết chiều nay.

            <!–

              –>

              Malaysia vẫn rất khó chơi và họ đã gây nhiều khó khăn cho chúng ta ở trận bán kết hôm nay. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã tiếp tục vượt qua cửa ải khó khăn này để vào chung kết…

              <!–

                –>

                Tối nay (19/11), tại SVĐ Panaad, thành phố Bacolod đã diển ra lễ khai mạc môn bóng đá nam tại SEA Games 23. Ngắn gọn nhưng không kém phần hoành tráng và đậm đà bản sắc Philippines là những ấn tượng khó…

                <!–

                  –>

                  Không coi thường đối thủ nhưng với lực lượng trội hơn, lại đang ngày càng “lên chân” tất cả các chuyên gia đều có chung một nhận định: U23 Việt Nam sẽ thắng chỉ trong 90 phút thi đấu chính thức

                  <!–

                    –>

                           56  57   58  59  60     

                    Tin xem nhiều

                    Sáng nay (27/6), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức thống nhất với VFF về danh sách ĐT U22 QG tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2018, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 19/7 đến 23/7 tới.

                    Theo kế hoạch dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ĐT Olympic QG sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2016. Trong hành trình hướng tới sân chơi châu lục, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ khai xuân bằng 2 trận giao hữu quốc tế chất lượng.

                    Hôm nay (7/1), HLV trưởng Park Hang-seo đã đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức 23 cầu thủ sẽ tham gia cuộc hành trình tại VCK U23 châu Á 2018.

                    Chỉ có hơn 1 tuần tập luyện trước khi bước vào thi đấu tại M-150 Cup nên việc U23 Việt Nam giành chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan với sự khởi sắc trong lối chơi đã khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy hài lòng.

                    Để chuẩn bị cho cuộc đua hứa hẹn rất nhiều thử thách tại Vòng loại U23 châu Á 2020, HLV trưởng Park Hang-seo đã triệu tập 37 cầu thủ vào danh sách tập trung, tập luyện, từ đó sẽ lựa chọn ra 23 gương mặt xuất sắc nhất tham gia đấu trường châu lục.

                    Chiều nay (23/1), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách tập trung ĐT U23 Việt Nam, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với ĐT U23 Malaysia, diễn ra trên SVĐ Thống Nhất, TP.HCM ngày 7/2 tới.

                    ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                    Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                    Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                    Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                    © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                    Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                    Phát triển bởi: Thiết kế website

                    NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM