ĐT U23 Việt Nam và buổi tập thứ hai ở Lào: Tín hiệu vui cho Trọng Hoàng

Hôm nay (29/11), ĐT U23 Việt Nam đã bước sang ngày tập luyện thứ hai trên đất bạn Lào. Dành trọn buổi sáng để nghỉ ngơi, đến 16h chiều cùng ngày các học trò của HLV Calisto mới xỏ giày ra sân tập. Buổi tập của đội diễn ra trên SVĐ QG Lào, sân thi đấu chính của SEA Games 25.

Hôm nay (29/11), ĐT U23 Việt Nam đã bước sang ngày tập luyện thứ hai trên đất bạn Lào. Dành trọn buổi sáng để nghỉ ngơi, đến 16h chiều cùng ngày các học trò của HLV Calisto mới xỏ giày ra sân tập. Buổi tập của đội diễn ra trên SVĐ QG Lào, sân thi đấu chính của SEA Games 25.

ĐT U23 Việt Nam được các bạn Lào ưu tiên luyện tập tại SVĐQG Lào – sân thi đấu chính và cũng là SVĐ hiện đại nhất của Lào.

 

Sau phần khởi động với bóng, thay vì triển khai các bài tập rèn chiến thuật thường thấy, HLV trưởng Calisto quyết định chia đội hình để thi đấu đối kháng. Thiếu 1 vị trí do Trọng Hoàng chưa hồi phục chấn thương nên trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng đã đảm nhiệm một suất bên phía đội hình “quân xanh”.

 

Theo sắp xếp của HLV Calisto, đội hình 1 được vận hành theo sơ đồ chiến thuật 4-5-1, trong đó Thanh Bình chơi ở vị tí tiền đạo cắm, hàng tiền vệ gồm: Tiến Thành, Công Minh, Thanh Hưng, Thái Dương và Thành Lương. Hàng hậu vệ gồm: Chu Ngọc Anh (cánh trái), Đại Đồng – Long Giang (trung tâm), Hoàng Quảng (cánh phải). Đây cũng chính là đội hình được xem là ưng ý nhất của HLV Calisto kể từ khi Trọng Hoàng chấn thương và không thể góp mặt trong các buổi tập.

Các tuyển thủ hoàn thành khá tốt yêu cầu của HLV Calisto

 

Yêu cầu của HLV Calisto đối với các học trò, đó là phải phát tốt đa sức mạnh từ các pha phối hợp nhỏ ít chạm. Ông liên tục nhắc nhở các học trò không được giữ bóng trong chân quá lâu, và chỉ được phép tối đa là 3 chạm. Chính điều này đã khiến tốc độ trận đấu tập được đẩy lên rất cao cũng như tạo được khá nhiều pha bóng hấp dẫn.

 

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra rất hài lòng với tinh thần tập luyện của các học trò. Trận đấu cũng ít bị gián đoạn bởi hãn hữu lắm, HLV Calisto mới phải dừng trận đấu lại để sửa chữa sai sót trong tấn công và phòng ngự của đội tuyển. Có thể nói rằng, với sự vận hành khá trơn tru như đã thể hiện trong buổi tập đấu đối kháng, thầy trò HLV Calisto đã sẵn sàng cho trận đấu gặp kỳ phùng địch thủ Thái Lan trong trận khai màn ngày 2/12 tới.

Ngày trở lại của Trọng Hoàng đã gần hơn…

 

Liên quan đến chấn thương của Trọng Hoàng, tiền vệ trẻ xứ Nghệ đã thắp lên hy vọng được trổ tài tại SEA Games 25 khi hoàn thành rất tốt các bài tập phục hồi dành riêng cho mình. Ngày trở lại sân cỏ của Trọng Hoàng đã gần hơn bởi nếu như tại buổi chiều hôm qua, Trọng Hoàng thậm chí còn không chạy nổi và chỉ còn cách ngồi ngoài kiến tập. Nhưng trong buổi tập chiều nay, dưới dự hướng dẫn trực tiếp của Trợ lý HLV Phan Thanh Hùng, Trọng Hoàng đã có thể bắt đầu với bài vận động nhẹ nhàng chạy vòng quanh đường piste. Điểm đáng chú ý, không chỉ nuổt trọn 4 vòng sức bền quanh sân, Trọng Hoàng cũng cho thấy không có vấn đề gì trong các tình huống đột ngột tăng tốc ở cự ly ngắn theo yêu cầu của HLV Phan Thanh Hùng. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho khả năng hồi phục của Trọng Hoàng.

VFF (từ Vientiane)