Tái phát chấn thương, Trọng Hoàng mất cơ hội tiếp tục thi đấu tại SEA Games 25

Chiều nay (12/12), Hoàng đã không có mặt trên sân tập và sáng mai sẽ được đưa đi chụp phim để xác định rõ ràng mức độ chấn thương. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của mình, HLV Calisto khẳng định: Trọng Hoàng sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến hết giải.

Như tin đã đưa, tại trận gặp U23 Campuchia hôm qua, tiền vệ Trọng Hoàng đã bị tái phát chấn thương rách cơ đùi trái vào buộc phải rời sân khi trận đấu mới trôi qua được 27 phút. Chiều nay (12/12), Hoàng đã không có mặt trên sân tập và sáng mai sẽ được đưa đi chụp phim để xác định rõ ràng mức độ chấn thương. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của mình, HLV Calisto khẳng định: Trọng Hoàng sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến hết giải.

 

Buổi tập chiều nay của U23 Việt Nam đã không có sự hiện diện của Trọng Hoàng

Việc Trọng Hoàng tái phát chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu có thể xem một tổn thất lớn đối với tuyến giữa của ĐT U23 Việt Nam, nhất là trong bối cảnh U23 Việt Nam phải đối đầu với đối thủ khó chơi U23 Singapore tại trận bán kết diễn ra vào ngày 14/12 tới.

 

Sau khi vắng mặt trong trận mở màn gặp U23 Thái Lan, Trọng Hoàng đã trở lại và thi đấu nổi bật trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Đông Timor và U23 Malaysia. Bước sang trận đấu gặp Campuchia, dù chỉ cần một kết quả là đủ để giành quyền vào bán kết, nhưng HLV Calisto vẫn tiếp tục đưa Hoàng vào sân để tạo cơ hội cho tiền vệ này bắt nhịp tốt hơn sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu. Thế nhưng, rất không may, Hoàng đã không tránh được những rủi ro trên sân cỏ.

 

Mặc dù rất buồn vì sẽ không có sự phục vụ của “át chủ bài” Trọng Hoàng, nhưng HLV Calisto vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh lên kế hoạch chuẩn bị cho trận bán kết gặp U23 Singapore sắp tới. Ông dành khá nhiều thời gian để nói chuyện với các học trò trước buổi tập, xác định rõ ràng cho họ ý thức trách nhiệm và những nhiệm vụ cần phải thực hiện.

HLV Calisto dành nhiều thời gian để nói chuyện với các học trò

 

Trái với dự đoán, trong buổi tập chiều nay, thay vì lựa chọn giáo án chống lại lối chơi bóng bổng sở trường của U23 Singapore, HLV Calisto lại chia đôi đội hình thi đấu đối kháng với yêu cầu rất rõ ràng: Cần phải tận dụng tối đa các cơ hội để ghi bàn – điều mà các học trò của ông đã thực hiện không tốt trong trận gặp U23 Campuchia vừa qua.

 

Điểm đáng chú ý, nhiệm vụ ghi bàn không phải chỉ dành riêng cho các tiền đạo, mà các tiền vệ cũng phải có trách nhiệm dâng cao vừa để hỗ trợ cho hàng công, vừa tham gia dứt điểm từ xa nếu có khoảng trống. Trong bài tập này, HLV Calisto tỏ ra khá hài lòng với sự thể hiện của Tiến Thành và Thanh Hưng – 2 cầu thủ có khả năng dứt điểm rất tốt ở hàng tiền vệ của U23 Việt Nam.

VFF (từ Vientiane)