Bế mạc SEA Games 25: Hồ Quỳnh Hương được mời tham dự

Điểm nhấn đặc biệt nhất của bế mạc là tiết mục đơn ca của 10 ca sĩ nổi tiếng đến từ 10 nước trong khu vực. Còn riêng nước chủ nhà Lào được ưu tiên có 4 ca sĩ biểu diễn. BTCSEA Games đã mời đích danh ca sĩ Hồ Quỳnh Hương của VN.

Trong tổng kinh phí 4 triệu USD cho cả hai buổi lễ, lễ bế mạc chiếm 1,7 triệu USD. Lễ bế mạc vẫn được chia làm hai phần gồm lễ và hội, kéo dài trong thời gian 120 phút. Tuy âm thanh sẽ trầm hơn nhưng cả SVĐ Quốc gia vẫn là bức tranh đa sắc màu với màn laser rực rỡ. 8.000 nghệ sĩ cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên có cơ hội thể hiện tài năng nghệ thuật qua màn múa đậm bản sắc Lào. Màn biểu diễn nghệ thuật sẽ “đi qua” 12 tháng trong một năm và giới thiệu với bạn bè quốc tế phong tục tập quán đặc sắc nhất của Lào ở mỗi tháng.

 

Điểm nhấn đặc biệt nhất của bế mạc là tiết mục đơn ca của 10 ca sĩ nổi tiếng đến từ 10 nước trong khu vực. Còn riêng nước chủ nhà Lào được ưu tiên có 4 ca sĩ biểu diễn. BTCSEA Games đã mời đích danh ca sĩ Hồ Quỳnh Hương của VN.

 

Trong lễ bế mạc, Lào sẽ trao cho Indonesia cờ đăng caiSEA Games 26 ngay trước phần biểu diễn ca nhạc của các nghệ sĩ Indonesia.

 

 Ông Vũ Dũng Tiến – giám đốc công ty Phát triển Công nghệ và truyền hình của Bộ VH – TT – DL VN (đơn vị trúng thầu lắp đặt âm thanh, ánh sáng cho lễ khai mạc – bế mạc) tiết lộ:“Tổng số tiền mà chúng tôi đầu tư cho âm thanh, ánh sáng, pháo hoa cho hai lễ vào khoảng 900.000 USD”.

 

Nguồn: Theo Thanh Niên Online