ĐT U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam đã có mặt tại Manila- Philippines

Chiều 22/11, ĐT U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam đã lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30, hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương Vàng môn bóng đá nam và nữ tại kỳ Đại hội lần này.

22/11/2019 22:46:08

ĐT U22 Việt Nam sang Philippines dự SEA Games 30 với lực lượng gồm 21 cầu thủ trong đó có 1 vị trí dự phòng dành cho thủ môn. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam đã chốt danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ trước ngày lên đường.

Sau 2 tiếng rưỡi di chuyển bằng máy bay với điểm khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất- TP.HCM, cả hai đội tuyển đã có mặt tại Manila vào 18h50 giờ địa phương (17h50 giờ Việt Nam). Tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thầy trò HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung đã được BTC nước chủ nhà cử các tình nguyện viên đón tiếp chu đáo. Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và một số CĐV Việt Nam cũng ra sân bay chào mừng cả hai đội tuyển sang tham dự SEA Games 30.

Điều may mắn là thời điểm hai đội tuyển tới Manila không phải là giờ cao điểm nên thủ tục thông quan diễn ra khá nhanh chóng và suôn sẻ. Sau đó, hai đội chia tay nhau tại sân bay để về nơi đóng quân.

Theo lịch thi đấu, môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 25/11 đến ngày 10/12/2019 tại 2 sân vận động gồm: Rizal Memorial và Binan. Môn bóng đá nữ diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 8/12 cũng tại 2 địa điểm nói trên.

Điều khó khăn nhất vẫn là vấn đề liên quan đến giao thông tại Manila. Tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến di chuyển của hai đội tuyển từ khách sạn tới sân tập cũng như sân thi đấu.

Chiều mai (23/11), hai đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho lượt trận ra quân tại SEA Games 30.