HLV trưởng đội tuyển U.23 Thái Lan Steve Darby:Thái Lan và Việt Nam sẽ vào bán kết

13 giờ 30 hôm qua, đội tuyển U.23 Thái Lan đã có mặt ở Viêng Chăn để bảo vệ chức vô địch môn bóng đá nam ở SEA Games. HLV trưởng U.23 Thái Lan Steve Darby đã trả lời phỏng vấn của PV

13 giờ 30 hôm qua, đội tuyển U.23 Thái Lan đã có mặt ở Viêng Chăn để bảo vệ chức vô địch môn bóng đá nam ở SEA Games. HLV trưởng U.23 Thái Lan Steve Darby đã trả lời phỏng vấn của PV

* Vì sao đội tuyển Thái sang Lào đợt đầu với chỉ 10 cầu thủ?

– Chúng tôi chia làm 2 đợt bay, đợt còn lại do Kiatisak đưa sang vào tối nay. Đó là do những trục trặc vì thủ tục đăng ký nên phải hủy buổi tập đầu tiên. Tôi được biết VN rất chu đáo khi bay qua Lào từ ngày 28 và đã có 2 buổi tập ở Lào.

HLV Steve Darby cùng PV  tại sân bay Viêng Chăn – Ảnh: Bạch Dương

* Ông có hài lòng với sự chuẩn bị của U.23 Thái Lan cho SEA Games lần này?

– Đến thời điểm này, mọi thứ đều rất tốt với U.23 Thái Lan. Điều tôi phấn khởi nhất là tinh thần cầu thủ rất hưng phấn, họ tràn đầy nhiệt huyết và rất tự tin. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một vài khó khăn do một số cầu thủ bận tham dự Thai-League, một vài cầu thủ bận khoác áo đội tuyển quốc gia ở Asian Cup. Nên thật sự, đội chúng tôi chỉ tập trung đủ quân số trong 10 ngày trở lại đây nên ít nhiều ảnh hưởng đến sự kết hợp trong lối chơi của toàn đội.

* Nhưng U.23 Thái Lan vừa có kết quả tốt trong trận giao hữu thắng đội tuyển Sri Lanka 2-0 vào ngày 28.11?

– Tôi hài lòng về trận đấu này. Các cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện tốt những gì mà BHL truyền đạt. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là trận cầu giao hữu, nó khác nhiều so với những trận đấu chính thức ở SEA Games.

* Chân sút chủ lực của U.23 Thái Lan Teerasil Dangda dính chấn thương, ông có lo lắng về việc này?

– Chấn thương gót của Dangda đang hồi phục tốt, cậu ấy đã có thể tập luyện trở lại nên tôi rất yên tâm. Nhiều khả năng Dangda sẽ ra sân trong trận gặp VN.

* Thái Lan và VN gặp nhau ngay trận đầu tiên. Ý kiến của ông về trận đấu này?

– Đây là trận khởi đầu nhưng cũng là trận quan trọng nhất của cả hai đội ở vòng bảng. Chúng tôi phải chuẩn bị toàn lực cho trận chiến này. VN luôn là một đối thủ mạnh, nên đây là trận đấu rất khó với Thái Lan.

*Nếu gọi tên 2 đội ở bảng A vào bán kết, ông sẽ nói…?

– Thái Lan và VN. Tôi hy vọng như vậy, bởi tôi vẫn còn nhiều tình cảm với VN và phần nào đó, tôi đánh giá VN mạnh hơn Malaysia. Tuy nhiên, để đoạt vé vào bán kết sẽ là điều không dễ cho cả Thái Lan và VN, bởi tôi được biết U.23 Malaysia cũng là đội có sự chuẩn bị rất chu đáo với nhiều cầu thủ giỏi.

* Mục tiêu của Thái Lan ở giải đấu này?

– Hẳn nhiên chúng tôi đến đây để bảo vệ chức vô địch. Chắc bạn cũng biết rằng, nếu chúng tôi xếp hạng nhì, cổ động viên Thái Lan sẽ không hài lòng.