Tiến Linh lập hattrick, U22 Việt Nam thắng đậm U22 Lào 6-1

ĐT U22 Việt Nam đã chiến thắng thứ hai liên tiếp tại bảng B khi vượt qua U22 Lào với tỷ số 6-1, trong đó có cú hattrick của chân sút trẻ Tiến Linh.

28/11/2019 17:51:10

Tiền đạo Tiến Linh lập hattrick trong chiến thắng 6-1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào.

HLV Park Hang-seo đã có một số sự thay đổi về nhân sự ở trận đấu này, với sự góp mặt của một số trụ cột như Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh…Đây sự điều chỉnh nằm trong kế hoạch xoay tua đội hình của HLV Park Hang-seo nhằm đảm bảo lực lượng tốt nhất cho U22 Việt Nam trong cuộc đua tiêu tốn nhiều thể lực tại SEA Games 30.

Mặc dù xuất trận với đội hình nhiều xáo trộn nhưng U22 Việt Nam vẫn nắm quyền chủ động trên sân. Chỉ mất 3 phút bóng lăn, các học trò của HLV Park Hang-seo đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 sau pha thoát xuống và dứt điểm chính xác của Tiến Linh.

Đến phút 20, lại là Tiến Linh tỏa sáng khi thoát xuống đón đường chuyền rất thuận lợi của Tấn Tài, lần thứ hai buộc thủ thành đội bạn phải vào lưới nhặt bóng, nâng tỉ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam.

Những phút còn lại của hiệp 1 ghi nhận những nỗ lực lên bóng của các cầu thủ U22 Lào. Tuy nhiên, đội bóng xứ triệu voi không có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành thủ môn Văn Toản. Trong khi đó, U22 Việt Nam tạo thêm 2 cơ hội rõ nét nữa nhưng Tiến Linh và Đức Chiến không tận dụng thành công.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo rút Tấn Tài ra và đưa Trọng Hoàng vào sân thay thế. Tấn Tài cũng là một trong những vị trí quan trọng trong đội hình U22 Việt Nam nên việc ông thầy người Hàn Quốc lên kế hoạch giữ chân cho cầu thủ này cũng là điều dễ hiểu.

Thời tiết ở hiệp 2 mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn, đặc biệt là các cầu thủ cũng không bị chói mắt như hiệp 1. Điều này càng giúp các học trò HLV Park Hang-seo dễ dàng tạo thế áp đảo trên sân, buộc U22 Lào phải co về chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp. Đến phút 54, U22 Việt Nam tổ chức miếng đánh từ trung lộ, tạo điều kiện cho Hùng Dũng thoát xuống hạ thủ thành đối phương trong pha đối mặt, nới rộng cách biệt lên 3 bàn cho U22 Việt Nam.

Đỗ Hùng Dũng lập công nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam

Tỷ số được nâng lên 4-0 chỉ 2 phút sau đó, trong tình huống Tiến Linh băng xuống đón đường căng ngang từ Trọng Hoàng, dễ dàng dứt điểm trước khung thành rộng mở, hoàn tất cú hattrick cho riêng mình.

Chiến thắng của U22 Việt Nam trở nên không trọn vẹn khi phải nhận bàn thua ở phút 60, sau quả đánh đầu của Kaharn từ một pha phối hợp đá phạt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho U22 Lào. Tuy vậy, mục tiêu 3 điểm và bảo toàn lực lượng mới là sự ưu tiên số 1 đối với U22 Việt Nam. Bên cạnh đó, với cách biệt 3 bàn và thế trận an toàn, HLV Park Hang-seo cũng có thêm điều kiện để thử nghiệm về chiến thuật khi chuyển đổi sơ đồ từ 3-4-3 sang 4-4-2 trong thời gian còn lại của trận đấu. Đây là điều cần thiết để tạo sự linh hoạt cho lối chơi của U22 Việt Nam trước các đối thủ khác nhau. Với đội hình chiến thuật này, U22 Việt Nam đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa lần lượt do công của Trọng Hoàng ở phút 83 và Quang Hải ở phút 90+4 để khép lại trận đấu với chiến thắng 6-1.

Trọng Hoàng tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi vào sân thay người.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Rizal Memorial, không có bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng mạnh hơn là U22 Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số đậm 7-0 trước U22 Brunei.

Đội hình thi đấu của U22 Việt Nam:

Văn Toản (GK), Văn Hậu, Đức Chiến, Tiến Dụng, Ngọc Bảo, Việt Hưng, Hùng Dũng (Đức Chinh, 67′), Tấn Tài (Trọng Hoàng, 46′) Quang Hải, Thanh Sơn, Tiến Linh (Hoàng Đức, 75′).

Photo: Đức Đồng