Cúp bóng đá TH Bình Dương: Ngày càng ""nặng ký""

Ngoài các CLB mạnh trong nước, số đại diện nước ngoài góp mặt tuy giảm đi 2 so với năm trước nhưng xét về tên tuổi và thành tích thì các tân binh này được đánh giá ""nặng ký"" hơn…

~ lần tổ chức thứ 6, ngoài các CLB mạnh trong nước, số đại diện nước ngoài góp mặt tuy giảm đi 2 so với năm trước nhưng xét về tên tuổi và thành tích thì các tân binh này được đánh giá “”nặng ký”” hơn…

Ra đời từ năm 2000, Cúp bóng đá truyền hình Bình Duơng nay đã trở thành một giải đấu quốc tế, ngày càng được nâng tầm đáng kể. Ngoài đội chủ nhà, giải năm nay tiếp tục có sự hiện diện của ĐKVĐ GĐT.LA cùng Đà Nẵng và TMN.CSG.

Cúp Truyền hình Bình Dương ngày càng nặng ký….

Trong số 4 vị khách mời nước ngoài, đáng chú ý nhất là cái tên Tampines Rovers (Singapore) – ĐKVĐ Cúp C1 Đông Nam Á (thắng HA.GL 5-2 ở vòng bán kết bằng loạt sút penalty sau khi hòa nhau 0-0 ở giờ đấu chính thức). CLB cũng vừa vô địch sớm 1 vòng đấu tại S-League khi hơn Quân đội Singapore xếp nhì  5 điểm trong khi giải còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc. 

Tampines Rovers với các tên tuổi như Alan Shah, Rafi Ali và chân sút người Nam Tư Mirko Grabovac,… được các nhà chuyên môn đánh giá là ứng viên số 1 của Cúp bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương 2005.

CLB Hyundai Mipo thì đang chơi ở giải K2-League của Hàn Quốc – giải đấu quy tụ 10 đội tham dự. Tại mùa bóng 2005, cùng Suwon City – đối thủ của GĐT.LA ở trận chung kết năm trước, Hundai Mipo luôn nằm trong tốp dẫn đầu. Ngoài ra, CLB này cũng “”rinh”” được chiếc cúp tại giải President 2005. Góp mặt ở BTV Number One Cup 2005, Hyundai Mipo chung bảng với ĐKVĐ GĐT.LA, Điện lực Thái Lan và Đà Nẵng.

Đại diện Hạ Môn (Trung Quốc) – CLB ra đời vào năm 1988, được xem là ẩn số khi cả giới chuyên môn lẫn BTC đều không nắm nhiều thông tin về đội bóng này, ngoài việc đang chơi tại giải China League (tương đương hạng Nhất VN). Bên cạnh đó là một vài con số: trước khi sang VN, Hạ Môn chơi 24 trận, trong đó thắng 18, hòa 4 và thua 2. Tuy nhiên, thực lực họ đến đâu thì còn chờ thời gian để kiểm chứng.

Và cuối cùng là đại diện xứ Chùa vàng – Điện lực Thái Lan – á quân Thai-League 2004. Ngoài mong muống chứng tỏ đẳng cấp, BTC Number One Cup 2005 là dịp để người Thái giới thiệu “”hàng”” với các CLB bóng đá VN.

Với 4 đại diện trong nước, đương nhiên chỉ có TMN.CSG kém cạnh nhất. Ba đại diện còn lại chính là bộ tam nhất (GĐT.LA), nhì (Đà Nẵng), ba (Bình Dương) tại V-League 2005. Chính sự quy tụ này, giải hứa hẹn sẽ gay cấn và hấp dẫn.

Phần thưởng cho đội vô địch là 20.000 USD, hạng nhì: 10.000 USD, hạng 3: 5.000 USD. Ngoài ra, BTC còn tiến hành trao các giải thưởng phụ như Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất,…

Do giải diễn ra trong bối cảnh hàng loạt trọng tài VN “”nhúng chàm”” đang bị phanh phui nên việc chọn lựa, chỉ định đội ngũ Vua áo đen làm nhiệm vụ tại Cúp bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương 2005 có phần “”eo hẹp”” và bị ảnh hưởng theo. Kết quả, LĐBĐ VN giới thiệu cho BTC 7 trọng tài: Võ Minh Trí, Trần Khánh Hưng, Dương Mạnh Hùng, Phùng Đình Dũng, Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Ngọc Châu, Võ Thành Hưng.

Tất nhiên, trong quá trình tham gia điều hành giải, nếu bất cứ trọng tài nào “”được”” cơ quan an ninh triệu tập đột xuất thì BTC sẽ lại “”cầu viện”” LĐBĐ VN tìm gương mặt khác thay thế!

Lịch thi đấu cụ thể
NgàyThời gianTrận đấuKết quả
05/11/2005

 

15h30Bình Dương – Tampines Rovers 
17h30TMN.CSG – Hạ Môn 
06/11/2005

 

15h30GĐT.LA – Cảng Hyundai Mipo 
17h30Đà Nẵng – Điện lực Thái Lan 
07/11/2005

 

15h30TMN.CSG – Bình Dương 
17h30Hạ Môn – Tampines Rovers 
08/11/2005

 

15h30ĐL Thái Lan – Cảng Hyundai Mipo 
17h30GĐT.LA – Đà Nẵng 
09/11/200515h30Tampines Rovers – TMN.CSG 
17h30Bình Dương – Hạ Môn 
10/11/2005

 

15h30ĐL Thái Lan – GĐT.LA 
17h30Cảng Hyundai Mipo – Đà Nẵng 
12/11/200515h30Nhất A – Nhì B 
17h30Nhất B – Nhì A 
14/11/2005

 

15h30Tranh hạng 3 
17h30Chung kết 

(Theo Thethaovietnamnet)

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA