“U23 Việt Nam cần tập trung tối đa cho từng trận đấu”

Đó là lời nhấn mạnh của HLV trưởng Calisto trong cuộc trả lời phỏng vấn nhanh của báo chí sau khi hướng dẫn các học trò hoàn tất buổi tập nhẹ sáng nay trên SVĐ Quân Đội – Lào.

Đó là lời nhấn mạnh của HLV trưởng Calisto trong cuộc trả lời phỏng vấn nhanh của báo chí sau khi hướng dẫn các học trò hoàn tất buổi tập nhẹ sáng nay trên SVĐ Quân Đội – Lào.

 

HLV Calisto

ĐT U23 Việt Nam chỉ còn trận đấu gặp U23 Campuchia vào chiều ngày 11/12 tới là hoàn tất hành trình tại vòng bảng. Với cục diện như hiện nay, có thể nói rằng thầy trò HLV Calisto đã cầm chắc tấm vé vào bán kết. Có lẽ chính vì vậy mà chiều qua, HLV Calisto đã trao quyền cho các trợ lý điều khiển buổi tập của U23 Việt Nam và dành thời gian để xem trận đấu giữa U23 Lào – U23 Indonesia và U23 Singapore-U23 Myanmar, những đối thủ mà U23 Việt Nam có khả năng sẽ chạm trán tại bán kết.

 

HLV Calisto tỏ ra đặc biệt ấn tượng trước màn trình diễn của các cầu thủ U23 Lào. Ông nhận xét: “U23 Lào đã chơi hay hơn U23 Indonesia và giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Họ đã thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao và cũng sở hữu một nền tảng thể lực rất tốt”.

 

Về phía U23 Singapore, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại đánh giá cao sự chắc chắc của hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, đội bóng trẻ đảo quốc sư tử cũng thể hiện lối chơi rất kỷ luật.

 

Trước câu hỏi, sau khi quan sát các đối thủ trên, liệu ông đã tìm ra đấu pháp để giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng hay chưa và ông có tin rằng đội tuyển của chúng ta sẽ giành được HCV hay không, HLV Calisto trả lời: “Mỗi đội bóng đều có điểm mạnh riêng và tôi đều có phương án riêng tuỳ theo từng đối thủ. Chúng ta không nên vội vã nghĩ đến điều gì quá xa mà cần phải tập trung tối đa cho từng trận đấu”.


Liên quan đến chấn thương của tiền vệ Công Minh, HLV Calisto cho biết: “Hiện nay, Công Minh đã có sự hồi phục rất tốt, nhưng vẫn chưa đạt được 100% phong độ. Vì vậy, Công Minh sẽ vẫn còn được theo dõi thêm”.

Thái Dương, Xuân Hợp, Mạnh Dũng đau cơ nhẹ và được trợ lý Nguyễn Đức Thắng hướng dẫn tập luyện theo chế độ riêng – Ảnh: VFF

*Hôm nay, ĐT U23 bước ra sân tập vào buổi sáng thay vì buổi chiều như thông lệ. Sở dĩ có sự thay đổi này là bởi BHL muốn dành trọn buổi chiều để tổ chức cho các cầu thủ sinh hoạt ngoại khoá, xả stress sau những ngày thi đấu căng thẳng.

Sau phần khởi động, HLV dành trọn thời gian của buổi tập để rèn các học trò các pha lật cánh đánh đầu. Ở bài tập này, HLV Calisto yêu cầu tính chính xác rất cao. Cầu thủ nào tạt bóng hoặc băng vào đánh đầu không chuẩn xác đều bị phạt chạy 1 vòng quanh sân hoặc phải thực hiện lại động tác 10 lần liên tiếp không lỗi. Chính sự nghiêm khắc này của thầy Tô đã khiến các cầu thủ không dám lơ là, cẩu thả trong từng pha bóng và cuối cùng hoàn thành khá tốt các yêu cầu đặt ra.

 

Cũng trong buổi tập sáng nay, Xuân Hợp, Thái Dương và Mạnh Dũng bị đau cơ và phải tập luyện theo giáo án riêng. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của 3 cầu thủ này bởi đó đều là những chấn thương nhẹ.

VFF (từ Vientiane)