Việt Nam đào tạo VĐV lặn giúp Lào

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Việt Nam, Liên đoàn bơi Lào tự tin các VĐV lặn của mình có khả năng giành huy chương tại SEA Games 25.

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Việt Nam, Liên đoàn bơi Lào tự tin các VĐV lặn của mình có khả năng giành huy chương tại SEA Games 25.

ĐT lặn của Lào gồm 6 VĐV nam và 5 VĐV nữ vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Đà Nẵng kéo dài từ tháng 4 với kết quả khả quan. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Mạnh Tuấn, các VĐV lặn Lào đã có tiến bộ vượt bậc. Ông Phanma Toulihong, thành viên Liên đoàn bơi Lào nhận xét: “Các VĐV lặn của chúng tôi đã có nhiều tiến bộ sau chuyến tập huấn tại Việt Nam. Các HLV và VĐV Việt Nam đã giúp đỡ rất nhiệt tình để VĐV lặn của Lào có được điều kiện tập luyện tốt nhất. Theo kế hoạch, ĐT lặn Lào sẽ trở lại Việt Nam tập luyện vào tháng 11 và chỉ trở về Lào đúng thời điểm thi đấu SEA Games 25”.

 

Đầu tháng 11 này, các VĐV lặn Lào sẽ tham dự Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2009 diễn ra tại Việt Nam (30/10-8/11) để tích lũy kinh nghiệm. Ông Toulihong cho biết: “Các VĐV lặn Lào không đặt mục tiêu tại Asian Indoor Games 3, bởi sân chơi này dường như quá tầm. Tuy nhiên, tại SEA Games 25 sắp tới, chúng tôi tự tin đặt mục tiêu sẽ giành huy chương”.

 

Trong thời điểm trở về nước, các VĐV lặn Lào sẽ tập luyện tại khu huấn luyện thể thao thuộc làng Dongsanghin, quận Xaythany ở thủ đô Viêng Chăn.

 

Lào đang hướng đến mục tiêu giành ít nhất 1 HCV về môn lặn tại SEA Games 25, sau thành tích 1 HCĐ nội dung 4x100m nam ở SEA Games 22 diễn ra tại Việt Nam năm 2003. Lặn không xuất hiện tại SEA Games 23 (Philippines 2005) và SEA Games 24 (Thái Lan 2007).

 

Cũng liên quan đến SEA Games, mới đây, Viện sức khỏe cộng đồng Viêng Chăn đã được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra SEA Games 25 (9-18/12). Tất cả các mẫu thực phẩm được đưa vào phục vụ quan chức, HLV, VĐV… các đoàn dự SEA Games 25 sẽ được gửi sang Thái Lan kiểm định. BTC quan tâm đến lượng formalin, hàn the có trong thực phẩm cũng như các chất cấm khác nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho hàng nghìn người trong thời điểm diễn ra SEA Games 25.

 

Ủy ban phòng chống doping Lào cũng đang xây dựng bản danh sách 1.000 chất cấm để đối chiếu với các mẫu thử của VĐV tham dự SEA Games 25. Tuy nhiên, Lào phải thừa nhận rằng, khả năng cũng như trình độ của các bác sĩ Lào vẫn chưa đủ để tự tiến hành các công việc liên quan đến xét nghiệm doping. Đội ngũ 80 bác sĩ sẽ làm việc tại Phòng xét nghiệm doping ở SEA Games 25 sẽ cần được huấn luyện thêm. Lào dự định sẽ gửi các mẫu phẩm sang Trung Quốc trong thời gian diễn ra SEA Games.

 

Được biết, BTC sẽ thử doping tất cả các VĐV giành HCV và những môn như Muay, quyền anh, điền kinh, bơi, các môn võ… sẽ là ưu tiên hàng đầu để kiểm tra doping.

 

Nguồn: Theo báo Bóng Đá