HLV trưởng ĐT Futsal nữ VN Trương Quốc Tuấn: “Chúng tôi có thể hoàn thành tốt chỉ tiêu"

Tuy gặp nhiều khó khăn trong quá trình tuyển chọn và tập luyện, nhưng theo HLV trưởng Trương Quốc Tuấn – HCB SEA Games 26  vẫn là mục tiêu khả khi đối với đội tuyển Futsal nữ Việt Nam.

Tuy gặp nhiều khó khăn trong quá trình tuyển chọn và tập luyện, nhưng theo HLV trưởng Trương Quốc Tuấn – HCB SEA Games 26  vẫn là mục tiêu khả khi đối với đội tuyển Futsal nữ Việt Nam.

HLV Trương Quốc Tuấn. Ảnh Phan Hồng

– Xin ông cho biết nhận xét về điều kiện luyện tập, ăn ở của đội tuyển Futsal nữ Việt Nam?

+ HLV Trương Quốc Tuấn: Điều kiện ăn ở của đội tuyển tương đối tốt. Chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm về cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện ở Trung tâm TDTT Thống Nhất cũng như NTĐ Quận 8. Tất nhiên, việc sân tập không được trải thảm thi đấu futsal cũng ảnh hưởng chút ít đến việc chuẩn bị về chuyên môn nhưng chúng tôi cũng đã lên kế hoạch làm quen với thảm thi đấu futsal bằng việc tập luyện ở Trung tâm Thành Long.


– Ông đánh giá như thế nào về năng lực chuyên môn của ĐT Futsal nữ Việt Nam sau 1 tháng tập trung?

+ Do không được đào tạo bài bản, một số mới “nhảy ngang” sang chơi Futsal nên các tuyển thủ còn có khá nhiều hạn chế về cả kỹ thuật, thể lực lẫn tư duy chiến thuật. Điều này đã gây không ít khó khăn cho BHL trong việc chuyển tải các bài tập, ý đồ chiến thuật. Tuy nhiên, sau 1 tháng tập trung đội tuyển cũng có những tiến bộ, cải thiện nhất định.

– Có nghĩa là ông hài lòng với những gì mà các tuyển thủ đã làm được cho đến thời điểm này?

+ Tôi cho rằng các tuyển thủ chỉ đạt được khoảng 60% yêu cầu của BHL đề ra. Vì thế, những ngày phía trước là thời điểm cao điểm của ĐT Futsal nữ Việt Nam. Mọi việc phải được hoàn thiện trong khoảng thời gian ấy. Sắp tới, chung tôi sẽ có chuyến tập huấn tại Thái Lan với 5 trận đấu giao hữu với các đội tuyển Futsal nữ mạnh. BHL xem đây là cơ hội quý giá để tổng duyệt, ổn định lối chơi để bước vào SEA Games.

ĐT Futsal nữ đặt mục tiêu kiếm bạc. Ảnh Phan Hồng

– Mục tiêu của ĐT futsal nữ Việt Nam ở SEA Games 26 là HCB. Liệu cái đích ấy có quá cao khi futsal nữ của chúng ta chỉ mới manh nha?

+ Cho dù mới định hình, nhưng tôi cho rằng sự chuẩn bị của đội tuyển Futsal nữ Việt Nam là khá nghiêm túc và bài bản. Tuy có những khó khăn, nhưng các nữ tuyển thủ futsal Việt Nam đều tỏ ra quyết tâm và rất hăng say tập luyện. Ở Đông Nam Á, Futsal Thái Lan, kể cả đội tuyển nữ quá mạnh nên gần như không có đối thủ. Còn đội tuyển Futsal nữ Việt Nam với quá trình chuẩn bị nghiêm túc và chu đáo chúng tôi hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu giành HCB. Bởi những đối thủ như Indonesia, Myanmar cũng có trình độ ngang ngửa đối với ĐT futsal nữ Việt Nam.

– Xin cảm ơn ông, chúc ông, BHL và đội tuyển Futsal nữ Việt Nam thi đấu thành công và hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Nguồn: Thụy Du (Báo Bóng Đá)