Thái Lan bị loại, Việt Nam gặp Singapore ở bán kết

U23 Việt Nam đã cán đích vòng bảng ở vị trí số 1 bảng A sau khi vượt qua U23 Campuchia với tỷ số 6-1, bởi ở trận đấu cùng giờ, U23 Malaysia tạo nên cú sốc lớn khi hất văng ĐKVĐ U23 Thái Lan ra khỏi cuộc chơi bằng chiến thắng với tỷ số 2-1.

U23 Việt Nam đã cán đích vòng bảng ở vị trí số 1 bảng A sau khi vượt qua U23 Campuchia với tỷ số 6-1, bởi ở trận đấu cùng giờ, U23 Malaysia tạo nên cú sốc lớn khi hất văng ĐKVĐ U23 Thái Lan ra khỏi cuộc chơi bằng chiến thắng với tỷ số 2-1.

 

Dù chỉ cần 1 điểm tối thiếu là có mặt tại bán kết, nhưng với quan điểm không chủ quan và luôn tôn trọng tất cả các đối thủ nên trái với dự đoán, HLV Calisto đã tung ra sân đội hình rất mạnh. Điều này đã giúp U23 Việt Nam sớm làm chủ thế trận và liên tiếp vây hãm khung thành đội bạn bằng những pha tấn công như sóng vỗ bờ.

 

Tuy nhiên, phải đến phút 11, U23 Việt Nam mới có thể đưa bóng được vào lưới thủ thành Samrith Seiha sau cú sút căng chéo góc của đội trưởng Thành Lương.

 

Ở những phút còn lại của hiệp một, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân U23 Campuchia. Không ít cơ hội đã tạo ra nhưng các chân sút của U23 Việt Nam chỉ tận dụng được duy nhất 1 lần để cụ thể hoá thành bàn. Đó là pha đánh đầu chuẩn xác của tiền vệ Thanh Hưng từ quả góc bên cánh phải ở phút thứ 42 của trận đấu.

 

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân đội bạn và đến phút 62, nhận đường tạt bóng từ Mạnh Dũng bên cánh trái, Thành Lương một lần nữa buộc thủ thành Samrith phải vào lưới nhặt bóng bằng cú dứt diểm chân trái đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam.

 

Dẫn trước 3 bàn, HLV Calisto quyết định rút nốt Tiến Thành ra sân và đưa Đình Tùng vào thi đấu. Ngay lần chạm bóng đầu tiên, tiền đạo xứ Thanh đã lập công nới rộng cách biệt lên 4 bàn cho U23 Việt Nam sau pha đánh đầu rất nhanh trong vòng cấm.

 

Trong một thế trận dễ dàng, lại dẫn trước tới 4 bàn, nhưng đáng tiếc là các học trò của HLV Calisto lại sớm bộc lộ sự chủ quan và lơi lỏng trong phòng ngự, tạo cơ hội cho Khim Borey thoát xuống, gỡ lại 1 bàn cho U23 Campuchia. Đây cũng là điểm sáng hiếm hoi của U23 Campuchia trong trận đấu này, bởi trong thời gian còn lại, họ không những không có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Tấn Trường, mà còn nhận thêm 2 bàn thua nữa lần lượt ở phút 83 và 90, chấp nhận thua cuộc với tỷ số 1-6 trước U23 Việt Nam.

 

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam

Tấn Trường – Đình Đồng, Đại Đồng, Minh Đức, Chu Ngọc Anh – Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành, Quý Sửu, Thanh Hưng – Thanh Bình.

 

Bàn thắng: 

U23 Việt Nam: Thành Lương 11′, 63′ ; Thanh Hưng 41′; Đình Tùng 65′, 83′; Mạnh Dũng 90′

U23 Campuchia: Borey 68′

* Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên SVĐQG Lào, trong thế “còn nước còn tát”, U23 Malaysia đã có một trận đấu đầy nỗ lực và tạo ra cú sốc lớn tại SEA Games 25 khi giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước U23 Thái Lan, qua đó hất văng đội bóng xứ Chùa Vàng ra khỏi cuộc chơi và cùng U23 Việt Nam bước vào bán kết.

 

U23 Thái Lan vượt lên dẫn trước ở phút 52 do công của đội trưởng Arthit. Nhưng chỉ trong vòng 10 phút cuối trận, họ đã đánh mất tất cả trước sức tấn công như vũ bão của U23 Malaysia. Phút 83, từ nỗ lực đi bóng và căng ngang bên cánh trái của đồng đội, Nasriq có mặt kịp thời đệm lòng tung lưới Kawin, san bằng tỷ số 1-1 cho U23 Malaysia. Chưa dừng lại đó, ngay ở phút bù giờ đầu tiên, đón đường căng ngang thuận lợi của đồng đội, Ahamad Fakri Saarani dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1 trong sự sung sướng đến tột độ của người Malaysia.

 

Thời gian còn lại của trận đấu là quá ít và U23 Thái Lan buộc phải chấp nhận sự thật cay đắng là họ đã trở thành cựu vương tại môn bóng đá nam SEA Games sau 16 năm liên tiếp thống trị. 
 

Xếp hạng Bảng A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

H/S

Điểm

1

Việt Nam

4

3

1

0

14

3

11

10

2

Malaysia

4

3

0

1

18

4

14

9

3

Thái Lan

4

2

1

1

15

3

12

7

4

Campuchia

4

1

0

3

5

15

-10

3

5

Đông Timor

4

0

0

4

1

28

-27

0


Như vậy, hai cặp đấu của vòng bán kết bóng đá nam SEA Games 25 đã được xác định: U23 Việt Nam gặp U23 Singapore và U23 Lào gặp U23 Malaysia.

 

Lịch đấu cụ thể như sau:

 

Ngày 14/12:

Sân Chao Anouvong:

15h00, U23 Việt Nam – U23 Singapore

18h00, U23 Lào – U23 Malaysia