HLV Calisto: “U23 Việt Nam cần phải có 3 điểm trước Thái Lan hoặc Malaysia”

Sau 2 ngày “đóng cửa” với báo chí, HLV trưởng Calisto đã cởi mở trở lại và vui vẻ trả lời phỏng vấn của rất đông các phóng viên thể thao Việt Nam sau khi kết thúc buổi tập chiều nay (30/11). Ông nhấn mạnh: “Nếu muốn vượt qua vòng đấu bảng, ít nhất U23 Việt Nam cần phải giành thắng lợi trước 1 trong 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan và Malaysia” .

Sau 2 ngày “đóng cửa” với báo chí, HLV trưởng Calisto đã cởi mở trở lại và vui vẻ trả lời phỏng vấn của rất đông các phóng viên thể thao Việt Nam sau khi kết thúc buổi tập chiều nay (30/11). Ông nhấn mạnh: “Nếu muốn vượt qua vòng đấu bảng, ít nhất U23 Việt Nam cần phải giành thắng lợi trước 1 trong 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan và Malaysia”.

HLV Calisto trả lời phỏng vấn các phóng viên báo chí Việt Nam sau buổi tập chiều nay của ĐT U23 QG – Ảnh: VFF

 

PV – Sau 2 ngày từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí, hôm nay ông đã cởi mở trở lại. Liệu đã  có điều gì khiến ông vui và thay đổi quan điểm của mình?

HLV Calisto: ĐT U23 vừa mới đặt chân sang Lào và vẫn còn quá nhiều vấn đề cần tạo ra sự ổn định như tập thích nghi với điều kiện thời tiết, sân bãi, nơi ăn chốn muốn ở. Vì vậy, tôi muốn dành sự tập trung tối đa cho đội tuyển. Nhưng qua 2 ngày nay, mọi thứ đã vào guồng và không có lý do để tôi một lần nữa từ chối các bạn.

 

– Trên cương vị là HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam, ông đánh giá thế nào về điều kiện ăn ở tại Làng VĐV SEA Games?

+ Tôi không có gì để phàn nàn về Làng VĐV SEA Games. Đúng là phòng ở có chút vấn đề bởi chưa có tivi cũng như internet và 4 cầu thủ phải ở một phòng, nhưng bù lại đồ ăn ở đó rất ngon, ngon như ở Việt Nam, thậm chí còn tốt hơn cả ở khách sạn La Thành. Chúng ta đến đây là để tham dự vào ngày hội thể thao của khu vực và không nên đòi hỏi quá cao như ở trong các giải đấu bóng đá. Chúng ta nên có cái nhìn khách quan và cũng cần phải thông cảm cho các bạn Lào, họ đã rất nỗ lực và theo tôi, họ đã làm rất tốt công việc của mình.

 

– Đây đã là buổi tập thứ ba của ĐT U23 Việt Nam trên đất Lào và chỉ còn 1 ngày nữa chúng ta sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại SEA Games 25, hẳn thời điểm này ông đã gút danh sách chính thức 20 cầu thủ tham dự?

+ Các bạn sẽ có bản danh sách này sau cuộc họp kỹ thuật sáng mai. Bây giờ tôi không thể công bố điều gì.


– Trận đấu đầu tiên, chúng ta sẽ gặp ứng cử viên số 1 cho ngôi quán quân Thái Lan. Ông đã có cách gì để giành chiến thắng trước đối thủ này?

+ Cách gì ư? thi đấu thôi (cười). Nếu các cầu thủ thể hiện tốt khả năng của mình như trong các buổi tập, hoặc như hồi còn thi đấu tại VFF Cup thì chúng ta sẽ giành được kết quả khả quan. Tất nhiên, đã bước vào sân là phải đặt mục tiêu chiến thắng, nhưng nếu thua hoặc hoà Thái Lan thì cũng không phải là thảm hoạ.

 

– Nhưng nếu U23 Việt Nam lại chia điểm cùng U23 Malaysia nữa thì sao?

+ Thì thì sẽ vấn đề thực sự đấy. U23 Malaysia và U23 Thái Lan là 2 đối thủ chính của chúng ta tại vòng đấu bảng. Ít nhất chúng ta phải giành thắng lợi trước 1 trong 2 đội bóng này nếu không muốn đối mặt với nguy cơ sớm rời bỏ cuộc chơi.

 

– HLV trưởng ĐT U23 Thái Lan tuyên bố sẽ chơi tấn công dồn dập trong trận đấu khai màn và sẽ giành trọn 3 điểm trước U23 Việt Nam. Ông nghĩ sao về điều này?

+ Tôi không bình luận gì về điều này. Ông Darby có thể tuyên bố sẽ thắng 1 bàn, 2 bàn, 3 bàn, đó là quyền của ông ấy. Riêng tôi, tôi luôn tôn trọng tất cả các đối thủ của mình. Tôn trọng không có nghĩa là sợ hãi. Tôi không sợ điều gì cả, nếu tôi sợ, tôi sẽ thua.

HLV Calisto đang cố gắng hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng – Ảnh: VFF

 

– Chắc chắn ông đã có trong tay đội hình tốt nhất của ĐT U23 Việt Nam ở thời điểm này. Ông có còn lo lắng ở vị trí nào không?

+ Ở một vài thời điểm, hàng phòng ngự vẫn còn bộc lộ những khuyết điểm. Chúng tôi đang cố gắng để giải quyết vấn đề này.


– Về trường hợp chấn thương của Trọng Hoàng thì sao, thưa ông?

+ Như các bạn đã biết, Trọng Hoàng đã bị chấn thương kể từ trận đấu lượt về gặp Syria tại vòng loại Asian Cup 2011. Đó là một thiệt thòi lớn đối với U23 Việt Nam bởi Hoàng là một cầu thủ rất có tiềm năng. Ở thời điểm này, Hoàng chưa đạt được 100% phong độ do chấn thương và cũng cần thêm thời gian để trưởng thành hơn, nhưng cậu ta thực sự là một cầu thủ giỏi. Tôi hy vọng Hoàng sẽ sớm trở lại.


– Ở vòng lại AFF Cup năm 2008, ĐT Việt Nam đã thi đấu không tốt và ông đã phải chịu nhiều sức ép từ giới truyền thông. Ông có lo ngại điều này sẽ lặp lại tại SEA Games 25 với ĐT U23 Viêt Nam?

+ Tôi không cho rằng ĐT Việt Nam đã không chơi tốt tại vòng loại AFF Cup, bởi nếu không chơi tốt chúng tôi đã không có mặt tại bán kết. Còn sức ép của báo chí ư? Sẽ chẳng có điều đó đâu. Chúng tôi ở Làng VĐV, không có tivi, cũng chẳng có internet, phương tiện liên lạc chỉ là điện thoại. Thế lại hoá hay, bởi chúng tôi sẽ không có cơ hội chịu sức ép của báo chí được đâu (cười).


– Cảm ơn ông và chúc ông tiếp tục thành công cùng ĐT U23 Việt Nam.


VFF (ghi, từ Vientiane)